Lampard làm cách mạng “Made in Chelsea"

16/09/2019 22:32 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Chiến thắng thuyết phục trước Wolves cuối tuần qua không chỉ tạo đà tâm lý tốt cho Chelsea trước thềm Champions League, mà còn là chỉ dấu cho thấy cuộc cách mạng “Made in Chelsea” của Lampard đang phát huy hiệu quả.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay: Trực tiếp U16 nữ Việt Nam đấu với U16 nữ Triều Tiên

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay: Trực tiếp U16 nữ Việt Nam đấu với U16 nữ Triều Tiên

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp bóng đá. Trực tiếp vòng loại U16 châu Á. Trực tiếp vòng chung kết U16 nữ châu Á. Trực tiếp Ngoại hạng Anh vòng 5. Trực tiếp bóng đá Ý vòng 3. Lịch bóng đá ngày 16/9, rạng sáng 17/9.

Một dòng cập nhật sau trận đấu trên trang Twitter của Chelsea: “Made in Chelsea”, kém theo hình ảnh của bộ ba Mason Mount, Tammy Abraham & Fikayo Tomori. Họ chính là những gương mặt tiêu biểu cho thế hệ Chelsea dưới thời Frank Lampard.

Những người trẻ lập công cho Chelsea

Trước khi Lampard xuất hiện ở Stamford Bridge, họ là ai? Cả ba đều cùng nhau thi đấu ở giải hạng dưới, tất nhiên trong những màu áo khác nhau. Mount và Tomori làm việc cùng Lampard trong một mùa giải ở Derby County, và không khó hiểu vì sao họ nằm trong kế hoạch của cựu tiền vệ Chelsea mùa này. Với Abraham, anh cũng chơi ở giải hạng Nhất, nhưng là trong màu áo Aston Villa. Những gì chúng ta biết đến về bộ ba này tương đối hạn hẹp.

Thật bất ngờ, trong một mùa giải bị cấm chuyển nhượng, chia tay Eden Hazard và David Luiz, Lampard lại tìm thấy những phương án thay thế từ chính các sản phẩm do Chelsea tự đào tạo ra. Cụ thể, tất cả 11 bàn thắng của Chelsea sau 5 vòng đấu, tính cả trận gặp Wolves, đều là những pha lập công của các cầu thủ dưới 22 tuổi. Trong số này, riêng chân sút Abraham đóng góp tới 7 bàn thắng, bao gồm cú hat trick trên sân Molineux đêm thứ Bảy vừa rồi. Anh trở thành cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử Chelsea lập cú hat trick ở Premier League khi mới 21 tuổi 347 ngày. Phong độ làm bàn của chân sút sinh ra ở vùng Camberwell này cũng ngoài sức tưởng khi ba trận gần nhất ra sân trong màu áo Chelsea anh đều nổ súng. Lời nguyền số 9 dành cho những tiền đạo khoác áo đội bóng vùng Tây London đã không làm chùn bước Abraham.

Chú thích ảnh
Chelsea dưới thời Lampard đang trao cơ hội cho những cầu thủ trẻ người Anh làm nòng cốt trong lối chơi

Những nuối tiếc về sự ra đi của Hazard phần nào đó nguôi ngoai, khi Mount đang là trung tâm trong mọi kế hoạch chiến thuật của HLV Lampard. Số 19 của Chelsea đang gợi nhớ hình ảnh của Frankie khi còn mặc quần đùi áo số. Một mẫu tiền vệ bền bỉ, giàu sáng tạo và rất có duyên với khung thành đối phương. 3 trong 11 bàn của Chelsea mùa này là những pha lập công của chàng trai mang áo số 19. Bàn còn lại là của một trung vệ, Tomori. Một pha dứt điểm ngoài sức tưởng tượng của cá nhân trung vệ trẻ này cũng như bất ki ai chứng kiến trận đấu. Một minh chứng rõ ràng cho sự tự tin của những cầu thủ trẻ dưới triều đại Lampard nói chung và ba cái tên được nhắc đến ở trên nói riêng.

Còn những ai nữa?

Tất nhiên vẫn còn quá sớm để khẳng định liệu công cuộc trẻ hóa của Lampard có gặt hái trái ngọt ngay trong mùa giải đầu tiên anh dẫn dắt đội chủ sân Stamford Bridge. Mặt khác, sẽ không có bất cứ dấu hiệu cho thấy Lampard sẽ dừng lại việc tạo cơ hội cho những người trẻ ở Chelsea.

Reece James và Callum Hudson-Odoi đã chơi trọn vẹn 90 phút trong một trận đấu của đội trẻ Chelsea. Ngày trở lại sau chấn thương của họ đã đến rất gần. James được kỳ vọng sẽ là phương án dự phòng hay thậm chí có thể thay thế luôn thủ quân Cesar Azpilicueta ở vị trí hậu vệ cánh phải. Vị trí của tuyển thủ người Tây Ban Nha bắt đầu có dấu hiệu bị các đối thủ khai thác, và HLV Lampard cần một giải pháp cạnh tranh chất lượng, Tương tự, Hudson-Odoi sẽ là một phương án chất lượng cho các vị trí tiền đạo cánh. Ở trận gặp Wolves vừa qua, Mount và Willian là những lựa chọn tấn công cánh. Trong khi Mount vẫn giữ được phong độ, thì Willian không để lại dấu ấn đáng kể nào. Điều này khiến tuyển thủ người Brazil có nguy cơ mất chỗ một khi Hudson-Odoi có được thể lực tốt nhất để ra sân.

20 năm trước, HLV Gianluca Vialli tung ra đội hình không có bất cứ cầu thủ người Anh nào trong trận gặp Southampton vào dip Lễ Tặng Qùa (Boxing Day). Những mùa giải gần đây, các trụ cột ở cả ba tuyến của Chelsea đều là những cầu thủ ngoại quốc. Một tư duy, một làn gió mới đang được Lampard thổi vào đội hình Chelsea. Ít nhất Chelsea lúc này có hai vị trí gần như được mặc định chỗ đứng; Abraham và Mout. Người còn lại, Tomori, cũng sẽ được đảm bảo về cơ hội ra sân trong những trận đấu nhất định của mùa này. Một Chelsea mới mẻ, trẻ trung, và thuần Anh đúng nghĩa đang được định hình. Chưa thể biết hình hài ấy sẽ đưa thầy trò Lampard về đâu vào cuối mùa, nhưng ít nhất các cổ động viên Chelsea đang yêu đội bóng của Lampard hơn bất cứ triều đại nào.

Đức Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm