Lampard: 'Liverpool ăn mừng quá ngạo mạn. Top 4 trong tầm tay Chelsea'

23/07/2020 13:07 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Frank Lampard tức giận trước màn ăn mừng chức vô địch mà ông coi là thái quá của cầu thủ và một số thành viên ban huấn luyện Liverpool sau chiến thắng 5-3 trước Chelsea ở Anfield đồng thời khẳng định top 4 Ngoại hạng Anh trong tầm tay Chelsea.

 

Chelsea thua, sắp bị MU vượt mặt, Lampard nói gì?

Chelsea thua, sắp bị MU vượt mặt, Lampard nói gì?

Thất bại 2-3 trong trận derby London với West Ham khiến Chelsea chỉ còn hơn MU (thứ 5) đúng 2 điểm và có nguy cơ bật khỏi top 4 Ngoại hạng Anh mùa này.

 

Xem video clip bàn thắng Liverpool 5-3 Chelsea TẠI ĐÂY:

https://youtu.be/E8GDTCD-XN8

Xem bảng xếp hạng bóng đá Ngoại hạng Anh TẠI ĐÂY

https://www.livescore.com/soccer/england/premier-league/

 

“Tôi không có vấn đề gì với Juergen Klopp. Ông ấy đã dẫn dắt Liverpool quá xuất sắc. Liverpool vô địch thì xứng đáng thôi nhưng họ không nên ăn mừng một cách quá ngạo mạn như vậy”, Lampard nói với phóng viên Sky Sports sau trận đấu.

Thất bại trước Liverpool khiến Chelsea mất vị trí thứ 3 vào tay MU nhưng họ cũng chỉ cần không thua Wolves trên sân nhà ở vòng đấu cuối là chắc chắn kết thúc mùa giải trong top 4 và giành vé dự cúp C1 mùa sau.

Lampard khẳng định dù thua Liverpool, Chelsea thể hiện nhiều điểm tích cực dù ông thừa nhận cảm thấy thất vọng khi đội nhà thủng lưới tới 5 bàn.

Ket qua bong da, Liverpool vs Chelsea, Lampard, Liverpool ăn mừng quá ngạo mạn, Liverpool 5-3 Chelsea, Bảng xếp hạng bóng đá Anh, Liverpool ăn mừng, Chelsea, Top 4, Kqbd
Lampard khẳng định không có vấn đề gì với Juergen Klopp

“Tôi sẽ không nói về những cá nhân của Chelsea ở trận này. Chúng tôi mắc một số sai sót cá nhân và tập thể nhưng Chelsea đã góp phần tạo nên một trận đấu hấp dẫn. Một số trong những bàn thua của chúng tôi là do Liverpool dứt điểm quá tốt, nhất là quả sút phạt của họ”.

“Chúng tôi vừa trải qua hai trận đấu quan trọng trong vài ngày. Chelsea là một đội bóng non trẻ và với những gì đã làm được, chúng tôi có lí do để hài lòng. Đầu mùa giải không nhiều người nghĩ chúng tôi có thể cạnh tranh một suất trong top 4 Ngoại hạng Anh nhưng Chelsea đang nắm quyền tự quyết để trụ lại trong top 4. Phía trước là cuộc chiến với Wolves và tôi tin ở các cầu thủ của mình”.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm