LHP Quốc tế Venice 2020: Điện ảnh Italy 'lên ngôi' giữa mùa dịch

08/09/2020 11:45 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Liên hoan phim (LHP) Quốc tế Venice 2020 đang diễn ra từ ngày 2-12/9 trên Lido, hòn đảo nổi tiếng nhất của Venice. Và, dù diễn ra giữa đại dịch Covid-19, những gì mà LHP này sở hữu vẫn cho thấy một sự hấp dẫn đáng kinh ngạc.

Khai mạc Liên hoan phim Venice lần thứ 77

Khai mạc Liên hoan phim Venice lần thứ 77

Thành phố Venice (Italy) đang lấy lại vị thế điểm đến văn hóa hàng đầu thế giới khi tổ chức Liên hoan Phim (LHP) Venice lần thứ 77. Đây là sự kiện lớn đầu tiên được tổ chức theo hình thức trực tiếp trong năm nay, sau khi LHP Cannes và nhiều sự kiện lễ hội quốc tế khác lựa chọn hình thức trực tuyến do lo ngại dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 lây lan.

LHP Quốc tế Venice - được gọi là "Biennale di Venezia" trong tiếng Italy - luôn là điểm nhấn của mùa điện ảnh hàng năm. Tuy nhiên, phiên bản lần thứ 77 năm nay của LHP Venice đã từng tốn kha khá giấy mực của báo giới, bởi đây là sự kiện điện ảnh lớn đầu tiên được tổ chức “bình thường” trở lại kể từ khi bùng phát đại dịch Covid-19.

Sự kiện của những chiếc khẩu trang

Đối với Alberto Barbera, Giám đốc LHP, quyết định không tổ chức LHP lâu đời nhất thế giới qua màn hình ảo hoặc hủy bỏ hoàn toàn - như LHP Cannes - là một “dấu hiệu của sự tự tin và hỗ trợ cụ thể” cho nền điện ảnh thế giới.

Tuy nhiên, với sự tham vấn của các cơ quan an toàn y tế, LHP Venice đã áp dụng những biện pháp mới trong bối cảnh đại dịch. Cụ thể, vé hiện chỉ được bán bằng việc đặt mua trước và qua trực tuyến. Tuy vậy, số lượng suất chiếu đã được tăng lên với hy vọng việc này sẽ cải thiện việc sắp xếp người xem.

2 rạp chiếu phim ngoài trời mới được xây dựng tại liên hoan nhằm đáp ứng số lượng suất chiếu lớn hơn. Trước khi tham dự sự kiện nào đó, du khách phải đo thân nhiệt và khi vào rạp chiếu phim, khán giả phải đeo khẩu trang và phải ngồi giãn cách theo đúng quy định.

Chú thích ảnh
Cảnh trong “Lacci”, phim Italy được chọn chiếu khai mạc LHP Venice năm nay

Chương trình cũng đã được điều chỉnh hợp lý. Loạt phim “Venice Classics” - chiếu những tác phẩm kinh điển đã được khôi phục, trong khi loạt phim “Sconfini” - nổi bật với nhiều phim thử nghiệm hơn - đã bị tạm ngưng trong thời gian này. Ngoài ra, cuộc thi “Venice VR Mở rộng” được khởi động từ năm 2017 sẽ được tổ chức trực tuyến nhằm tôn vinh những đóng góp xuất sắc nhất trong lĩnh vực thực tế ảo.

Phim Italy “vượt mặt” Hollywood

Tâm điểm của LHP là các bộ phim tranh giải Sư tử Vàng Phim hay nhất. Năm nay có 18 phim - chỉ ít hơn một chút so với những năm trước - nhưng sự lựa chọn dường như đa dạng hơn bình thường. Trong danh sách năm nay có rất ít phim của Mỹ vì nhiều tác phẩm lớn của Hollywood đã hoãn ra rạp do đại dịch Covid-19.

Bộ phim chính kịch Mỹ Nomadland của Chloe Zhao là tác phẩm duy nhất tại LHP có sự tham gia của một ngôi sao hạng A Hollywood. Đó là Frances McDormand - nữ diễn viên từng 2 lần đoạt giải Oscar (với phim Fargo và Three Billboards Outside Ebbing, Missouri).

Chú thích ảnh
Nữ diễn viên Australia Cate Blanchett - Chủ tịch Ban giám khảo LHP Venice 2020 - trên thảm đỏ

Trong phim, McDormand thủ vai người phụ nữ có tên là Fern ở độ tuổi 60, người đã mất tất cả trong cuộc Đại suy thoái của những năm 2000 và đi qua miền Tây Hoa Kỳ như một người du mục hiện đại. Cùng với LHP Venice, phim này còn được chiếu tại LHP Toronto (diễn ra vào ngày 10-20/9).

Còn lại, đáng chú ý, năm nay điện ảnh Italy được xem là tâm điểm khi trong số 18 ứng cử viên tranh giải Sư tử Vàng thì có 4 đạo diễn Italy, trong đó có phim Padrenostro của đạo diễn Claudio Noce nói về chủ nghĩa khủng bố và bạo lực gây rúng động Italy trong những năm 1970, được kể dưới góc nhìn của một đứa trẻ.

Ngoài ra lần đầu tiên sau hơn 1 thập kỷ, phim Italy đã được chọn chiếu khai mạc LHP Venice: Đó là phim chính kịch Lacci (không tham gia tranh giải). Phim Lacci kể câu chuyện về một cuộc hôn nhân của “sự không chung thủy”. Phim được Daniele Luchetti đạo diễn dựa theo tiểu thuyết cùng tên xuất bản năm 2014 của Domenico Starnone.

Những điểm nổi bật khác

Tham gia tranh giải Sư tử Vàng còn có bộ phim đáng chú ý của điện ảnh Đức - And Tomorrow The Entire World của đạo diễn Julia von Heinz. Phim kể về nhà hoạt động chống phát xít trẻ tuổi Luisa, nhân vật do ngôi sao đang lên Mala Emde thủ vai.

Một điều nổi bật nữa: Danh sách trao giải năm nay còn có sự tham gia “hùng hậu” của các đạo diễn nữ. Nhiều năm qua, các LHP lớn trên thế giới đã phải hứng chịu những chỉ trích gay gắt về sự thiếu bình đẳng trong danh sách phim tranh giải.

Chú thích ảnh
Nhà hoạt động môi trường “nhí” Greta Thunberg trong quá trình quay phim tài liệu Greta

Bởi vậy, nhiều người hâm mộ điện ảnh cảm thấy phấn khởi khi biết rằng trong số 18 phim tranh giải thì có 8 phim là của các nhà làm phim nữ. Việc lựa chọn được thực hiện “dựa trên chất lượng chứ không phải là kết quả của sự quan tâm về giới tính” - Giám đốc LHP Venice Barbera nhấn mạnh về sự xuất hiện của 8/18 nhà làm phim nữ.

Ngoài ra, khác LHP Cannes - không chấp nhận phim của Netflix, Amazon… tham gia tranh giải ở hạng mục chính - thì LHP Venice lại “chào đón” các sản phẩm của các dịch vụ trực tuyến này. Và Hulu đang giới thiệu Greta - bộ phim tài liệu về nhà hoạt động môi trường “nhí” Greta Thunberg.

Phim được khởi động từ năm cô bé 16 tuổi phát động phong trào vì môi trường hồi tháng 8/2018. Greta tái hiện quá trình nhà hoạt động “nhí” thu hút sự chú ý của toàn cầu nhờ việc đấu tranh vì một trái đất bền vững hơn. Đạo diễn Nathan Grossman đã đồng hành cùng Thunberg trong nhiều tháng để thực hiện bộ phim này - ngay cả khi cô bé vượt Đại Tây Dương hồi tháng 8/2019.

Đến với LHP Venice năm nay, điện ảnh Việt Nam có phim ngắn Mây nhưng không mưa của đạo diễn Vũ Minh Nghĩa và Phạm Hoàng Minh Thy - tranh giải ở hạng mục “Orizzonti Short”.

Các gương mặt nữ được tôn vinh tại LHP Venice

Chủ tịch Ban giám khảo LHP Venice năm nay là Cate Blanchett, nữ minh tinh Australia từng đoạt giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất tại LHP Venice năm 2007 với vai diễn trong phim I'm Not There. Cùng với Blanchett, các đạo diễn Veronika Franz, Joanna Hogg và Christian Petzold, các nam diễn viên Matt Dillon và Ludivine Sagnier cùng nhà văn Nicola Lagioia, sẽ quyết định phim nào sẽ nhận được giải Sư tử Vàng danh giá.

Cũng tại LHP năm nay, giải Sư tử Vàng Thành tựu trọn đời được trao cho nữ diễn viên Anh từng đoạt giải Oscar Tilda Swinton. Giải thưởng này được trao lần đầu tiên vào năm 1970 và thuộc về nam tài tử kiêm đạo diễn Mỹ Orson Welles.

Việt Lâm (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm