Joachim Loew: ‘Đức bây giờ là con mồi, không phải kẻ đi săn’

14/10/2014 19:08 GMT+7 | Bóng đá Đức

(Thethaovanhoa.vn) – HLV Joachim Loew thừa nhận rằng đội tuyển Đức của ông đang gặp rất nhiều khó khăn khi gánh trên vai kỳ vọng rất lớn sau thành công ở World Cup 2014.

Dù đang là ĐKVĐ thế giới nhưng đội tuyển Đức vừa bất ngờ thất bại 0-2 trước Ba Lan tại vòng loại EURO 2016. Đội bóng của HLV Loew đã phải nhận vô số chỉ trích, thậm chí từ ngay các CĐV nhà, sau trận thua gây sốc nói trên. Áp lực quá lớn từ vị thế của đội ĐKVĐ thế giới khiến đội tuyển Đức không còn là đội bóng đã đăng quang ở Brazil cách đây không lâu.

Trận thua Ba Lan đã là thất bại thứ hai của Đức kể từ sau khi họ thắng Argentina trong trận Chung kết World Cup hồi tháng 7. Đội bóng của Loew mới thắng duy nhất 1 trận trước Scotland trong trận mở màn của họ ở vòng loại EURO 2016. Nhưng đó là trận đấu mà HLV của Scotland, Gordon Strachan cho rằng đội bóng của ông lẽ ra đã có thể giành 1 trận hòa.

Mọi thứ đang không mấy suôn sẻ với nhà ĐKVĐ thế giới

Theo HLV Loew, Đức không còn là những kẻ đi săn nữa, mà là con mồi vào thời điểm này. “Chúng tôi đã từng trải nghiệm điều này trước đây. Ứng xử với thành công sau một giải đấu là điều không bao giờ dễ dàng. Một số cầu thủ gặp nhiều khó khăn hơn những người khác trong việc lấy lại nhịp độ thi đấu. Và theo thời gian, các cầu thủ trở nên nhạy cảm hơn với chấn thương và mất phong độ”, HLV Loew cho hay. 

“Với tư cách là nhà vô địch thế giới, chúng tôi từng là thợ săn, nhưng bây giờ, chúng tôi là con mồi. Scotland và Ba Lan đã chơi với động lực không thể lớn hơn khi gặp chúng tôi”. 

Sẽ là một sự phóng đại nếu miêu tả Đức là một đội bóng đang khủng hoảng, nhưng thực sự thì họ đang trong quá trình chuyển giao. Cho dù Đức có những sự thay thế tốt thế nào đi chăng nữa cho Philipp Lahm, Miroslav Klose và Per Mertesacker, các cầu thủ đã giải nghệ, thì sự thay đổi sẽ khiến họ dễ bị tổn thương hơn.

Cộng với việc đội bóng nào cũng muốn đánh bại Đức vào lúc này, HLV Loew biết rằng ông đang phải vật lộn với những vấn đề hoàn toàn khác so với trước khi họ đăng quang ở Brazil. Chính HLV Loew phải thừa nhận rằng các cầu thủ của ông đã quá mệt mỏi.

“Đúng là khối lượng công việc dành cho các cầu thủ lúc này là rất lớn. Không chỉ bởi có quá nhiều trận đấu quốc tế mà còn bởi những yêu cầu cao áp đặt lên cầu thủ khi họ chơi bóng ở CLB, tại giải VĐQG, Cúp QG rồi Champions League. Tôi phải thừa nhận rằng một số cầu thủ đang bị quá tải. Nhiều cầu thủ của chúng tôi có rất ít ngày nghỉ trước khi trở lại CLB trong giai đoạn tiền mùa giải. 3 tuần đơn giản là không đủ”, HLV Loew cho biết.

V.M

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm