Khi Pep chưa được nghỉ ngơi

12/10/2014 13:36 GMT+7 | Bayern Munich

(Thethaovanhoa.vn) - Trong thời gian các học trò làm nhiệm vụ ở đội tuyển quốc gia, Pep Guardiola có lẽ đang nghiên cứu để tìm ra cách giải quyết những vấn đề đang tồn tại ở Bayern Munich.

Về mặt thành tích, CLB xứ Bavaria vẫn đang đi đúng hướng khi đã tái lập thế một mình một ngựa ở Bundesliga, đồng thời vẫn duy trì thành tích toàn thắng ở Champions League. Nhưng Bayern Munich ấy không phải không có điểm yếu.

Không thể dựa mãi vào Alonso

Trong chuỗi kết quả thành công của nhà ĐKVĐ nước Đức thời gian vừa qua, sự đóng góp của Xabi Alonso là rất lớn. Gần như trận nào, tiền vệ gốc xứ Basque cũng là cầu thủ có số lần chạm bóng cũng như số đường chuyền nhiều nhất trên sân. Vai trò của Xabi Alonso quan trọng đến mức bất chấp Pep đã khẳng định rằng Bayern Munich không thể lạm dụng anh, nhưng bản thân ông cũng chẳng dám để cầu thủ 32 tuổi này nghỉ ngơi.

Từ khi chuyển sang đầu quân cho Bayern Munich ở những ngày cuối của kì chuyển nhượng mùa Hè, Xabi Alonso chưa vắng mặt trận nào của CLB. Chỉ có 1 lần duy nhất Guardiola để anh ngồi trên băng ghế dự bị, và đó cũng là trận đấu mà Bayern Munich đã phải chia điểm thất vọng trước Hamburg.

Tất nhiên, về lâu về dài Guardiola không thể sử dụng Alonso theo cách như vậy. Đơn giản bởi ở tuổi băm, tiền vệ này sẽ khó lòng đảm đương được mật độ cày ải khắc nghiệt ấy. Nhưng vấn đề là sẽ không dễ để Guardiola tìm được giải pháp để giảm tải cho Alonso.

Đội phó Schweinsteiger là cầu thủ có lối chơi gần giống Alonso nhất. Có lẽ Pep đã tính toán để Alonso chơi liên tục, sau đó khi Schweini trở lại thì ông sẽ cho người đồng hương dưỡng sức. Chỉ có điều, chấn thương của Schweinsteiger đang diễn biến xấu, dự kiến anh này sẽ phải vắng mặt hết năm 2014. Vì thế, Pep sẽ phải đi tìm giải pháp khác để không “giết chết Alonso” (như chính lời của ông).

Hàng phòng ngự Bayern có thực sự chắc chắn?

Một điều đặc biệt trong lối chơi của Xabi Alonso tại Bayern Munich là anh thường xuyên đóng vai trò trung vệ thứ ba khi đội nhà chơi tấn công. Ở những thời điểm đó, Alonso có xu hướng lùi xuống, trở thành chiếc mỏ neo ngay phía trên cặp trung vệ. Đây là điểm nhấn về chiến thuật mang tính cách tân của Pep ở mùa bóng này.

Những sự thay đổi này dường như đang mang lại hiệu quả. Manuel Neuer đã giữ sạch mành lưới của mình trong 7 trận đấu liên tiếp trong suốt hơn 1 tháng qua (5 ở Bundesliga và 2 ở Champions League). Nhưng dù sao vẫn còn chút lăn tăn khi những đối thủ của Bayern Munich trong thời gian vừa qua đều không đáng sợ (ngoại trừ Manchester City). Tuy nhiên, trận gặp Man City cũng là trận đấu đội chủ nhà để cho CLB Anh có được không ít cơ hội ghi bàn.

Trước đó, khi đối mặt với các đối thủ mạnh hơn như Dortmund, Schalke hay Wolfsburg, Bayern Munich đều đã bộc lộ những sự lúng túng nhất định và đều đã bị thủng lưới. Vì vậy, cho đến lúc này người ta vẫn chưa thể có được sự đánh giá chính xác liệu khả năng phòng ngự của đội bóng số 1 nước Đức đã thực sự được cải thiện hay chưa? Hay Bayern Munich sẽ lại đi vào vết xe đổ của chính mình ở mùa trước? Quá dễ dàng trấn áp quần hùng ở Bundesliga, để rồi khi bị các đối thủ ở Champions League lột mặt nạ, phơi bày những điểm yếu thì đã quá muộn. Không phải ai khác, chính Pep là người phải tìm ra câu trả lời cho câu hỏi quan trọng đó.

1 Nếu tính cả Champions League thì Bayern Munich đang là CLB có hàng thủ tốt nhất trong số các đội bóng thuộc 5 giải VĐQG hàng đầu Châu Âu với vỏn vẹn 2 bàn thua. Còn nếu chỉ tính giải quốc nội thì chỉ có Barca (chưa thủng lưới) làm tốt hơn Bayern Munich.

6 Tại Bayern Munich hiện nay chỉ có 6 cầu thủ là được Guardiola sử dụng trong cả 7 vòng đấu đầu tiên ở Bundesliga.

26 Dù La Liga có tới 38 vòng đấu, nhưng trong mùa giải năm ngoái Alonso cũng chỉ ra sân 26 lần ở giải VĐQG Tây Ban Nha (mùa trước nữa là 28 trận). Còn ở Bayern Munich anh đã chơi cả 6 vòng kể từ khi gia nhập CLB này.


Đức Phan
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm