Liverpool: Đừng vội nghĩ về chức vô địch!

11/10/2019 20:02 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Thắng tuyệt đối sau 8 vòng đấu, hiệu suất phòng ngự tốt nhất, và nhiều hơn đội nhì bảng Man City đến 8 điểm, Liverpool đang khởi đầu Premier League 2019-20 đầy ấn tượng. Nhưng còn quá sớm để nói về chức vô địch.

Liverpool thống trị Ngoại hạng Anh: Các đối thủ cạnh tranh có còn cơ hội lật đổ?

Liverpool thống trị Ngoại hạng Anh: Các đối thủ cạnh tranh có còn cơ hội lật đổ?

Toàn thắng sau 8 vòng đấu của giải Ngoại hạng, Liverpool vững vàng ở ngôi đầu bảng và tràn trề hi vọng vô địch bóng đá Anh lần đầu tiên kể từ năm 1990. Cây bút Mark Ogden của ESPN đánh giá thực lực các đối thủ cạnh tranh truyền thống của họ trong top 6.

Chặng đường phía trước vẫn còn rất dài, ẩn chứa nhiều bất ngờ, và chính Liverpool từng có những bài học đau thương trong quá khứ.

Vận may của Liverpool

Bóng đá Anh nói riêng và thế giới nói chung vẫn quen với khái niệm “Fergie time”, để chỉ những chiến thắng mà MU của Sir Alex Ferguson giành được trong thời gian bù giờ. Tuy vậy, trong kỷ nguyên Premier League, “Fergie time” vẫn còn khiêm tốn so với những bàn thắng phút cuối của Liverpool. Cuối tuần qua, chiến thắng 2-1 của Liverpool trước Leicester được định đoạt bởi pha sút phạt đền thành bàn ở phút bù giờ thứ 5, do James Milner thực hiện. Đấy cũng là lần thứ 34 “The Kop” ghi bàn định đoạt trận đấu sau phút 90, trong kỷ nguyên Premier League.

Chiến thắng trước Leicester giúp Liverpool của Juergen Klopp có được khởi đầu lịch sử. Đây là lần thứ 7 một đội bóng toàn thắng 8 vòng đấu ở giải đấu cao nhất nước Anh. Với Liverpool lúc này có thể xem như thiên thời, địa lợi. Trong khi “The Kop” toàn thắng, thì các đối thủ chính đều có vấn đề nhất định. ĐKVĐ Man City thua sốc 2 trận từ đầu mùa, trước Norwich và mới nhất là Wolves. Tottenham – đội vào Chung kết Champions League mùa trước, đang khủng hoảng nặng nề, khi Mauricio Pochettino có vẻ không còn dành toàn bộ tâm trí cho đội bóng. Arsenal và Chelsea đều đang trong giai đoạn đi tìm sự ổn định. Riêng MU từ lâu không còn tư cách của một ứng viên chức vô địch.

Những vấn đề của các đối thủ phía sau giúp Liverpool tạo khoảng cách 8 điểm với Man City. Con số này chưa từng xuất hiện trong kỷ nguyên Premier League, từ mùa 1992-93. Trong lịch sử bóng đá Anh, lần gần nhất đội đầu bảng tạo được khoảng cách tương tự là MU, vào tháng 10/1985.

Chú thích ảnh
Liverpool toàn thắng, nhưng phía trước vẫn còn nhiều khó khăn

Liverpool đang thể hiện sức mạnh ấn tượng, áp đảo toàn diện so với các đối thủ. Trong 8 trận thắng vừa qua, chỉ 1 trận duy nhất đội quân của Juergen Klopp ghi dưới 2 bàn (thắng Sheffield United 1-0). Có đến một nửa số trận đấu Liverpool ghi ít nhất 3 bàn. 9 cầu thủ của Liverpool đã ghi bàn, chỉ sau Barca trong 5 giải đấu lớn nhất châu Âu (12 cầu thủ khác nhau có ít nhất 1 lần lập công).

Ở chiều ngược lại, Liverpool mới chỉ nhận 6 bàn thua – ít nhất giải đấu. Hai tháng kể từ ngày khai mạc, Liverpool đang biến Premier League thành giải đấu của riêng mình.

Liverpool phải nhớ bài học quá khứ

Người hâm mộ ở Anfield đang trở nên phấn khích khi đội nhà toàn thắng, và hơn Man City đến 8 điểm. Người ta đang nghĩ đến kịch bản Liverpool chấm dứt 30 năm không thể xưng vương bóng đá Anh, kể từ sau chức vô địch 1989-90. Các CĐV được quyền mơ mộng, còn Klopp và các học trò cần phải thận trọng, kiểm soát tâm lý, đồng thời giữ đôi chân mình trên mặt đất.

Hành trình phía trước còn rất dài, với 30 trận đấu và điều gì cũng có thể xảy ra. Một ca chấn thương, hay những chiếc thẻ phạt đủ để làm thay đổi toàn bộ cục diện.

Liverpool xuất phát đầy tích cực, nhưng phía trước mới là giai đoạn để kiểm chứng bản lĩnh. Pep Guardiola vốn là một chuyên gia đua đường dài. Điều này được thể hiện từ Barca đến Bayern Munich và Man City. Thế nên, Man City dù kém Liverpool 8 điểm, nhưng chưa thể khẳng định được gì. Trước mắt, hai đối thủ còn có 2 cuộc đối đầu trực tiếp. Chưa kể, càng về sau lịch thi đấu càng nặng nề hơn, khi Liverpool phải chia sức cho nhiều mặt trận, bao gồm chiến dịch bảo vệ Champions League.

Bài học quá khứ vẫn còn rất nóng hổi. Mùa trước, Liverpool là đội có nhiều vòng đấu dẫn đầu bảng nhất. Cụ thể là 19 vòng xếp vị trí đầu tiên. Trong đó, có 10 vòng liên tiếp dẫn đầu từ 16-25. Chưa hết, có thời điểm Liverpool dẫn đầu với 7 điểm nhiều hơn Man City. Cuối cùng, chức vô địch vẫn được giữ lại ở sân Etihad, khiến Liverpool trở thành đội nhì bảng có điểm số cao nhất lịch sử bóng đá Anh. Xa hơn một chút là mùa 2013-14. Liverpool dẫn đầu cho đến vòng 36, nhưng vẫn không thể vô địch. Steven Gerrard trượt ngã trên sân cỏ, và đội bóng thành phố cảng lớn nhất nước Anh dâng chức vô địch cho Man City.

Liverpool là đội đầu tiên của Anh quốc có đến 2 lần khởi đầu mùa giải với 8 trận toàn thắng. Điều tương tự đã từng diễn ra vào mùa 1990-91. Nhưng Liverpool chỉ cán đích ở vị trí thứ 2, với 76 điểm, ít hơn nhà vô địch Arsenal 7 điểm.

Hiện tại, Liverpool đang có tinh thần rất tốt. Một cú vấp sẽ thay đổi rất nhiều về tâm lý và tinh thần. Một đội bóng 30 năm không vô địch nước Anh, dù nhiều thời điểm nắm lợi thế lớn, Klopp hẳn là hiểu rõ phía trước là những thử thách lớn cho ông và các cầu thủ.

8 Liverpool đang toàn thắng 8 trận, nhiều hơn Man City đến 8 điểm. Đây là khoảng cách lớn nhất sau 8 vòng đấu, kể từ khi MU làm được điều này năm 1985.

9 Liverpool đã có 9 cầu thủ ghi bàn ở Premier League. Người mới nhất là James Milner.

8 Liverpool là đội bóng đầu tiên của Anh có 2 lần khởi đầu với 8 trận toàn thắng. Họ từng làm điều này mùa 1990-91, nhưng không vô địch.

Ngọc Huy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm