J League 'phát cuồng' với ngôi sao tuyển Thái Lan

02/08/2020 13:57 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Các tuyển thủ Thái Lan đang chơi bóng ở xứ sở mặt trời mọc như “Messi Jay” Chanathip hay Theerathorn Bunmanthan đã khiến nhiều đồng nghiệp Nhật Bản phục sát đất với tài nghệ không kém cạnh bất cứ ai.

Bóng đá Thái Lan lại cầu cứu

Bóng đá Thái Lan lại cầu cứu

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) Somyot Poompanmoung xác nhận phải yêu cầu sự trợ giúp từ khu vực tư nhân hoặc Chính phủ để bóng đá nước này có thể trở lại.

Keita Endo, ngôi sao trẻ đang lên của bóng đá Nhật Bản, người vừa chuyển từ CLB vô địch Nhật Bản Yokohama F. Marinos sang Union Berlin ở giải đấu hàng đầu nước Đức Bundesliga vừa tiết lộ nhiều điều thú vị xung quanh giải đấu quê nhà.

Bunmathan là ngôi sao đầu tiên trong lịch sử bóng đá Thái Lan đoạt chức VĐQG của Nhật Bản
Bunmathan là ngôi sao đầu tiên trong lịch sử bóng đá Thái Lan đoạt chức VĐQG của Nhật Bản

Điều đặc biệt, cầu thủ 23 tuổi đã dành những lời khen ngợi không ngớt cho tiền vệ ĐTQG Thái Lan Theerathorn Bunmathan. Keita Endo nói: “Anh ấy là cầu thủ hay nhất mà tôi đã được chơi bóng cùng. Anh ta đã truyền cho tôi nhiều kinh nghiệm và là đối tác hay nhất tôi hân hạnh có được. Bunmathan đã đóng vai trò vô cùng quan trọng để giúp Yokohama F. Marinos giành ngôi vô địch giải đấu cao nhất sau 15 năm chờ đợi”.

“Tôi đã quyết định chuyển về đội Union Berlin với hợp đồng CLB cho mượn một mùa giải ở Đức. Tôi sẵn sàng cho mùa bóng mới và tôi gửi lời cảm ơn Therathorn Bunmathan đã giúp tôi rất nhiều bên cánh trái. Tôi tin rằng anh ấy có đủ tiềm năng để chơi bóng tại giải châu Âu. Tôi sẽ chờ anh ở nước Đức”, Endo nói thêm.

Chanathip đặt mục tiêu sẽ sang châu Âu chơi bóng thời gian tới để phát triển sự nghiệp
Chanathip đặt mục tiêu sẽ sang châu Âu chơi bóng thời gian tới để phát triển sự nghiệp

Hiện tại, Bunmathan vẫn đang cùng Yokohama F. Marinos thi đấu ở giải VĐQG Nhật Bản. Mùa bóng 2020 thực sự khó khăn hơn rất nhiều cho cầu thủ có cái tên thân mật “Aum” này.

Bunmathan đã chơi đủ 8 trận năm nay cho đội nhà. Yokohama F. Marinos đang có 10 điểm sau 8 trận, xếp thứ 10 ở J-League 1. Nhà ĐKVĐ đang bị CLB dẫn đầu bảng Kawasaki Frontale bỏ xa đến 12 điểm.

Ngoài Bunmathan, giải VĐQG Nhật Bản còn chứng kiến những ngôi sao Thái Lan khác đang gây tiếng vang. Đó là “Messi Jay” Chanathip Songkrasin. Tiền vệ dẫn dắt lối chơi này đã giúp Consadole Sapporo được BTC giải đấu bầu chọn là đội bóng hay nhất tháng 7 của J-League 1. Chanathip đã góp 1 bàn thắng, 2 đường chuyền thành bàn sau 6 trận đấu. CLB của Chanathip đang xếp thứ 8 ở J-League 1 với 1 trận thua, 3 hoà, 3 thắng.

Tiền vệ này đắt nhất CLB Consadole Sapporo, được transfermarkt định giá giá trị chuyển nhượng lên đến 2,4 triệu Euro. Tuyển thủ Thái Lan là cầu thủ đắt nhất của CLB, đồng thời nằm trong Top 10 ngôi sao có giá trị cao nhất tại J-League.

“Messi Jay” đã không ngần ngại bày tỏ nguyện vọng sang châu Âu chơi bóng và gần đây, đơn vị quản lý của tiền vệ này đã đánh tiếng cho Chanathip có thể chuyển đến một CLB tầm trung ở giải VĐQG Đức Bundesliga, nơi nhiều cầu thủ Nhật Bản như Endo đang thi đấu.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm