Jordan Henderson có xứng đáng xuất sắc nhất Ngoại hạng Anh 2019-20?

26/07/2020 14:48 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - 2 ngày sau khi Liverpool chính thức vô địch Ngoại hạng Anh, Jordan Henderson được Hiệp hội các cây bút bóng đá (FWA) bầu là “Cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải”.

 

Jordan Henderson: “Tuổi càng lớn, giấc mơ càng lớn”

Jordan Henderson: “Tuổi càng lớn, giấc mơ càng lớn”

Đội trưởng Liverpool đã có những chia sẻ với nhật báo Guardian về lối chơi và lí do mang đến thành công cho anh cũng như Liverpool.

Dù Liverpool vô địch nhưng không có nghĩa một cầu thủ của họ mặc định sẽ đoạt giải thưởng này. Henderson phải cạnh tranh với các đồng đội Virgil van Dijk, Sadio Mane cùng hai đối thủ nặng kí là Marcus Rashford và Kevin De Bruyne.

Người ta đã kì vọng De Bruyne đoạt giải thưởng của FWA vì trong lịch sử đã có 14 lần giải này thuộc về một cầu thủ không chơi cho đội vô địch và vì De Bruyne quá xuất sắc mùa này.

Từ chuyền bóng, kiến tạo, ghi bàn… việc nào anh làm cũng tốt. Với 19 kiến tạo cho Man City ở giải Ngoại hạng, De Bruyne chỉ còn kém kỷ lục kiến tạo nhiều nhất trong một mùa giải do Henry sở hữu đúng 1 đường chuyền thành bàn nữa.

Chú thích ảnh
Jordan Henderson là ngôi sao thầm lặng của Liverpool

De Bruyne cũng là cầu thủ tạo ra nhiều cơ hội nhất giải Ngoại hạng mùa này (126 cơ hội), hơn tới 36 cơ hội so với người thứ 2 Jack Grealish (90 cơ hội). De Bruyne cũng là người tạo ra nhiều cơ hội rõ rệt nhất (32 cơ hội).

Nhưng bất chấp mọi thống kê, Jordan Henderson mới là “Cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải” của FWA. Có công bằng không?

Những chỉ số thống kê nói rằng Van Dijk, Mane và Salah mới là những cầu thủ giàu ảnh hưởng nhất ở Liverpool. Nhưng ảnh hưởng của Henderson lại được cảm nhận rõ ràng mỗi khi anh vắng mặt.

Có anh trên sân, Liverpool trở thành một đội bóng toàn diện hơn. Không có anh, The Kop vẫn biết cách chiến thắng nhờ chất lượng đội ngũ của họ nhưng họ không làm được điều đó một cách thường xuyên

Trong 30 trận Henderson ra sân cho Liverpool ở giải Ngoại hạng (26 trận đá chính), The Kop thắng tới 27 trận, hòa 2 và chỉ thua Man City sau khi họ đã chính thức vô địch. Với Henderson trên sân, Liverpool thắng 90% số trận và giành 83/90 điểm tối đa.

Không có Henderson, Liverpool có 3 trận không thắng trong đó có 2 thất bại. Henderson có thể không sở hữu các phẩm chất cá nhân xuất sắc như De Bruyne (chỉ có 4 bàn thắng và 5 kiến tạo) nhưng tầm quan trọng và ảnh hưởng của anh là không thể bị xem nhẹ.

Khi nhận giải thưởng, Henderson nhấn mạnh đây là thành công chung của tập thể. Anh cảm ơn các đồng đội và bảo mình chỉ đại diện cho đội bóng nhận giải này và cho rằng nếu không có các đồng đội trợ giúp thì anh đã không có được vinh dự này.

Đóng góp thầm lặng nhưng vô cùng quan trọng mà lại rất khiêm nhường. Ai bảo Henderson không xứng đáng nữa nào?

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm