Ibrahimovic: Niềm vui cho cả Man United & Premier League

02/07/2016 16:17 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Việc Zlatan Ibrahimovic chính thức gia nhập Man United mở ra một tín hiệu tích cực cho đội chủ sân Old Trafford nói riêng và Premier League nói chung trong viễn cảnh giải đấu đang phải đối mặt với nhiều thách thức.

Không cần phải nói nhiều về sức hút của chân sút người Thụy Điển. Những cổ động viên Man United đang nhớ lại thời điểm họ sở hữu Eric Cantona. Nếu phải nói về một cầu thủ nào đó được sinh ra để tạo hình ảnh của một người không cần tốn quá nhiều sức mà vẫn gặt hái vinh quang nhờ những khoảnh khắc thiên tài, thì đấy đích thị là Ibrahimovic.

Man United cần những chữ ký đẳng cấp

Tất cả đều bị thu hút bởi những bước di chuyển và tăng tốc của tiền đạo 34 tuổi này, kể cả khi anh không chọn nước Anh làm điểm đến tiếp theo. Nếu Ibrahimovic ra mắt Man United cùng thời điểm với tân HLV Jose Mourinho, chắc chắn tên tuổi của anh đủ sức che mờ cả người thầy của mình.

Mặt khác, những cổ động viên Man United có thể thừa nhận sự không thoải mái với việc chiêu mộ Ibrahimovic. Anh khoác áo đội chủ sân Old Trafford kèm mức lương cao ngất ngưởng sau khi trải qua thời kì đỉnh cao ở nhiều đội bóng khác nhau. Man United bây giờ đã từ bỏ ý định xây dựng đội ngũ hướng tới tương lai, thay vào đó chỉ nhắm đến những cái tên phục vụ cho mục tiêu ngắn hạn.

Chiêu mộ Ibrahimovic là một lựa chọn tốt sau khi Man United trải qua ba năm với quá nhiều nỗi thất vọng. Nhưng người ta vẫn cảm nhận được chính sách Galacticos (mua bán ngôi sao) mà Man United theo đuổi trong thương vụ này. Mức lương 200.000 bảng/tuần dành cho một chân sút đã 34 tuổi như anh khiến nhiều người cảm thấy phát rồ. Một vài trong số đó tưởng tượng rằng đội ngũ thương mại của Man United đang tranh luận xem đội bóng sẽ thu được bao nhiêu tiền từ việc bán áo đấu của Ibrahimovic mà không cần quá quan tâm liệu tuyển thủ người Thụy Điển có thành công tại Premier League hay không.

Premier League vẫn thu hút ngôi sao

Trong hoàn cảnh có quá nhiều dấu hỏi dành cho bóng đá Anh trong mùa hè này, sự có mặt của Ibrahimovic là chỉ dấu cho thấy các ông chủ tại Premier League có xu hướng đầu tư vào những cầu thủ đủ tiềm năng tạo ra giá trị thương mại. Nếu dành thời gian đọc qua các thông tin chuyển nhượng trong những ngày gần đây, chúng ta có thể biết rất rõ tác động từ gói bản quyền truyền hình mới trị giá 5 tỷ Bảng đến việc mua sắm của các đội bóng tại Premier League.

Hệ quả rõ ràng là những cầu thủ và phần nào đó những người đại diện của họ được hưởng những khoản thu nhập đáng kể. Mùa trước, nhiều người lo ngại chuẩn mực đạo đức của bóng đá Anh bị tổn hại bởi làn sóng đầu tư ồ ạt của những ông chủ giàu có hướng tới Premier League. Giờ mọi thứ đi vào quỹ đạo và những tiếng nói phản đối từ việc giá vé vào sân ngày càng leo thang đã được dẹp sang một bên.

Không sớm thì muộn, dòng tiền mà những đội bóng Anh đã chi vô tội vạ trước đây sẽ được trả về đúng vị thế của nó. Những đội bóng ở nước Anh đang cân nhắc kỹ hơn việc chi tiêu với những lời đề nghị và mức lương hợp lý, trong khi vẫn đảm bảo gia tăng giá trị cho cầu thủ của mình. Chúng ta đang sống trong một thế giới mà một cầu thủ ở tầm trung bình khá như Troy Deeney lại được hét giá tới 30 triệu bảng. Mức giá ấy như một cái tát vào khái niệm “giá trị cầu thủ” ở thời điểm hiện tại.

Trở lại với thương vụ Ibrahimovic, nếu như Man United không chấp nhận theo đuổi bằng mọi giá, qua đó rộng đường cho những đội bóng giàu có hơn đến từ Trung Quốc tiếp cận, nhiều cổ động viên đội chủ sân Old Trafford hẳn đã kết tội Ed Woodward là một kẻ ngây thơ trên bàn đàm phán.

Trong bối cảnh nước Anh ngày càng nói nhiều về tác động của Brexit, Premier League vẫn tiếp tục là điểm dừng chân lý tưởng cho những ngôi sao, với cái tên mới nhất trong vòng quay này là Ibrahimovic.

Man United muốn tái ngộ Pogba

Tờ L’Equipe của Pháp tiết lộ sau Ibrahimovic và Mkhitaryan, Man United chuẩn bị lên kế hoạch đem trở lại sân Old Trafford tiền vệ đang chơi cho Juventus Paul Pogba. Pogba rời Man United mùa hè năm 2012 để chuyển đến Juventus dưới dạng chuyển nhượng tự do sau khi từ chối đề nghị hợp đồng mới từ Sir Alex Ferguson. Lý do tiền vệ người Pháp ra đi vào thời điểm đó là anh không hài lòng với cơ hội ra sân bị hạn chế ở đội một đội chủ sân Old Trafford. Juventus không hề muốn Pogba ra đi, khi họ đặt mức giá rất cao lên tới 82,8 triệu bảng dành cho tiền vệ này. Tuy vậy, tác động từ Mino Raiola, người đại diện của cầu thủ 23 tuổi này, sẽ đem đến chút hy vọng cho Man United.


Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm