Liverpool FC - Hành trình cuối cùng lên ngôi vô địch tại Premier League

11/05/2019 09:00 GMT+7 | Thể thao

Sau gần 3 thập kỷ chờ đợi, lịch sử một lần nữa lại trao cho Liverpool FC cơ hội trở thành nhà vô địch Ngoại hạng Anh mùa giải 2018 - 2019. Dù gặp phải sự cạnh tranh quyết liệt đến từ các đối thủ, "Lữ đoàn đỏ" vẫn không ngừng vươn lên, chắc chắn trong từng trận đấu với một quyết tâm chạm tới chiếc cúp danh giá.

Năm 1990, Liverpool FC bước lên đỉnh cao sự nghiệp khi chính thức lên ngôi vô địch bóng đá Anh lần thứ 18, giải đấu mà chỉ hai năm sau đó được đổi tên thành Premier League (Giải Bóng đá Ngoại hạng Anh). Thế nhưng suốt gần 3 thập kỷ trôi qua, giấc mơ Premier League chưa bao giờ trở nên thăng trầm đến thế. CLB từng được coi là “bất khả chiến bại” dần vắng bóng tại các vòng chung kết bởi những sai lầm cá nhân trong thời khắc quan trọng nhất.  

Trở lại mùa giải Premier League 2018 - 2019, “Lữ đoàn đỏ” vẫn cho thấy khát khao và tinh thần chiến thắng nhưng với tâm thế tự tin và phóng khoáng hơn. Dưới thời của nhà cầm quân người Đức Jurgen Klopp, Liverpool FC được đánh giá là đang sở hữu dàn cầu thủ xuất sắc nhất, phong cách chơi bóng năng động, hấp dẫn và hiệu quả nhất trong 28 năm qua. Và điều đó lập tức đã mang đến những thay đổi đáng kể trong lối chơi của đội bóng này. Trải qua 37 vòng đấu, Liverpool FC đạt 94 điểm, trở thành câu lạc bộ có số điểm nhiều thứ 3 trong lịch sử và đứng vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng mùa giải Ngoại hạng Anh 2018 - 2019. Liverpool FC thậm chí còn đánh bại Arsenal, Chelsea, Manchester United và Tottenham. 

Chú thích ảnh
Liverpool FC đã có màn trình diễn khá ấn tượng tại Premier League mùa giải 2018 - 2019 (Nguồn ảnh: Eurosport)

Là một trong những câu lạc bộ giàu truyền thống nhất nước Anh, tinh thần và sự linh hoạt của Liverpool FC luôn là thế mạnh mà bất kỳ đối thủ nào cũng phải dè chừng. Chưa bao giờ người hâm mộ thấy “Lữ đoàn đỏ “ngừng nỗ lực, dù chỉ còn một hy vọng, họ vẫn không bao giờ bỏ cuộc. Đó cũng là những gì mà HLV Klopp đã chứng minh trong trong trận đấu với Newcastle ngày 5/5 vừa qua. Quyết định tung Divock Origi vào sân sau khi chân sút chính Mohamed Salah bị chấn thương giữa thời khắc hòa 2-2, mọi nỗ lực của nhà cầm quân người Đức đã được đền đáp xứng đáng nhờ bàn thắng quý như vàng của Origi ở phút thứ 86. Dù chức vô địch có gọi tên Liverpool FC hay không thì hành trình 37 vòng đấu cũng là sự trở lại đầy ngoạn mục, khẳng định đẳng cấp của “Lữ đoàn đỏ” tại xứ sở sương mù. 

Chú thích ảnh
Khoảnh khắc Origi ghi bàn, ấn định tỷ số 3-2 cho chiến thắng của Liverpool FC (Nguồn ảnh: Yahoo! Sports)

Những chiến thắng liên tiếp đầy tự hào của Liverpool FC khiến người hâm mộ một lần nữa lại nhắc về Tinh thần đỏ, về những truyền thống và kỳ vọng của HLV huyền thoại Bill Shankly. Năm 1964, Shankly từng đưa ra quyết định thay đổi toàn bộ trang phục thi đấu của Liverpool FC sang màu đỏ bởi ông tin rằng sắc đỏ biểu trưng cho sự thống trị, lòng quả cảm và sức mạnh trong thể thao. “Tôi muốn xây dựng một đội bóng bất khả chiến bại, tới mức vũ trụ này phải cử đội bóng từ sao Hỏa xuống để đánh bại chúng tôi” – Cố HLV Bill Shankly. 

Đồng hành cùng Liverpool FC trong suốt 26 mùa giải vừa qua, hơn ai hết, thương hiệu bia Carlsberg thấu hiểu từng nỗ lực của “Lữ đoàn đỏ” trên hành trình khẳng định và duy trì vị thế “gã khổng lồ” xứ Merseyside. Để tôn vinh Tinh thần đỏ và tâm huyết của một HLV lỗi lạc, các nhà khoa học Carlsberg đã dành hơn một năm thử nghiệm để nuôi cấy thành công loại đại mạch đỏ đặc biệt cho dòng bia Red Barley như món quà dành riêng cho người hâm mộ Liverpool FC toàn cầu. Nếu như Liverpool FC đã khổ luyện gần 30 năm để được lịch sử trao cơ hội một lần nữa thì các chuyên gia Carlsberg cũng kiên trì sáng tạo, nghiên cứu suốt một thời gian dài để phát triển dòng bia độc đáo như Red Barley ngày hôm nay. 

Chú thích ảnh
Phiên bản giới hạn Red Barley chính là món quà đặc biệt mà Carlsberg dành tặng người hâm mộ Liverpool FC

Không giống với dòng ales đỏ truyền thống, sắc đỏ của Red Barley đến từ lớp vỏ ngoài của đại mạch đỏ có khả năng thích nghi với khí hậu thấp. Chính đặc tính này vừa tạo nên sự hiếm có của giống đại mạch đỏ nhưng cũng đặt ra thách thức không nhỏ cho các nhà khoa học tại Phòng nghiên cứu Carlsberg. Tuy nhiên, với tâm huyết của một người đồng hành trên chặng đường phát triển của đội bóng, Carlsberg mong muốn tái hiện trọn vẹn tinh thần Liverpool FC bằng tất cả đam mê của mình. 

Cảm xúc tuyệt vời nhất của bóng đá là tạo ra niềm tin và thật tuyệt vời khi Liverpool FC đã làm được điều ấy. Không chỉ nhận được đánh giá tích cực từ các chuyên gia bóng đá, Liverpool FC còn trao niềm tin về một giấc mơ không xa mang tên Premier League. Ra mắt tại SVĐ Anfield ngày 26/4, Red Barley thể hiện mong muốn tiếp thêm sức mạnh cho Liverpool FC của Carlsberg trong những chặng đua cuối cùng hướng đến ngôi vô địch. Sản phẩm đặc biệt này không chỉ tiếp nối hành trình theo đuổi sự hoàn hảo của Carlsberg mà còn là biểu tượng của sự đồng hành, sợi dây gắn kết người hâm mộ, những người luôn hát vang bài ca “You’ll never walk alone” trên thánh đường Anfield. 

Phiên bản bia giới hạn của Carlsberg - với tên gọi Red Barley là dòng bia pilsner với 4.6% nồng độ cồn có màu sắc đặc biệt nhờ việc sử dụng giống đại mạch có màu đỏ tự nhiên (red barley) – được giám sát bởi các chuyên gia về đại mạch tại Phòng thí nghiệm Carlsberg, nơi khởi nguồn của những phát kiến vĩ đại làm thay đổi lịch sử ngành bia như men bia tinh khiết và thang đo độ pH. Sau hơn một năm thử nghiệm, Carlsberg đã nuôi cấy thành công loại đại mạch đỏ hiếm có này để tạo ra sản phẩm bia dành riêng cho người hâm mộ Liverpool FC. Phiên bản bia Red Barley đã được ra mắt tại sân vận động Anfield ngay trước trận thi đấu giữa Liverpool FC và Huddersfield Town vào thứ Sáu, ngày 26 tháng 04 trước khi được chính thức đến với người hâm mộ Liverpool FC trên toàn thế giới. 

Theo dõi thông tin tại fanpage của Carlsberg tại đây để có cơ hội nhận được sản phẩm bia giới hạn vô cùng đặc biệt và có ý nghĩa này. 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm