Liverpool: 'Đế chế màu đỏ' kiểu Juergen Klopp

10/07/2019 08:33 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Mùa Hè này, Liverpool không mua những ngôi sao đã có thương hiệu, họ chỉ mua những cầu thủ mới 16, 17 tuổi. Và tham vọng của Juergen Klopp rất rõ ràng: Xây dựng và kéo dài “đế chế màu đỏ” ở Anfield.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 10/7: Trực tiếp Cúp C1 châu Âu. Trực tiếp CAN 2019

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 10/7: Trực tiếp Cúp C1 châu Âu. Trực tiếp CAN 2019

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp tứ kết CAN 2019. Trực tiếp vòng loại cúp C1 châu Âu. Trực tiếp vòng loại cúp C2 châu Âu. Lịch thi đấu bóng đá ngày 10/7, rạng sáng 11/7. 

1. Klopp về làm việc ở Liverpool từ tháng 10/2015. Do được bổ nhiệm vào giữa mùa giải để thay cho Brendan Rodgers, ông không có cơ hội để đưa về Anfield những cầu thủ mà ông cần. Tháng 1/2016, bản hợp đồng đầu tiên của Klopp là Benteke, người mang theo kì vọng có thể thay thế cho Luis Suarez ở vị trí trung phong.

Bước vào mùa Hè 2016, Klopp bắt đầu chiến lược chuyển nhượng của riêng ông. Nhận thấy Liverpool yếu cả 3 tuyến, ông đã yêu cầu BLĐ Liverpool mua 6 cầu thủ, nổi bật là Sadio Mane và Wijnaldum. Tất cả đều đến trong mùa Hè trong khi mùa Đông, ông không mua thêm bất kì ai.

Năm 2017, sau hơn 1,5 năm làm việc ở Anfield, Klopp nhận thấy Liverpool còn thiếu những gì. Mùa Hè năm ấy, bản hợp đồng quan trọng nhất mang tên Mohamed Salah đã đến với The Kop. Bài toán hàng công của Liverpool được giải nhưng hàng thủ vẫn còn quá nhiều vấn đề. Klopp thuyết phục BLĐ Liverpool mua trung vệ Van Dijk. Liverpool vào chung kết Champions League nhưng thất bại trước Real Madrid bởi sai lầm của thủ môn.

Ngay lập tức, trong mùa Hè năm 2018, Liverpool chi 65 triệu bảng để mua Alisson Becker. Có một thủ môn chắc chắn, Liverpool vô địch Champions League, đồng thời là đội có hàng thủ tốt nhất Ngoại hạng Anh.

Chú thích ảnh
Sepp van den Berg, chỉ mới 17 tuổi khi cập bến Anfield

2. Nhìn khắp châu Âu lúc này, ít có đội bóng nào có được sự cân bằng ở cả 3 tuyến như Liverpool. Họ có một hàng công khủng khiếp với bộ ba sát thủ Mane – Firmino – Salah, có một tuyến giữa cơ động và thiện chiến với Henderson, Wijnaldum, Keita hay Fabinho. Có hai hậu vệ biên xuất sắc là Robertson và Alexander-Arnold, có một hàng thủ chắc chắn với Van Dijk và Alisson.

Bên cạnh đó, Liverpool cũng có những cầu thủ dự bị cũng rất đáng xem như Origi và Shaqiri, những người hùng đóng thế ở mùa giải trước. Klopp hoàn toàn có thể hài lòng với những con người ông đang có. Bởi vậy, thành công lớn nhất của ông trong mùa chuyển nhượng này là việc giữ chân được tất cả những trụ cột trước sự chèo kéo của những đội bóng lớn ở châu Âu.

Klopp không quay lưng lại với thị trường chuyển nhượng trong bối cảnh bộ khung của Liverpool vẫn hoàn hảo. Nhưng hướng đi của HLV người Đức lại khác hoàn toàn so với những Real, M.U, Man City hay Barca đang làm. Thay vì mua những ngôi sao lớn, Klopp lại hướng tới những gương mặt trẻ và triển vọng.

Cách đây một tuần, Liverpool chiêu mộ thành công Sepp van den Berg với giá 1,3 triệu bảng. Trung vệ người Hà Lan mới chỉ 17 tuổi và sẽ là “của để dành” cho Lỉverpool. Mới nhất, Klopp chuẩn bị có thêm tiền vệ tấn công 16 tuổi người Anh của Fulham là Harvey Elliott. Để có được anh, Liverpool sẽ phải bỏ ra số tiền là 12 triệu bảng.

Cả Den Berg và Elliott vẫn còn quá trẻ và bị cho là canh bạc, nhưng Klopp không nghĩ thế. Năm 2016, Klopp để Alexander-Arnold đá trận đầu tiên ở Premier League khi mới 18 tuổi. Sau 2 năm, anh trở thành một trong những hậu vệ biên hay nhất thế giới. Từ thành công của Alexander-Arnold, Klopp có cơ sở để tin vào những phát hiện và sự nhạy cảm về chuyên môn của mình. Bởi thế, việc mua Den Berg và Elliott được coi là sự lựa chọn cho tương lai, cho tham vọng kéo dài “đế chế màu đỏ” mà ông đã tạo ra ở Anfield.

T.Giáp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm