'Korea Festival in ASEAN' giới thiệu nghệ thuật truyền thống Hàn Quốc tới khán giả Hà Nội

12/11/2019 11:00 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Đại sứ quán Hàn Quốc phối hợp với Nhà hát Ca, Múa, Nhạc Việt Nam tổ chức chương trình nghệ thuật Korea Festival in ASEAN vào 15/11 tại Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ (số 8 Huỳnh Thúc Kháng, Ba Đình, Hà Nội).

Vietnam Korea Festival thành công rực rỡ về khán giả và "phe vé"

Vietnam Korea Festival thành công rực rỡ về khán giả và "phe vé"

Cơn sốt vé Đại nhạc hội Việt Hàn đến tận phút chót đã đẩy các fan đến “âm mưu” tràn qua cổng Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội bằng sức mạnh của số đông. Tối hôm qua (15/3), lực lượng bảo vệ đã bị "vỡ trận".

Bộ VHTTDL vừa ban hành Quyết định số 3899/QĐ-BVHTTDL về việc phối hợp tổ chức biểu diễn chương trình Korea Festival in ASEAN. Theo đó, các nghệ sĩ Dàn nhạc Sookmyung Gayageum, nhóm nhảy Expression Crew tới từ Hàn Quốc sẽ mang đến cho công chúng Việt Nam các tác phẩm biểu diễn nhạc cụ dân tộc truyền thống kết hợp các tiết mục nhảy B-boying và popin.

Cụ thể các tiết mục được trình diễn trong chương trình gồm: Dân ca Ariang, Hòa tấu Gayageum Sanjo, diễn xướng Gayageum Byeongchang: Hwacho –Rarveong, diễn xướng Gayageum Byeongchang: Sae Taryeong, ca khúc Spring of serenade, ca khúc Bossa, biểu diễn kịch câm marionette, biểu diễn đèn black light, biểu diễn media, biểu diễn B-boying…

Chú thích ảnh
Tiết mục "Múa ariang". Nguồn: thongtinhanquoc.com

Chương trình sẽ giúp khán giả Việt Nam có thêm hiểu biết về nền nghệ thuật truyền thống cũng như hiện đại của Hàn Quốc. Việc các nghệ sĩ tham gia biểu diễn sẽ góp phần nâng cao chất lượng nghệ thuật và tăng cường hoạt động giao lưu nghệ thuật giữa Việt Nam và Quốc tế.

Theo Cổng Thông tin điện tử Bộ VHTTDL

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm