Làm rõ nghi vấn nam thanh niên bị trăn nuôi quấn chết

04/11/2018 09:26 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 4/1, lực lượng chức năng huyện Trảng Bom (Đồng Nai) khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ cái chết của một nam thanh niên nghi bị trăn quấn tử vong.

Trước đó, tối 3/11, người dân phát hiện một con trăn lớn đang di chuyển ở mương nước trong khu dân cư thuộc ấp Sông Mây, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom. Nhiều người dân đã dùng cây gỗ đánh chết con trăn.

Chú thích ảnh
Ảnh minh họa. (Nguồn: Okdiario)

Lúc này một người dân đến xem và phát hiện con trăn trên do gia đình ông N.V.H ngụ ấp Sông Mây nuôi từ 7 năm nay. Khi người nhà ông H vào chuồng trăn để kiểm tra thì phát hiện anh Nguyễn Bá Linh (20 tuổi, quê tỉnh Bình Thuận, làm thuê cho gia đình ông H) nằm chết bên cạnh chuồng trăn.

Vụ việc sau đó được báo lực lượng chức năng địa phương. Thi thể anh Linh sau đó được chuyển đến bệnh viện để giám định pháp y, làm rõ nguyên nhân dẫn đến tử vong.

Theo người dân, con trăn trên có trọng lượng khoảng 23kg được gia đình ông N.V.H nuôi khoảng 7 năm nay. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Hà Nội: Phạt tù chung thân đối tượng xông vào phòng cấp cứu đánh chết người

Hà Nội: Phạt tù chung thân đối tượng xông vào phòng cấp cứu đánh chết người

Ngày 2/10, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên án phạt tù chung thân đối với bị cáo Lê Văn Dương (sinh năm 1994, trú tại xã Phúc Tiến, Phú Xuyên, Hà Nội) về tội “Giết người” theo quy định tại Điều 123, khoản 1, điểm n – Bộ luật Hình sự năm 2015.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm