Huyền thoại HAGL đánh giá cao đội của Văn Lâm, sẵn sàng trở lại tuyển Thái Lan

01/06/2020 19:08 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- “Zico Thái” Kiatisuk Senamuang, huyền thoại bóng đá Đông Nam Á cũng như ĐTQG Thái Lan và CLB HAGL đã nhận định cơ hội vô địch của Văn Lâm và đồng đội ở Muangthong United mùa này không hề nhỏ. Chiến lược gia 46 tuổi cũng thừa nhận đã sẵn sàng trở lại với bóng đá.

Bầu Đức và HAGL nâng tầm Kiatisuk thành huyền thoại

Bầu Đức và HAGL nâng tầm Kiatisuk thành huyền thoại

Bản hợp đồng lịch sử của HAGL đầu những năm 2000 mang tên Kiatisuk Senamuang không chỉ giúp bầu Đức đưa thương hiệu mình sáng lập lên tầm cao mới. Nó còn giúp ngôi sao số 1 của bóng xứ Chùa Vàng khẳng định đẳng cấp của mình lên tầm cỡ mới.

Trả lời truyền thông xứ Chùa Vàng ngày 1/6 về cơ hội của các CLB cạnh tranh tại giải đấu hàng đầu Thái Lan Thai League 1, cựu tiền đạo và HLV trưởng của ĐTQG Thái Lan Kiatisuk nói: “Giải đấu năm nay sẽ có một bầu không khí cạnh tranh sôi nổi.

Trong quá khứ, Muangthong United và Chonburi là những đội bóng hàng đầu Thái Lan. Năm ngoái họ được đánh giá cao nhưng sau đó, Buriram United và Chiangrai United đã nổi lên và Chiangrai United đã giành chức vô địch 2019.

Kiatisuk cho biết sẵn sàng trở lại với bóng đá sau 3 năm "ở ẩn". Ảnh: HAGL
Kiatisuk cho biết sẵn sàng trở lại với bóng đá sau 3 năm "ở ẩn". Ảnh: HAGL

Nhiều năm qua, các CLB lớn của Thái Lan đã đầu tư rất nhiều nhưng vẫn chưa đạt được giấc mơ vô địch Thai League 1. Đơn cử như Port FC của bà “Paeng” Nuanphan Lamsam, Chủ tịch của CLB đã dành nhiều tâm huyết và tiền của cho đội. Hay Bangkok United, họ trông có vẻ trầm lặng nhưng thực sự đã gia nhập cuộc đua vô địch từ lâu”.

HLV Kiatisuk cũng xem việc đội bóng của Văn Lâm là Muangthong United bán đi những tài năng lớn của CLB và bóng đá Thái Lan như đội trưởng Sarach Yooyen và hậu vệ Adisorn là điều bình thường khi cả hai đã ở cùng CLB trong một thời gian dài. Việc chuyển tới BG Pathum United và Port FC cũng giúp bộ đôi này tìm kiếm thách thức mới và hai phía CLB đều có lợi khi nhận được mức giá tốt và thoả mãn nhu cầu của nhau.

HLV Kiatisuk không đánh giá cao cơ hội vô địch của BG Pathum United dù nhận được sự đầu tư lớn vì theo “Zico Thái”, truyền thống của những CLB như Buriram United hay CLB mà Văn Lâm đang đầu quân có giá trị hơn và họ sẽ lên tiếng đúng lúc.

“Zico Thái” nói: “Buriram United là một đội bóng nguy hiểm. Họ có khả năng cao nhất sẽ giành chức vô địch vì lúc này, sau khi chia tay những cầu thủ cũ, họ sẽ đầu tư cho ngoại binh chất lượng. Chắc chắn họ sẽ có một ngoại binh tốt để săn bàn.

Chúng ta không rõ họ là ai nhưng năm ngoái, họ đã cho thấy bản lĩnh ở cuộc đua đường trường. Dù khởi đầu không tốt nhưng họ dần bắt nhịp và càng có kiên nhẫn để bám đuổi đối thủ.

Kiatisuk luôn chiếm thế thượng phong khi đối đầu với bóng đá Việt Nam từ khi còn là cầu thủ tới khi là HLV
Kiatisuk luôn chiếm thế thượng phong khi đối đầu với bóng đá Việt Nam từ khi còn là cầu thủ tới khi là HLV

Họ có truyền thống và động lực, cũng như cách để giành chiến thắng trước mọi đối thủ. Do đó, với tôi thì Buriram United là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch. Tiếp đến sẽ là Port FC, BG Pathum United, True Bangkok và Chiangrai United. Muangthong cũng là một CLB sẽ gây ấn tượng.

Không thể nói rằng họ không có hy vọng giành được chức vô địch. Điều đó thật sự sai lầm. Hãy im lặng, không nên gây áp lực cho họ lúc này. Tôi biết cả đội ngũ đó đang tận tâm để đưa CLB đi đúng hướng”.

Trong những CLB mà HLV Kiatisuk nhận định sẽ có cơ hội lớn để vô địch Thai League 1 mùa bóng 2020-2021, điểm số các đội sau 4 trận đấu như sau: Bangkok United đã cùng Ratchaburi dẫn đầu bảng tuyệt đối sau 4 chiến thắng. Họ hơn hai CLB xếp sau là BG Pathum United và Port FC 2 điểm. Muangthong United đang có 6 điểm, ĐKVĐ Chiangrai United có 5 điểm và Buriram chỉ có 4 điểm.

Về cá nhân, sau khi rời khỏi ghế HLV trưởng ĐTQG Thái Lan, HLV Kiatisuk đã có cuộc phiêu lưu ngắn đến Port FC và từ chức vào tháng 9/2017 sau hơn 20 tháng dẫn dắt CLB này. Truyền thông Thái Lan đề cập đến việc trở lại với vai trò HLV một lần nữa, chiến lược gia có bằng FIFA pro này cho biết chắc chắn ông sẽ quay lại với công việc ưa thích. “Nếu có một đề nghị hoàn hảo, tôi sẵn sàng quay lại để kiểm soát một đội bóng. Tôi có sở thích ăn vào trong máu là bóng đá.

Tôi luôn theo dõi tình hình bóng đá Thái Lan, ĐTQG Thái Lan và các CLB. Tôi quan tâm đến mọi cầu thủ, từ các cầu thủ trẻ đến cầu thủ chuyên nghiệp. Tôi muốn được trở lại và giúp họ phát triển khả năng. Tôi đã chuẩn bị để quay lại bất cứ lúc nào, khi có cơ hội. Nó chắc chắn sẽ là một điều gì đó tốt đẹp trong cuộc sống của tôi, được làm mới mình.

Tôi còn nhiều thời gian và còn “lửa” với công việc. Tôi đã từ chối một số lời mời trong quá khứ do nhận thấy chưa phải thời điểm thích hợp. Tôi chắc chắn không hề muốn rời bỏ bóng đá”, HLV Kiatisuk tiết lộ.

Tôn Nguyễn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm