Kosovo: Sau chiến tranh là giấc mơ bóng đá ở vòng loại EURO 2020

10/09/2019 18:00 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Một đội bóng bất bại trong 15 trận đấu không thể bị coi thường, dù đó chỉ là đội tuyển Kosovo.

Tuyển Đức: Không còn đường lùi ở Vòng loại EURO 2020

Tuyển Đức: Không còn đường lùi ở Vòng loại EURO 2020

Thất bại 2-4 ngay trên sân nhà trước Hà Lan cuối tuần trước là một tiếng chuông báo động cho đội tuyển Đức. Thầy trò Joachim Loew cần phải lấy lại tinh thần, nếu không muốn phải làm khán giả ở một kỳ EURO lần đầu tiên kể từ năm 1968.

Theo lời HLV đội tuyển của họ, các cầu thủ Kosovo sẽ gặp đội tuyển Anh ở Southampton vào đêm nay không giống như những cầu thủ bóng đá khác. “Tôi đã nói chuyện với họ về lịch sử của Kosovo, một đất nước đã chịu nhiều đau khổ”, Bernard Challandes nói. “Họ không giống những cầu thủ khác nếu nghĩ đến sự đau khổ của cha mẹ và của các thế hệ trước ở Kosovo”.

Trẻ trung, mới mẻ…

Đấy có lẽ là động lực cho Kosovo bởi dù không được đánh giá cao tại vòng loại EURO 2020, họ đã ngược dòng để ghi bàn thắng quyết định vào phút cuối tại Bulgaria hồi tháng 6 vừa qua. Đó là một chiến thắng ấn tượng và một lời nhắc nhở rằng, Kosovo sẽ không phải là đối thủ dễ bị đánh bại như tất cả vẫn nghĩ.

Chưa hết, Kosovo cũng đã đưa ra một cảnh báo khác vào cuối tuần qua. Trong thời điểm đội tuyển Anh có được chiến thắng nhẹ nhàng tại Wembley hôm thứ Bảy, Kosovo giành được 3 điểm trước Czech và trận thắng 2-1 này giúp họ củng cố vị trí như là những người thách thách thầy trò Gareth Southgate.

Sau cùng thì Kosovo đang bất bại trong 15 trận đấu, kéo dài từ tháng 10/2017, mặc dù họ chỉ được UEFA và FIFA công nhận cách đây 3 năm. Sự nổi lên của họ thật khó tin nếu nhìn vào nguồn lực bóng đá của họ. Vì thế, câu chuyện của họ là một trong những câu chuyện ý nghĩa trong thể thao và trong thế giới chính trị quốc tế rộng lớn hơn.

Chú thích ảnh
Kosovo đang là một hiện tượng thú vị của bóng đá châu Âu, và họ chuẩn bị bước vào trận đấu lớn nhất của mình tại vòng loại EURO 2020: đối đầu với Anh

Quyết định cấp quyền thành viên cho Kosovo vào năm 2016 của FIFA đã mang lại niềm vui vô cùng cho bóng đá nước này. Chẳng gì thì chỉ mới 8 năm kể từ khi Kosovo tuyên bố độc lập khỏi Serbia và các quan chức của đất nước này, cũng như người dân có lí do để bật champagne ăn mừng, khi giấc mơ thể thao dần trở thành hiện thực.

Việc FIFA và UEFA chấp nhận Kosovo đã khẳng định lại vị thế quốc tế của quốc gia này trong thời điểm căng thẳng chính trị với Serbia và các đồng minh. Một trận đấu với Anh, ngay cả khi diễn ra tại St Mary, chứ không phải Wembley, sẽ càng khẳng định niềm tin của Kosovo về sự tự hào dân tộc. Đó là chưa kể xét tới đẳng cấp đối thủ, đây chắc chắn là trận đấu quan trọng nhất của đội tuyển của họ trong khoảng thời gian ngắn ngủi tồn tại với tư cách là một quốc gia bóng đá.

… nhưng không thua kém

Thi đấu ở Anh là điều mà nhiều người dân Kosovo chờ đợi và muốn thấy. Tuy vậy, đừng nghĩ rằng đội tuyển Kosovo mới và non trẻ là sẽ kém. Bởi không phải vô cớ mà họ có biệt danh “Brazil của Balkans”, vì thứ bóng đá trẻ trung, tấn công của họ. Thật khó tin là độ tuổi trung bình của đội bóng vừa đánh bại Czech cuối tuần qua chỉ là 23 tuổi, và họ đã đảm bảo một vị trí play-off cho EURO 2020 nhờ thành công tại giải Nations League năm ngoái.

Thú vị là nếu đội tuyển Anh, người hâm mộ Anh cảm thấy Kosovo vẫn rất xa lạ với họ, đừng quên rằng tiền đạo Bersant Celina đang khoác áo Swansea, hậu vệ Florent Hadergjonaj chơi cho Huddersfield và thủ môn Arijanet Muric được cho mượn tại Nottingham Forest từ Man City. Nói ngắn gọn, nhiều cầu thủ của họ lớn lên ở nước ngoài, những đứa trẻ của khoảng 1,45 triệu người Albania gốc Kosovo đã phải chạy khỏi các cuộc xung đột kinh hoàng trong thập niên 1990. Năm 2016, trong cái ngày diễn ra trận đấu đầu tiên của họ, Kosovo có 6 thành viên từng đại diện cho các đội tuyển khác.

Đó là chưa kể những cầu thủ giỏi khác đủ điều kiện thi đấu cho Kosovo, chẳng hạn như Adnan Januzaj, Granit Xhaka và Xherdan Shaqiri. Phần lớn họ sinh ra quá sớm, chấp nhận thi đấu cho một quốc gia khác trước khi ước mơ khoác áo Kosovo trở thành sự thật. Còn giờ, họ đều hi vọng rằng, trong tương lai, ngày càng nhiều cầu thủ bóng đá hàng đầu trong khu vực sẽ mặc chiếc áo màu xanh Kosovo.

Là một điểm nóng cả về tài năng bóng đá và căng thẳng chính trị, Kosovo vẫn đang nỗ lực tìm kiếm vị trí của họ trên bản đồ thế giới sau 11 năm độc lập. Đội tuyển quốc gia đã và sẽ đóng một vai trò quan trọng trong hành trình này.

Chuỗi trận bất bại của Kosovo

Lần cuối cùng Kosovo thua là trước Iceland vào tháng 10/2017.

11/2017: Kosovo 4-3 Latvia

3/2018: Kosovo 1-0 Madagascar

3/2018: Kosovo 2-0 Burkina Faso

5/2018: Albania 0-3 Kosovo

9/2018: Azerbaijan 0-0 Kosovo

9/2018: Kosovo 2-0 Faroe Islands

10/2018: Kosovo 3-1 Malta

10/2018: Faroe Islands 1-1 Kosovo

11/2018: Malta 0-5 Kosovo

11/2018: Kosovo 4-0 Azerbaijan

3/2019: Kosovo 2-2 Đan Mạch

3/2019: Kosovo 1-1 Bulgaria

6/2019: Montenegro 1-1 Kosovo

6/2019: Bulgaria 2-3 Kosovo

9/2019: Kosovo 2-1 Czech

Mạnh Hào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm