Ibrahimovic: 'Tôi là huyền thoại và tôi luôn tỏa sáng'

13/06/2016 09:24 GMT+7 | E

(Thethaovanhoa.vn) - Trong cuộc họp báo trước trận đấu với CH Ireland ở EURO 2016, tiền đạo của đội tuyển Thụy Điển Zlatan Ibrahimovic đã đáp trả những chỉ trích về mình.

Một nhà báo người Pháp đã đặt câu hỏi với chân sút 34 tuổi người Thụy Điển: “Tại sao anh vẫn tiếp tục thi đấu?”. Thay vì nổi giận với câu hỏi có phần hơi khiếm nhã trên, Ibrahimovic đáp trả rằng anh vẫn trong trạng thái sung mãn để thi đấu, dù đã ngoài 30 tuổi: “Tôi muốn tiếp tục thi đấu để tôi có thể cho mọi người thấy rằng huyền thoại thì vẫn có thể tỏa sáng (dù ở tuổi 34). Tôi đã luôn thống trị ở những nơi mà tôi tới và tôi sẽ tiếp tục thi đấu như vậy. Tôi chẳng gặp vấn đề gì về điều đó cả”.


Ibrahimovic là mục tiêu theo đuổi của Man United trong mùa Hè năm nay

Chân sút người Thụy Điển tiết lộ lí do vì sao anh vẫn có thể lực tốt để chơi bóng: “Tôi có mặt ở EURO sau khi trải qua một mùa giải với trạng thái khỏe mạng. Tôi luôn chơi tốt hơn sau mỗi năm. Đó là kết quả của việc tiến bộ và học hỏi những điều mới, không tự mãn với bản thân. Bạn cần có khao khát để trở thành một cầu thủ giỏi hơn. Tôi luôn cảm thấy như vậy sau khi hoàn thành điều gì đó hoặc khi tôi học hỏi được những điều mới lạ. Tôi luôn muốn học những thứ mới mẻ và làm việc chăm chỉ trên sân”.


Ibrahimovic và các đồng đội chuẩn bị bước vào trận đấu đầu tiên ở EURO 2016

Cựu tiền vệ của Man United Roy Keane cho rằng Ibrahimovic có thể là một bản hợp đồng tuyệt vời với “Quỷ đỏ” vào mùa Hè này. Khi được hỏi về phát biểu của Roy Keane, Ibrahimovic trả lời: “Tôi coi đó là một lời khen. Và tôi hài lòng khi một cầu thủ tuyệt vời như Roy Keane nói như vậy. Tuy nhiên tôi muốn gác tương lai của mình tới sau EURO”.


Tiền đạo người Thụy Điển đang có thể lực sung mãn

Ibrahimovic nói về tin đồn Man United theo đuổi anh: “Tôi chẳng có gì để nói về Man United cả. Tôi cảm thấy hài lòng ở thời điểm hiện tại. Bạn sẽ sớm biết về tương lai của tôi thôi. Tôi sẽ vẫn là chính mình, dù chuyển đến CLB nào”.


Anh là ứng viên sáng giá cho danh hiệu Vua phá lưới ở EURO 2016

Ibrahimovic là niềm hy vọng của đội tuyển Thụy Điển tại EURO 2016. Anh đã ghi 62 bàn trong 113 lần ra sân cho đội tuyển quốc gia. Dù vậy, anh chưa một lần giành chức vô địch ở EURO hay World Cup với đội tuyển Thụy Điển. “Tôi có áp lực vĩ đại nhất trên vai mình. Tôi muốn gánh áp lực thay đội bóng nhiều nhất có thể. Tôi muốn các đồng đội của mình có thể tận hưởng việc ra sân và thi đấu. Không có vinh dự nào tuyệt hơn việc thi đấu cho màu cờ sắc áo của đội tuyển quốc gia ở một vòng chung kết EURO", Ibrahimovic phát biểu. 

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm