Joachim Loew bình thản khi Mueller chưa thể ghi bàn tại EURO

22/06/2016 06:56 GMT+7 | C

(Thethaovanhoa.vn) – HLV ĐT Đức ông Joachim Loew không hề tỏ ra lo lắng khi Thomas Mueller – ngôi sao số 1 của Đức ở World Cup 2014, vẫn chưa thể “thông nòng” tại kì EURO này.


Thomas Mueller đang gặp ít nhiều vấn đề về tâm lý. Rất cố gắng trong trận đấu cuối cùng tại vòng bảng, nhưng số phận có lẽ chưa cho phép Mueller ghi bàn. Một lần đưa bóng chạm cột dọc, một lần đưa bóng chạm xà ngang khung thành Ireland cùng với đó là nhiều pha dứt điểm khác, tiền đạo thuộc biên chế Bayern vẫn chưa thể khiến các CĐV nhà yên tâm. Nên nhớ Mueller chỉ chịu về nhì trong cuộc cạnh tranh danh hiệu Vua Phá Lưới World Cup 2014 với 5 lần lập công. James Rodriguez giành danh hiệu này với chỉ 1 bàn thắng nhiều hơn tiền đạo người Đức.

“Tôi thấy bình thường về chuyện Mueller không ghi bàn”, Joachim Loew, HLV đội tuyển Đức trả lời phỏng vấn sau chiến thắng 1-0 trước Ireland.


Thomas Mueller đã có một ngày thi đấu rất cố gắng

“Khi cậu ta tỏ ra vô hại mới là lúc chúng ta cần lo lắng. Mueller đã có 3 tới 4 tình huống xử lý thực sự tốt và điều đó cho thấy rằng chúng tôi vẫn đang đi đúng hướng”.

“Đêm nay cậu ấy đã ở rất gần bàn thắng rồi. Tôi chắc chắn Mueller sẽ lập công trong trận đấu tiếp theo”.

Mueller là người trực tiếp kiến tạo cho Mario Gomez ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu. Những nỗ lực của anh này đã không được đền đáp xứng đáng khi cả thủ thành Michael McGovern  và... khung gỗ tuyển Ireland đều làm việc rất tốt.


Michael McGovern cùng xà ngang, cột dọc đã nhiều lần cứu thua cho Ireland

Sau 3 trận đấu ở vòng bảng, Mueller vẫn chưa ghi bàn, trái ngược hoàn toàn với phong độ hủy diệt ghi 32 bàn thắng ở cấp CLB mùa giải vừa qua của chính bản thân anh. Đức sẽ đối đầu với Albania hoặc Slovakia ở vòng 16 đội và đây là cơ hội dành riêng cho Mueller để “mở tài khoản” tại kì EURO này.

Loew cũng có một số chia sẻ về hàng phòng ngự tuyển Đức trong trận đấu. Jerome Boateng đã phải rời sân trong hiệp 2 khi “vật lộn với một chấn thương bắp chân”. Ông này cũng dành những lời khen cho Joshua Kimmich, một tài năng trẻ hứa hẹn của bóng đá Đức.

“Joshua Kimmich đã làm tốt ở hành lang cánh phải”.

“Cậu ấy di chuyển tốt, tạo ra một số cơ hội cho đồng đội và quan trọng là Kimmich không bao giờ thiếu đi sự tự tin”.

Joshua Kimmich là một tài năng trẻ được Bayern phát hiện và đưa về vào năm 2015, từ RB Leipzig.

“Bây giờ vẫn là hơi sớm để nói về đối thủ của chúng ta. Hãy xem điều gì xảy ra tiếp theo. Thành thật mà nói, tôi thấy nó hơi phức tạp. Slovakia đã chơi tốt đêm qua và tôi cũng đã từng xem Albania thi đấu. Không dễ chịu chút nào”.


Mario Gomez ghi bàn thắng định đoạt trận đấu

Đức đã đánh bại Ireland bằng tỉ số tối thiểu. Nếu không thể giành được chiến thắng, họ sẽ bị Ba Lan vươn lên và mất đi lợi thế để có thể tiến sâu tại giải lần này. Chia sẻ về điều này, Mesut Oezil cũng không hề lo lắng và khẳng định Đức đã làm tốt: “Chúng tôi muốn ghi thật nhiều bàn thắng trong ngày hôm nay. Một thế trận tích cực và nhiều cơ hội dù cho chỉ chiến thắng với tỉ số tối thiểu”.

“Khác với trận gặp Ba Lan, tuyển Đức kiểm soát thế trận hoàn toàn và không để cho họ gây áp lực lên khung thành của chúng tôi”.

“Giải đấu này luôn rất khắc nghiệt. Các đội bóng đối mặt với nhau và không thể ghi được quá nhiều bàn thắng. Đó là thực tế”, Oezil khép lại.

Hoàng Long
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm