Ibrahimovic tới Man United: Chờ những bàn thắng dễ, nhưng không vô nghĩa

18/07/2016 14:29 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Zlatan Ibrahimovic là một ngôi sao lớn, nhưng ở tuổi 34 anh sẽ mang tới được gì cho Manchester United trong khi hồ sơ của anh chứng minh rằng đây là một chuyên gia trị các đội bóng nhỏ.

Paul Scholes đã nhanh chóng ca ngợi Ibrahimovic là một “cá tính lớn đầy sức hấp dẫn”, trong khi cựu thành viên BHL Man United Rene Meulensteen nói tiền đạo người Thụy Điển “phù hợp hoàn hảo” với đội bóng áo đỏ bởi anh là “người chiến thắng bẩm sinh”. Một huyền thoại khác, Peter Schmeichel, tuyên bố Ibra “sinh ra là để chơi bóng cho Man United”.

Rõ ràng Ibra rất nổi tiếng, một cách xứng đáng. Cái tôi, và cả lối đá của anh, sẽ khiến nhiều CĐV áo đỏ nhớ tới  Eric Cantona. Kinh nghiệm và sự từng trải cũng không cần phải bàn: Ibra đã VĐ Hà Lan với Ajax khi Marcus Rashford còn chưa đi học.

Chân sút 34 tuổi này cũng rất được tân HLV Man United Jose Mourinho tín nhiệm. Mối quan hệ của họ rất tốt. Ibra nói anh gọi điện cho Mourinho “mỗi ngày” và từng tuyên bố “sẵn sàng giết người” vì chiến lược gia người BĐN.



Ibra là cá tính lớn đầy hấp dẫn

Nhưng trước những tuyên bố có phần bốc đồng và sự lạc quan hơi thái quá ở Old Trafford hiện giờ, cũng cần nhắc rằng Ibra đã 34 tuổi và vừa trải qua một EURO cực kỳ thất vọng. Để có thêm bằng chứng cho sự thận trọng, Mourinho từng viện tới sự trợ giúp của một huyền thoại cũng ở độ tuổi này khi đưa Didier Drogba quay lại Chelsea năm 2014. Mùa đó Drogba quả có đóng góp vào chức vô địch cho đội chủ sân Stamford Bridge, nhưng chỉ là một phần nhỏ nhoi.

Mourinho sẽ cần Ibrahimovic làm được hơn nhiều so với chân sút người Bờ Biển Ngà, hơn nhiều so với 4 bàn thắng và vai trò như một biểu tượng trong phòng thay đồ. Anh được chờ đợi sẽ là nhân vật chính trên hàng công áo đỏ mùa tới.

Thật ra, trừ VCK EURO và thêm những trận quyết định ở Champions League cho PSG, Ibra vẫn chưa có dấu hiệu sa sút. Mùa trước là mùa anh có thành tích ghi bàn tốt nhất trong sự nghiệp, với 50 lần lập công trong 51 trận đá cho Paris Saint-Germain, trong đó có những bàn thắng giúp đội bóng Thủ đô Pháp vô địch Ligue 1 dễ như ăn kẹo.

Một chuyên gia bắt nạt các đội bóng nhỏ

Quan trọng hơn, chân sút người Thụy Điển đá rất ổn định. Ibrahimovic đã vượt qua mốc 30 bàn trong 5 mùa giải gần nhất của anh và ghi hơn 20 bàn ở 9 mùa liên tiếp cho 4 CLB khác nhau. Một số người sẽ muốn lên tiếng về trình độ của giải vô địch Pháp và đúng là Ibrahimovic thường không chơi tốt trong các trận đấu lớn, anh không ghi bàn ở cả 2 trận của PSG trước các đối thủ chính của họ tại Ligue 1, Monaco và Lyon (Ibra có 2 bàn vào lưới Chelsea ở Champions League, nhưng đó là một đội bóng đã rệu rã sau khi chia tay… Mourinho còn đấu với Man City thì tịt ngòi).

Bù lại, Ibra nổ súng đều đặn vào lưới các đối thủ chiếu dưới ở giải vô địch Pháp. Đó mới chính là điều Man United và Mourinho cần ở mùa sau, khi cuộc đua ở Premier League sẽ cực kỳ khốc liệt, nhộn nhịp và hứa hẹn lắm khúc quanh bất ngờ.

“Nếu bạn cần chọn một thông số để đánh giá sự ổn định của một tiền đạo qua nhiều mùa giải, thì số pha dứt điểm trong vòng cấm địa mỗi 90 phút sẽ là thước đo quan trọng nhất”, Ben Pugsley, chuyên gia thống kê của trang web Statsbomb, nói. Và chỉ số đó của Ibra trong 7 mùa giải gần nhất rất ấn tượng: chưa bao giờ dưới 2,5 và có 3 mùa trên 3,0, dù cho anh chơi cho đội nào, ở giải đấu nào.

Dễ hiểu vì sao Man United tự tin rằng họ đã có cỗ máy ghi bàn mình cần. Để so sánh, không cầu thủ nào ở Old Trafford cả mùa trước có nhiều hơn 1,4 pha dứt điểm trong vòng cấm mỗi 90 phút, với Marcus Rashford và Anthony Martial là những người dẫn đầu, đều chỉ làm được đến thế.



Giá trị của Ibra là ở kinh nghiệm

Tuy nhiên, cũng phải thấy rằng có khả năng thống kê đó phản ánh trình độ chung của Man United, chứ không phải chỉ các tiền đạo. Đội bóng của HLV Louis van Gaal mùa trước chỉ xếp trên 3 đội bét bảng ở Premier League về số cơ hội tạo ra. Khi các tiền vệ và lối chơi chung ảm đạm như thế, khó thể coi việc sút bóng ít chỉ là trách nhiệm của các tiền đạo. Đó sẽ là nỗi lo lớn với Ibra. Ở thời đỉnh cao, một mình anh có thể vực dậy cả đội bóng, nhưng giờ đã luống tuổi, anh sẽ cần sự hỗ trợ tích cực từ các đồng đội, điều anh nhận được ở PSG, nhưng chưa chắc đã có ở Old Trafford.

Ibrahimovic cũng đã tự điều chỉnh lối chơi của anh để thích nghi với tình hình mới: Lùi lại giống một số 10 hơn là số 9 thuần túy lúc anh còn trẻ trung và sung mãn. Điều đó giúp anh có 13 đường kiến tạo ở Ligue 1 mùa trước, chỉ kém đồng đội của mình Angel Di Maria về số đường chuyền thành bàn (18).

Ibra cũng không còn di chuyển rộng như trước nữa, nhất là các tình huống dạt ra hai cánh kiếm bóng hay gây đột biến: 48% số lần chạm bóng của anh tại Champions League mùa 2015-16 là ở trung lộ. Anh giờ phụ thuộc nhiều vào sự hỗ trợ từ các đồng đội, một điều tiềm ẩn nhiều rủi ro với các tiền đạo cắm thuần túy ở Old Trafford. Robin van Persie sẽ là người đầu tiên xác nhận điều đó.

Dẫu vậy, Ibrahimovic vẫn là người thích hợp nhất cho vai trò tiền đạo mục tiêu ở đội bóng của Mourinho hiện giờ, trừ khi họ sắm thêm một chân sút lớn nữa Hè này. Không chỉ vì mối quan hệ Ibra-Mourinho, Người đặc biệt đã luôn tỏ ra tin tưởng những chân sút già dặn thay vì các tiền đạo trẻ, những người đóng vai trò chủ lực cho hàng công áo đỏ mùa trước.

Mourinho hẳn là rất hiểu giá trị của kinh nghiệm, như ông biết rằng ở Ngoại hạng Anh, để chiến thắng chung cuộc cần phải biết thắng những trận đấu dạng nào. Mùa 2014-2015, Chelsea của ông đã thua Man City trong cuộc đua vô địch vì họ thường xuyên là nạn nhân của những bất ngờ.

Giá trị của Ibra ở Man United ít nhất là ở đấy!

Rashford hết cửa và Rooney sẽ ngồi chơi?

Dù tới Old Trafford theo dạng chuyển nhượng tự do, mức lương của tiền đạo 34 tuổi người Thụy Điển sẽ là vào khoảng 26 triệu bảng/mùa, đủ để Man United sắm một chân sút trẻ triển vọng. Một vấn đề nữa ngoài mức lương đó là Mourinho, và chính CLB, sẽ phải đảm bảo với Ibra một suất đá chính, ít ra là trong giai đoạn đầu mùa giải. Điều đó có thể cản trở sự phát triển của những Martial hay Rashford, vốn đã chơi rất tốt mùa trước. Đấy là chưa kể những câu hỏi đặt ra với tương lai của đội trưởng Wayne Rooney, nếu Mourinho tiếp tục sơ đồ 1 tiền đạo 4-2-3-1 ưa thích của ông. HLV người BĐN rất khắt khe với các vị trí tiền vệ trung tâm, nơi Rooney đã được các HLV bố trí đá ở Man United cuối mùa trước và tại EURO với tuyển Anh, nên nhiều khả năng Mourinho sẽ không muốn sử dụng một cầu thủ miễn cưỡng cho vai trò đó.

Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm