Juventus hưởng lợi thế nào nhờ Covid-19?

26/05/2020 06:41 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Hàng thủ Juve trong mùa đầu tiên dưới thời Sarri có vẻ không được chắc chắn như thời Max Allegri. Nhưng quãng nghỉ hơn 2 tháng của Serie A vì Covid-19 lại hứa hẹn giúp Juve phòng ngự tốt hơn.

LỊCH THI ĐẤU BÓNG ĐÁ HÔM NAY, 26/5. Trưc tiếp Dortmund vs Bayern Munich. FOX Sports

LỊCH THI ĐẤU BÓNG ĐÁ HÔM NAY, 26/5. Trưc tiếp Dortmund vs Bayern Munich. FOX Sports

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu bóng đá Đức Bundesliga vòng 28: trực tiếp Dortmund vs Bayern Munich. Bảng xếp hạng bóng đá Đức. Lịch bóng đá ngày 26/5, rạng sáng 27/5.

Sau 37 trận chính thức mùa này, Juve thủng lưới 34 bàn. Mùa trước là 42 bàn thua sau 51 trận còn mùa trước nữa là 39 bàn thua sau 54 trận. Trước nữa thì Juve thậm chí còn thủng lưới ít hơn nữa.

Tại sao Juve mùa này lại thủ kém đi? Ngoài các vấn đề về chiến thuật và sự hòa nhập của một vài cầu thủ mới (De Ligt chẳng hạn) thì rõ ràng ông Sarri không may vì có nhiều hậu vệ bị chấn thương.

Chiellini chấn thương ngay từ vòng đầu tiên của Serie A và chỉ mới trở lại vài tuần thì Serie A phải hoãn đá do Covid-19. Đến tháng 1/2020 đến lượt Demiral chấn thương nặng, phải nghỉ đá từ đó đến nay.

Chấn thương của Chiellini và Demiral khiến ông Sarri không có nhiều lựa chọn cho vị trí trung vệ nhưng quãng nghỉ hơn 2 tháng vì Covid-19 lại vô tình giúp Juve giải quyết vấn đề nhân sự.

Dù Chielini mới trở lại và có lẽ chưa đạt được trạng thái thể lực như trước khi bị chấn thương, nhưng việc Serie A và các giải đấu cúp kéo dài tới cuối tháng 8/2020 cho phép những cầu thủ như anh không chỉ có thêm thời gian hồi phục và còn có thêm thời gian tập luyện cùng đồng đội.

Chú thích ảnh
Dù đã bổ sung thêm De Ligt trẻ trung, nhưng mùa này, Juve phòng ngự kém hơn mùa trước

Với Demiral mọi cái cũng tương tự dù khó có chuyện anh trở lại thi đấu trước tháng 7/2020. Nhưng quan trọng là trung vệ Thổ Nhĩ Kỳ có thể trở lại vào đúng thời điểm quan trọng nhất của mùa giải khi Juve bước vào cuộc đua nước rút tranh Scudetto và khi Champions League trở lại.

Vào thời điểm Juve đá trận lượt về vòng 1/8 Champions League với Lyon, ông Sarri cuối cùng có thể sẽ có trong tay tất cả những hậu vệ tốt nhất. Nhiều người có thể bảo quãng nghỉ dài vì Covid-19 đã làm gián đoạn quá trình hòa nhập tích cực của De Ligt. Trung vệ người Hà Lan gặp nhiều khó khăn trong việc làm quen với chiến thuật của Sarri nhưng từ đầu năm mới De Ligt đã tiến bộ nhiều.

Đúng là với một cầu thủ trẻ như De Ligt thì việc nghỉ đấu lâu ngày có thể làm mọi chuyện trở nên khó khăn nhưng có vẻ như anh gặp khó khăn trong việc thích ứng chiến thuật hơn là thể lực.

Nhưng nếu bây giờ De Ligt xác lập được chỗ đứng ở trung tâm hàng thủ Juve, anh có lẽ sẽ không dừng lại. Một khi Chiellini và Demiral trở lại, Juve sẽ có 5 trung vệ. Câu hỏi đặt ra là hai người nào trong số họ sẽ đá chính?

Nhưng đấy có lẽ không phải vấn đề với ông Sarri vì ông có thể luân phiên sử dụng họ dù ông không phải HLV thích quay vòng cầu thủ. Sarri có thể dùng những trung vệ khác nhau tùy đối thủ và sở trường của mỗi người. Bonucci và De Ligt giỏi phát động tấn công từ hàng thủ hơn trong khi Chiellini và Demỉral giỏi kèm người và đấu tay đôi hơn còn Rugani là phương án dự phòng cho tất cả. Chọn ai trong số họ và ghép cặp ai đá với ai là việc của Sarri. HLV nào cũng muốn có trong tay nhiều quân bài để lựa chọn.

Trọng Tuệ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm