Jurgen Klopp: "Trận đấu hoàn hảo tới 98%, 2% là vấn đề khác"

23/10/2015 10:50 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) – HLV Jurgen Klopp đánh giá màn ra mắt sân Anfield của mình trước Rubin Kazan “không ở đẳng cấp cao nhưng cũng chẳng phải ngày tồi tệ nhất trong sự nghiệp”.

Liverpool chỉ có được trận hòa 1-1 mặc dù đã chơi hơn người ngay từ 45 phút đầu tiên. Emre Can là người ghi bàn gỡ hòa cho đội chủ nhà sau khi bị đội bóng nước Nga sớm vượt lên dẫn trước.

The Kop đã có cơ hội để kiếm 3 điểm đầu tiên ở Europa League mùa này nhưng cuối cùng những tình huống ngon ăn chỉ trôi qua trước sự tiếc nuối của đám đông CĐV đội chủ nhà.


Klopp đã có màn ra mắt sân Anfield không thật sự ấn tượng

“Tối nay không phải màn trình diễn ở đẳng cấp cao nhưng nó cũng chẳng phải ngày tồi tệ nhất trong sự nghiệp của tôi”, Klopp nói sau trận đấu. “Đây là một trận đấu đầy thú vị, một thử thách lớn cho toàn đội bởi chất lượng của Rubin”.

“Tất cả mọi người có thể thấy là họ không tệ một chút nào, rất kinh nghiệm và đầy bản lĩnh. Khi họ có bóng, họ thể hiện rất tốt và tạo ra bàn thắng đầu tiên. Đó thực sự là một thử thách lớn cho chúng tôi”.

“Chúng tôi cần khởi đầu lại sau bàn thắng và chúng tôi đã làm khá tốt. Chúng tôi có bàn thắng sau khi đội bạn nhận thẻ đỏ”.

“Đôi khi, thi đấu hơn người là một lợi thế lớn. Hầu hết thời gian trận đấu, họ không còn muốn cầm bóng và chủ động phòng ngự số đông. Chúng tôi đã tạo ra những cơ hội, bóng chạm cột sau tình huống dứt điểm của Christian Benteke nhưng cuối cùng chẳng có bàn thắng nào cả”.

“Vì vậy, trận đấu trọn vẹn tới 98%, không thật sự hoàn hảo. 2% còn lại là những vấn đề khác. FC Sion đã giành chiến thắng và họ đang bỏ xa các đội còn lại ở bảng đấu (giành 7 điểm và hơn Liverpool 4 điểm). Chúng tôi có thể thắng Rubin trên đất Nga nhưng chắc chắn sẽ là một thử thách lớn khác”.

Jurgen Klopp đã được người hâm mộ Liverpool chào đón vô cùng nồng nhiệt trong lần ra mắt khán giả nhà và chiến lược gia người Đức thực sự cảm kích vì điều đó.

“Với tôi, đó là khoảnh khắc tuyệt vời nhất. Tôi cảm thấy tối nay mọi thứ điều tích cực và sau đó tôi đã rất tập trung vào trận đấu. Tôi không nghe được quá nhiều điều từ các CĐV và tôi nghĩ điều đó tốt cho mình”, ông chia sẻ.

“Thường thường, khi có màn ra mắt các CĐV nhà, bạn nên có một món quà gì đó. Tôi không thật sự thỏa mãn với món quà của mình tối nay nhưng tôi sẽ trở lại”.

Mặc dù có phần không vui với kết quả trận đấu nhưng Jurgen Klopp vẫn tin toàn đội đang tiến bộ

“Đội bóng đã không có sự tự tin cao nhất”, ông cho biết. “Đôi khi thi đấu với 10 người lại là vấn đề. Họ chẳng muốn phản công, họ lùi sâu và khiến chúng tôi phải tìm cách xuyên phá. Chúng tôi có rất nhiều cú sút, tôi nghĩ là 35 nhưng chỉ 9 trong số đó trúng đích”.

Hữu Nam
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm