Kiệt tác ra đời cách đây 1 thế kỷ của Modigliani đạt giá 157,2 triệu USD

15/05/2018 14:34 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Hôm 14/5, Nu couche (sur le cote gauche), bức tranh vẽ một người phụ nữ khỏa thân của nghệ sĩ Italy Amedeo Modigliani đã đạt giá 157,2 triệu USD tại cuộc đấu giá do hãng Sotheby's tổ chức ở New York.

Nu couche (sur le cote gauche) có chiều rộng 147cm, được Modigliani vẽ cách đây 1 thế kỷ và nó đã trở thành kiệt tác đắt giá nhất trong lịch sử hãng đấu giá Sotheby's đồng thời là "ngôi sao" trong mùa đấu giá nghệ thuật tháng 5 của hãng đấu giá này ở New York.

Chú thích ảnh
Bức tranh "Nu couche (sur le cote gauche)" của Modigliani

Như vậy, Modigliani đã trở thành nghệ sĩ có tranh đấu giá cao thứ 3 trong lịch sử, sau cùng với Leonardo da Vinci và Pablo Picasso. Cuộc đấu giá hôm 14/5 không vượt được giá 170,4 triệu USD được trả cho một bức tranh khỏa thân khác của Modigliani được hãng Christie's đấu giá hổi năm 2015.

Modigliani đã tái tạo tranh khỏa thân trong kỷ nguyên hiện đại và loạt tranh của ông lần đầu tiên được trưng bày hồi năm 1917. Loạt tranh này gây sốc đến mức cảnh sát phải đóng cửa triển lãm ở Paris.

Modigliani đã hoàn thành 22 bức tranh khỏa thân trong tư thế nằm và 13 bức tranh người mẫu khỏa thân ngồi vào năm 1916-1919. Hầu hết các bức tranh này hiện được trưng bày trong nhiều bảo tàng như Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại và Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan ở New York.

Simon Shaw, phụ trách mảng ấn tượng và nghệ thuật hiện đại tại Sotheby's, cho biết bức tranh Nu couche (sur le cote gauche) phản ánh thân phận đang thay đổi của phụ nữ trong Thế chiến I.

"Đây là hình ảnh khỏa thân của một phụ nữ rất tự tin" - Simon Shaw nói với phóng viên AFP trước buổi đấu giá.

Leopold Zborowski, nhà buôn nghệ thuật của Modigliani, đã cho cho ông 15 franc/ngày và trả cho các người mẫu 5 franc để họ tác nghiệp trong một căn hộ ở Paris.

Nu couche (sur le cote gauche) đã trở thành bức tranh đắt giá thứ 4 trong lịch sử đấu giá. Dưới đây là 10 tác phẩm nghệ thuật đắt giá nhất được đấu giá. Tất cả các bức tranh đều được bán ở New York, kinh đô thị trường nghệ thuật toàn cầu.

1. Salvator Mundi (Savior of the World) của Leonardo da Vinci, đạt giá 450,3 triệu USD tại cuộc đấu giá do hãng Christie's tổ chức hồi tháng 11/2017.

Chú thích ảnh

2. The Women of Algiers (Version O) của Pablo Picasso, đạt giá 179,4 triệu USD tại cuộc đấu giá do Christie's tổ chức hồi tháng 5/2015.

Chú thích ảnh

3. Nu couche của Modigliani, mô tả một người phụ nữ khỏa thân đang nằm, đạt giá 170,4 triệu USD tại cuộc đấu giá do hãng Christie's tổ chức hồi tháng 11/2015.

Chú thích ảnh

4. Nu couche (sur le cote gauche), một tác phẩm khác trong loạt tranh nude của Modigliani, đạt giá 157,2 triệu USD tại cuộc đấu giá do hãng Sotheby's tổ chức hồi tháng 5/2018.

Chú thích ảnh

5. Bộ ba tranh Three Studies of Lucian Freud của Francis Bacon, đạt giá 142,4 triệu USD tại cuộc đấu giá do hãng Christie's tổ chức hồi năm 2013.

Chú thích ảnh

6. The Scream của Edvard Munch, đạt giá 119,9 triệu USD tại cuộc đấu giá do Sotheby's tổ chức hồi năm 2012.

Chú thích ảnh

7. Young Girl With a Flower Basket của Picasso, đạt giá 115 triệu USD tại cuộc đấu giá do Christie's tổ chức hồi tháng 5/2018.

Chú thích ảnh

8. Untitled (1982) của Jean-Michael Basquiat, đạt giá 110,5 triệu USD tại cuộc đấu giá do Sotheby's tổ chức hồi tháng 5/2017.

Chú thích ảnh

9. Nu au plateau de sculpteur (Nude, Green Leaves and Bust) của Picasso, đạt giá 106,4 triệu USD tại cuộc đấu giá do Christie's tổ chức hồi tháng 5/2010.

Chú thích ảnh

10. Silver Car Crash (Double Disaster) của Andy Warhol, đạt giá 105,4 triệu USD tại cuộc đấu giá do Sotheby's tổ chức hồi tháng 11/2013.

Chú thích ảnh

Viên kim cương xanh lập kỷ lục đấu giá

Viên kim cương xanh lập kỷ lục đấu giá

Nhà đấu giá Sotheby tại New York (Mỹ) ngày 21/11 đã bán thành công viên kim cương xanh không tì vết với giá kỷ lục 32,6 triệu USD trong phiên đấu giá hôm 20/11 vừa qua.

Tuấn Vĩ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm