Huyền thoại Diego Maradona qua đời ở tuổi 60

26/11/2020 15:59 GMT+7 | Bóng đá 24h

(Thethaovanhoa.vn) - Diego Maradona, huyền thoại bóng đá Argentina, đã đột ngột qua đời ở tuổi 60 sau một cơn truỵ tim, theo báo chí và truyền thông Argentina.

 

Fabio Cannavaro: ‘Messi là số một thế giới, nhưng Maradona đến từ... hành tinh khác’

Fabio Cannavaro: ‘Messi là số một thế giới, nhưng Maradona đến từ... hành tinh khác’

Từng chứng kiến Diego Maradona và Lionel Messi thi đấu, cựu trung vệ huyền thoại Fabio Cannavaro đã tham gia vào cuộc tranh luận ai là người vĩ đại hơn.

 

Maradona, sinh ngày 30/10/1960, đã qua đời tại nhà sau một cơn truỵ tim. Ông vừa mới ra viện cách đây 3 tuần sau một ca phẫu thuật não khẩn cấp để loại bỏ cục máu đông.

Bệnh viện đã cử tới 9 xe cứu thương tới nhà của Diego Maradona sau khi nhận được yêu cầu cấp cứu vào giữa trưa. Tuy nhiên, không ai có thể kịp thời cứu Maradona khỏi cơn đau tim đột ngột.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh

Tổng thống Alberto Fernandez của Argentina mới đây đã ra thông báo Argentina sẽ để quốc tang 3 ngày đối với sự ra đi của Maradona. "Ông đã đưa đất nước lên đỉnh của thế giới. Ông đã đem lại niềm hạnh phúc tột độ cho mọi người dân. Ông là người vĩ đại nhất mọi thời đại. Cảm ơn vì đã ở đây, Diego. Chúng tôi sẽ trọn đời nhớ tới ông", ông Alberto Fernandez chia sẻ trên Twitter cá nhân.

Chú thích ảnh

Diego Maradona đang trong thời gian điều trị hồi phục sau ca phẫu thuật. Ông ở nhà cùng với người con gái cả tại Tigre, Argentina. Tuy nhiên, theo hãng thông tấn Clarin của Argentina, Maradona đột ngột lên cơn trụy tim vào chiều thứ Tư 25/11.

Chú thích ảnh
Maradona phẫu thuật não thành công cách đây 3 tuần

Đây không phải lần đầu tiên Maradona đối diện với các vấn đề liên quan đến tim. Năm 2000, Maradona từng bị suy tim do lạm dụng ma túy. Ông đã phải tiến hành phẫu thuật và trải qua nhiều năm phục hồi chức năng. Năm 2004, ông cũng phải trải qua một cơn đau tim nữa.

Theo chia sẻ năm 2017, Diego Maradona cho biết ông đã bỏ ma túy được 13 năm và cảm thấy sức khỏe rất tuyệt vời. Như vậy có thể thấy Maradona từ bỏ ma túy từ năm 2004 nhưng những di chứng vẫn kéo dài cho tới tận bây giờ.

Tuy nhiên, Maradona không chỉ sử dụng một loại chất kích thích là ma túy. Sau khi dừng ma túy, Maradona lại chuyển sang nghiện rượu nặng. Năm 2007, ông từng phải nhập viện vì bị viêm gan.

Chú thích ảnh
Maradona từng bị loại khỏi World Cup 1994 tại Mỹ sau khi có kết quả dương tính với ma túy

Năm 2018, trước trận Argentina gặp Nigeria tại vòng bảng, Maradona đã uống rượu vang trắng. Trong trận do cổ vũ các cầu thủ cuồng nhiệt quá nên Maradona đã bị tăng huyết áp đến mức không thể tự rời khỏi ghế ngồi được.

Trọng Hiệp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm