Jude Bellingham: Quá tài năng ở tuổi 17

15/04/2021 15:45 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) – Trận Tứ kết lượt về Champions League giữa Man City và Dortmund đã trở thành sàn diễn cho 2 tài năng trẻ của bóng đá xứ Sương mù, Jude Bellingham và Phil Foden. Trong đó, Bellingham có màn trình diễn ấn tượng ở tuổi 17.

ĐIỂM NHẤN Dortmund 1-2 Man City: Foden tạo khác biệt. Haaland không đáng giá 180 triệu euro

ĐIỂM NHẤN Dortmund 1-2 Man City: Foden tạo khác biệt. Haaland không đáng giá 180 triệu euro

Dortmund 1-2 Man City (chung cuộc 2-4). Man City đã không mắc sai lầm nào ở trận lượt về gặp Dortmund ở Tứ kết Champions League. Đội bóng của Pep Guardiola đã giải quyết đối thủ nhờ sự tỏa sáng của tài năng trẻ Phil Foden.

1-Jude Bellingham, cầu thủ 17 tuổi người Anh, đã thắp lên hy vọng về 1 cuộc lội ngược dòng cho Dortmund khi tiền vệ này thực hiện cú đặt lòng chuẩn xác mở tỉ số ở trận lượt về trên sân Signal Iduna Park. Chỉ một khoảnh khắc khi trái bóng dội ra sau khi cú sút của Dahoud bị Ruben Dias chặn lại, Bellingham đã không mất nhiều thời gian để thực hiện cú dứt điểm đầy quyết đoán trong vòng cấm. Bàn thắng đẳng cấp đó của Bellingham khiến tất cả phải sững sờ, bởi vì anh mới có 17 tuổi.

Tài khoản Twitter chính thức của Dortmund nhắc nhở mọi người về Bellingham sau khi anh ghi bàn: “Bellingham mới 17 tuổi thôi”.

Tài khoản Twitter của ESPN UK đăng tải bức ảnh chụp David Beckham gia nhập Real Madrid kèm dòng trạng thái: “Bellingham được sinh ra 3 ngày trước khi bức ảnh này được chụp”.

Trong khi đó, các thống kê chỉ ra rằng Bellingham chính là cầu thủ người Anh trẻ nhất ghi bàn ở Champions League. Bellingham cũng là cầu thủ trẻ thứ 2 (17 tuổi 289 ngày) ghi bàn ở vòng knock-out Champions League sau Bojan Krkic (17 tuổi 217 ngày) khi cầu thủ này ghi bàn ở trận đấu giữa Barcelona và Schalke vào năm 2008.

Jude Bellingham, Man City, Dortmund, bellingham, bóng đá, bong da, lịch thi đấu, trực tiếp bóng đá, Cúp C1, Champions League
Jude Bellingham lập kỷ lục khi ghi bàn ở Champions League

Bàn thắng của Bellingham vào lưới Man City đã khiến Pep Guardiola nghi ngờ cầu thủ của Dortmund gian lận tuổi. “Tôi không thể tin nổi. Có thể Bellingham đã gian lận tuổi. Cậu ấy quá giỏi so với tuổi 17. Bellingham là một cầu thủ tuyệt vời. Có một khoảnh khắc mà Bellingham không nhận được bóng từ trung vệ. Cậu ấy đã hét lên đòi đồng đội chuyền bóng cho mình. Điều đó có ý nghĩa rất lớn khi mà Bellingham chỉ mới 17 tuổi”, HLV Pep Guardiola phát biểu sau trận.

2-Trong khi nhiều người bàng hoàng về màn trình diễn của Bellingham thì những người biết rõ cầu thủ 17 tuổi này chẳng ngạc nhiên chút nào.

“Tôi đã nói chuyện với HLV Edin Terzic (Dortmund) và ông ấy nói rằng Bellingham đều chơi như vậy ở mỗi buổi tập”, Pep Guardiola cho biết.

Tiền vệ 17 tuổi này chơi bóng ở đội trẻ của Birmingham City và chuyển sang Dortmund vào năm ngoái. Vụ chuyển nhượng của Bellingham ở thời điểm đó đã thu hút nhiều sự chú ý bởi trong nhiều năm gần đây, Dortmund nổi tiếng về việc khai quật những tài năng trẻ. Việc được Dortmund chiêu mộ chính là bằng chứng về tài năng của Bellingham.

Khi Bellingham sang Đức chơi bóng, Birmingham City thậm chí đã treo áo số 22 mà anh mặc ở học viện để vinh danh cầu thủ tuổi teen này. Và sau 1 năm cập bến Dortmund, Bellingham đã cho thấy quyết định của Birmingham là chính xác. Cầu thủ trẻ này đã thể hiện rằng anh là tài năng trẻ sáng giá của bóng đá châu Âu.

Ở mùa bóng này, Bellingham đá chính 15 trận tại Bundesliga và có 9 trận vào sân từ ghế dự bị. Cầu thủ 17 tuổi để lại dấu ấn với 1 bàn thắng và 3 pha kiến tạo. Tại Champions League mùa này, Bellingham đá chính 8 trận, ghi 1 bàn và có 1 kiến tạo. Đó là những thống kê đầy ấn tượng với 1 cầu thủ 17 tuổi và là lý do khiến Bellingham nhận được mưa lời khen. 

Jude Bellingham, Man City, Dortmund, bellingham, bóng đá, bong da, lịch thi đấu, trực tiếp bóng đá, Cúp C1, Champions League
Jude Bellingham ghi bàn vào lưới Man City

Vị trí thi đấu của Bellingham là điều rất thú vị. Trong khi nhiều cầu thủ trẻ phát triển mạnh mẽ khi được bố trí đá cánh hay ở vị trí tiền đạo, Bellingham lại gây ấn tượng khi toả sáng ở hàng tiền vệ của Dortmund. Anh đã cho thấy mình là một tiền vệ có khả năng công thủ toàn diện.

Bàn thắng vào lưới Man City cho thấy sự điềm tĩnh và khả năng ra quyết định của mình. Điều rất hiếm có ở một cầu thủ 17.

Ngoài bàn vào lưới Man City, Bellingham còn gây ấn tượng ở khía cạnh phòng ngự. Tiền vệ 17 tuổi đã thi đấu một cách toàn diện, có mặt ở hầu hết mọi khu vực trên sân, tung ra nhiều cú tắc bóng để hỗ trợ phòng ngự cho Dortmund. Chính Bellingham còn chặn 1 cú sút ở cự ly gần của Riyad Mahrez để giúp Dortmund tránh được 1 bàn thua ở phút 32.

Có thể nói, Bellingham là cầu thủ có khả năng đọc trận đấu tốt và cũng rất cần mẫn. Với nhiều phẩm chất như vậy, không có gì ngạc nhiên khi Dortmund đã chi ra 25 triệu bảng để mua Bellingham vào năm ngoái và biến anh trở thành cầu thủ 17 tuổi đắt giá nhất lịch sử.

Nhiều người dự đoán rằng Bellingham sẽ trở thành viên ngọc của Dortmund trong tương lai và được nhiều đội bóng tranh giành như Erling Haaland ở thời điểm hiện tại. Trong khi đó, HLV Gareth Southgate đang có nhiều lý do để sử dụng Bellingham ở kỳ EURO sắp tới. 

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm