Khởi tố 21 bị can tụ tập đánh bạc, không chấp hành các quy định về phòng, chống dịch COVID-19

17/04/2020 11:00 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 17/4, Công an huyện Lục Yên (Yên Bái) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 21 bị can trong vụ tụ tập đánh bạc tại xã Khánh Hòa, huyện Lục Yên. Quyết định đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Công an Hà Nội triệt phá đường dây đánh bạc hàng chục nghìn tỷ đồng qua mạng

Công an Hà Nội triệt phá đường dây đánh bạc hàng chục nghìn tỷ đồng qua mạng

Ngày 12/2, Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết đã hoàn tất hồ sơ khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 56 đối tượng trong đường dây tổ chức đánh bạc qua trang mạng trực tuyến Powgs.com. Các quyết định đã được Viện Kiểm sát cùng cấp phê chuẩn.

Trước đó, khoảng 15 giờ ngày 12/4, nhận được tin báo của người dân, Tổ công tác Công an huyện Lục Yên đã tiến hành kiểm tra tại nhà ở của Lý Thị Chú (sinh năm 1992, tại thôn Khe Pắn, xã Khánh Hòa), phát hiện một nhóm người đang tổ chức đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa. Khi thấy lực lượng công an, nhiều đối tượng đã bỏ chạy.

Tổ công tác đã bắt giữ được 13 đối tượng (có 10 nữ, 3 nam) gồm: Lý Thị Chú, Đặng Thị Lợi (sinh năm 1964), Lý Thị Nhói (sinh năm 1966), Trần Thị Săn (sinh năm 1988), Lý Thị Nhọi (sinh năm 1986), Trương Thị Tam (sinh năm 1966), Lý Thị Ném (sinh năm 1987), Trương Thị Nhân (sinh năm 1961), Bàn Thị Keo (sinh năm 1964), Lý Thị Thân (sinh năm 1990), Lý Văn Thiên (sinh năm 1966), Lý Văn Hoàn (sinh năm 1987), Triệu Văn Ngọc (sinh năm 1987). Các đối tượng trên đều trú tại thôn Khe Pắn và thôn Làng Khương, xã Khánh Hòa, huyện Lục Yên, Yên Bái. Tại hiện trường, Tổ công tác đã thu giữ gần 6 triệu đồng tiền mặt và một số tang vật các đối tượng sử dụng để đánh bạc.

Liên quan đến vụ đánh bạc này, ngày 14/4, có 6 đối tượng gồm: Trương Văn Ba, Lý Văn Nhất, Trường Văn Đại, Lý Văn Tới, Trần Đình Canh, Trần Văn Trình (trú tại xã Khánh Hòa và xã Động Quan, huyện Lục Yên, Yên Bái) đến Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Lục Yên khai nhận về hành vi đánh bạc của mình. Lực lượng chức năng đã triệu tập 2 đối tượng Hoàng Văn Việt và Phùng Văn Sinh (ở xã Động Quan) để điều tra, cả 2 đối tượng đều khai nhận có mặt tại nhà Lý Thị Chú để đánh bạc.

Chú thích ảnh
Tang vật một vụ đánh bạc. Ảnh: TTXVN

Cùng với việc khởi tố vụ án, khởi tố 21 bị can, Công an huyện Lục Yên đề nghị chính quyền các xã nơi các bị can thường trú xử lý vi phạm về hành vi vi phạm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Đinh Thùy/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm