Huyền thoại Paolo Maldini nhận phần thưởng danh dự từ Athletic Bilbao

02/05/2016 15:42 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn)- Paolo Maldini đã trở thành ngôi sao bóng đá thứ 2 nhận danh hiệu “Huyền thoại chơi cho một đội bóng” sau Matt Le Tissier của Southampton.

Ít phút trước trận đấu giữa Bilbao và Celta Vigo, một khoảnh khắc đáng nhớ đã diễn ra. CLB chủ nhà đã tiến hành trao giải thưởng cho huyền thoại Paolo Maldini. Anh đã xuất sắc giành được chiến thắng trong hạng mục “Huyền thoại chơi cho một đội bóng” trong cuộc bầu chọn do CLB Bilbao tổ chức thường niên.

Maldini đã có mặt tại sân San Mames để nhận danh hiệu này trước sự chứng kiến của hơn 40.000 người. Trong thời khắc đặc biệt đó, màn hình trên sân của Bilbao được bật lên, chiếu lại những hình ảnh đáng nhớ của Maldini trong màu áo AC Milan.

Maldini dành trọn 24 năm sự nghiệp chơi bóng cho AC Milan với tổng cộng 973 lần ra sân. Cùng đội bóng áo sọc đỏ đen, Maldini 5 lần vô địch châu Âu và 7 lần lên ngôi vương ở Serie A.



Maldini nâng cúp châu Âu sau khi đánh bại Barcelona vào năm 1994

Cựu cầu thủ 47 tuổi có màn ra mắt Milan vào năm 1985 và là nhân tố quan trọng trong đội hình giành cúp vô địch châu Âu năm 1989 và 1990 dưới sự dẫn dắt của HLV Arrigo Sacchi. Maldini cũng góp phần đưa Milan thời Fabio Capello kết thúc mùa 1991-92 với kỷ lục không bị đánh bại. Mùa đó, Milan trải qua 58 trận không biết đến thất bại. Hai năm sau đó, Maldini vô địch Champions League.

Khi Carlo Ancelotti đến Milan, Maldini được trao băng đội trưởng. Anh cùng Rossoneri vô địch Champions League thêm 2 lần nữa.

Xét về danh hiệu và độ trung thành, hiếm có cầu thủ nào trên thế giới bằng Maldini. Tuy nhiên, hậu vệ này lại “rơi lệ” trong những ngày cuối sự nghiệp cũng bởi trận thua cay đắng trước Liverpool và bình luận chỉ trích CĐV.

Trong trận chia tay năm 2009, Maldini đã hứng chịu sự la ó từ những CĐV. Kèm theo đó là dòng biểu ngữ: “Cám ơn Capitano (đội trưởng). Trên sân, bạn là nhà vô địch vĩ đại nhưng bạn không hề có sự tôn trọng những người làm cho mình giàu có”.

Danh hiệu “Huyền thoại chơi cho một đội bóng” được Bilbao sáng tạo từ mùa trước. Người đầu tiên giành danh hiệu này là huyền thoại Matt Le Tissier của Southampton.

Video lễ nhận danh hiệu của Maldini:


K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm