LHP London 2020: 'Another Round' giành giải cao nhất

21/10/2020 06:51 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Vừa qua, Liên hoan phim (LHP) London lần thứ 64 đã diễn ra thành công mỹ mãn (từ ngày 7 đến 18/10). Tuy nhiên, do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, LHP London năm nay đã phải tổ chức khác với mọi năm, chẳng hạn, số lượng phim được chọn để trình chiếu ít hơn hẳn. Dù vậy, Liên hoan vẫn để lại nhiều ấn tượng cho khán giả, ban giám khảo và đặc biệt là các giải thưởng đã được công bố vào chiều 19/10 (theo giờ Việt Nam).

 

‘Joy’, phim về nạn mua bán dâm ở châu Âu chiến thắng tại LHP London

‘Joy’, phim về nạn mua bán dâm ở châu Âu chiến thắng tại LHP London

Joy, một cái nhìn “thô, mới mẻ” về nạn mua bán dâm khắp châu Âu của đạo diễn Áo Sudabeh Mortezai, đã đoạt giải Ngôi sao London (Star of London) Phim hay nhất tại LHP London năm 2018.

Năm nay, LHP London trình chiếu khoảng 60 bộ phim của Anh và nước ngoài. Đây là con số khá ít ỏi nếu so với những năm trước (trung bình 220 phim), dù vậy LHP vẫn giữ được sự đa dạng về thể loại. Màn thảm đỏ chào đón các nhân vật nổi tiếng của năm nay cũng được hủy bỏ để đảm bảo an toàn.

Những thay đổi tại LHP London 2020

Tuy vậy, LHP London không hoàn toàn diễn ra theo hình thức trực tuyến. Ngoài xem tại nhà qua sóng của Viện Phim Anh (BFI), khán giả cũng được thưởng thức các tác phẩm điện ảnh qua màn ảnh rộng tại rạp chiếu phim BFI Southbank (London) và một số rạp chiếu khác trên khắp cả nước. Các bản xem trước độc quyền tại BFI Southbank có giá vé là 14 bảng Anh (18,12 USD) và 12 bảng Anh (15,53 USD) cho thành viên đã đăng ký BFI. Các phim ra mắt trực tuyến có giá vé thấp hơn lần lượt là 12 và 10 bảng Anh.

Chú thích ảnh
Màn thảm đỏ tại LHP London năm 2019

Giám đốc LHP London, bà Tricia Tuttle, cho biết việc tổ chức song song trực tuyến kết hợp lẫn rạp chiếu là hợp lý. “Chúng tôi hiểu điều đó, có những người cần được bảo vệ khỏi dịch Covid-19. Đó là những khán giả lớn tuổi, không nên đến rạp nhưng dân số ở London nhìn chung khá trẻ nên có thể trở lại các rạp chiếu phim và thực hiện giãn cách. Rạp chiếu là một trong những lĩnh vực chịu tác động nặng nề nhất kể từ khi dịch bùng phát, cùng với lĩnh vực nhà hàng, rạp hát và các thể loại biểu diễn nghệ thuật trực tiếp” - bà nói.

Đây cũng vừa là một “cú hích” để khuyến khích mọi người trở lại rạp chiếu. Bởi đầu tháng 10 vừa qua, Cineworld - công ty quản lý chuỗi rạp chiếu phim lớn thứ 2 thế giới thông báo đóng cửa 127 rạp chiếu tại Anh khiến hàng nghìn nhân viên bị mất việc. Thủ tướng Anh Boris Johnson sau đó cũng đưa ra thông báo kêu gọi người dân hãy đến rạp chiếu để thưởng thức cũng như hỗ trợ cho lĩnh vực này.

Chú thích ảnh
Mads Mikkelsen trong phim "Another Round" (2020)

Mặt khác, điều đó cũng ảnh hưởng tới một phần cơ chế chấm giải của LHP London. Cụ thể, ban giám khảo chỉ được đánh giá các phim có trình chiếu dưới dạng trực tuyến lẫn rạp chiếu.

Như vậy, bộ phim Nomadland (2020) của Chloe Zhao, từng đoạt giải Sư tử vàng tại LHP Venice hồi tháng 9 vừa qua đã không đủ điều kiện tranh giải vì chỉ có ở các buổi chiếu rạp. Ngoài ra còn có bộ phim chính kịch lãng mạn Ammonite (2020) của Francis Lee, phim hoạt hình Soul (2020) của Pixar và tác phẩm đầu tay One Night In Miami (2020) của Regina King đều không được ban giám khảo LHP London đánh giá với tiêu chí tương tự.

Các tác phẩm xuất sắc

Không chỉ thay đổi ở hình thức tổ chức, cách thức chấm giải, LHP London còn thay đổi hạng mục giải thưởng của năm nay. Cụ thể, năm ngoái, LHP London có tổng cộng 4 giải: Bộ phim hay nhất, Cúp Sutherland, Phim tài liệu hay nhất và Phim ngắn hay nhất.

Chú thích ảnh
Một cảnh trong phim “Wildfire” (2020)

Năm nay, Cúp Sutherland được thay thế bằng Giải thưởng Nhà làm phim IWC Schaffhausen - trị giá 50.000 bảng Anh (64.700 USD) được trao cho tác giả có tác phẩm hay nhất nhưng là lần đầu tiên hoặc lần thứ 2 tham gia LHP London. Ban giám khảo đã trao giải này cho nữ đạo diễn Cathy Brady với tác phẩm Wildfire (2020). “Tôi vô cùng vinh dự khi nhận được giải thưởng này. 1 năm qua có quá nhiều sóng gió và giải thưởng này cho tôi cảm giác như một bến đỗ an toàn cùng tác phảm đầu tiên tham gia LHP. Đây sẽ mở ra cơ hội để ước mơ và đắm mình trong dự án tiếp theo” - Cathy Brady chia sẻ.

Giải Bộ phim hay nhất được trao cho Another Round (2020) của nam đạo diễn người Đan Mạch Thomas Vinterberg. Phim kể về một giáo viên trung niên bắt đầu uống rượu để “chống chọi” với cuộc sống, do nam diễn viên Mads Mikkelsen thủ vai chính. Trước đó, phim được ra mắt ở LHP Quốc tế Toronto (Canada) và giành giải Nam diễn viên xuất sắc tại LHP Quốc tế San Sebastian (Tây Ban Nha).

Chú thích ảnh
Phim tài liệu “The Painter And The Thief” (2020)

Another Round nhận được 92% “cà chua tươi” trên trang Rotten Tomatoes. Trên Metacritic, phim đạt mức 72/100 điểm. “Cảm ơn khán giả tại LHP London đã mang giải thưởng này đến cho chúng tôi. Chúng tôi rất tự hào khi được khán giả Anh đón nhận” - Thomas bày tỏ. Ngày 24/9 tới, phim sẽ được công chiếu tại Đan Mạch; hãng Samuel Goldwyn Films cũng đã mua bản quyền để công chiếu tại Hoa Kỳ trong thời gian tới.

The Painter And The Thief của đạo diễn người Na Uy Benjamin Ree đoạt giải Phim tài liệu hay nhất, Shuttlecock (2019) của Tommy Gillard đoạt giải Phim ngắn hay nhất và To Miss The Ending (2020) của Anna West và David Callanan đoạt giải XR/Immersive Art.

Chú thích ảnh
Phim ngắn “Shuttlecock” (2019)

Tuy còn có nhiều hạn chế mà LHP London năm nay phải đối mặt, nhưng Giám đốc Tricia Tuttle tin rằng đây sẽ là cơ hội mở ra hy vọng cho lĩnh vực điện ảnh trong và ngoài nước trước những khó khăn của dịch Covid-19. “Chưa bao giờ có thời điểm nào điên rồ như trong năm nay, khi chúng tôi phải cân nhắc việc hủy bỏ tổ chức như mọi năm” - bà nói - “Chúng tôi biết LHP London có ý nghĩa rất lớn với các nhà làm phim và khán giả. Vì vậy, có lẽ những thay đổi này là phù hợp”.

Thành Quách

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm