Huyền thoại bóng đá Anh ấn tượng mạnh với cựu đội trưởng HAGL

10/05/2020 15:33 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Robbie Fowler, tiền đạo danh tiếng của bóng đá Anh từng nổi danh ở CLB Liverpool và đội tuyển Anh đã chọn hai cầu thủ bóng đá Thái Lan ấn tượng nhất mà mình từng gặp là Teerasil Dangda và cựu đội trưởng HAGL Dasakorn Thonglao.

 

CẬP NHẬT tối 26/3: Thonglao chỉ ra điểm yếu của U23 Việt Nam. Ronaldo làm rõ tình trạng chấn thương. Nike bị phạt vì cản trở MU

CẬP NHẬT tối 26/3: Thonglao chỉ ra điểm yếu của U23 Việt Nam. Ronaldo làm rõ tình trạng chấn thương. Nike bị phạt vì cản trở MU

Real Madrid hỏi mua Mbappe với giá kỷ lục. Neymar đàm phán gia hạn với PSG. Nike bị phạt vì cản trở MU bán đồ thể thao… là những tin tức được cập nhật.

 

Robbie Fowler là tiền đạo nổi tiếng ở giải Ngoại hạng Anh, đặc biệt khi cầu thủ sinh năm 1975 khoác áo CLB Liverpool. Tại đây, Fowler ghi được tổng cộng 183 bàn thắng, trong đó 128 đã ghi được tại Premier League.

Sau đó anh chuyển sang chơi cho Leeds United và Manchester City, trước khi trở về Liverpool vào tháng 1 năm 2006. Fowler phiêu dạt sang nhiều CLB ở Anh và từng chơi bóng ở Australia.

Năm 2011, Fowler đến Thái Lan với bản hợp đồng đắt giá bậc nhất Đông Nam Á có giá trị triệu đô và kết thúc sự nghiệp tại Muangthong United.

Dangda đã ra mắt CLB Nhật Bản và ghi bàn
Dangda đã ra mắt CLB Nhật Bản và ghi bàn

Cầu thủ từng khoác áo đội tuyển quốc gia Anh 26 lần, ghi được 7 bàn thắng khi được hỏi đã chọn Dangda và Dasakorn Thonglao là hai cầu thủ Thái Lan ấn tượng nhất ở Thái Lan mà tiền đạo này được chơi cùng.

Fowler nói: “Tôi nghĩ rằng Thai League là một giải đấu có kỹ thuật cao. Đôi khi, những cầu thủ xuất sắc là những cầu thủ biết di chuyển, khi nào cần chuyền bóng. Khi tôi ở Muangthong United, có hai cầu thủ nổi bật hơn những người khác là Dasakorn Thonglao và Teerasil Dangda. Cả hai đều là những cầu thủ giỏi.

Tất nhiên, Dangda là một tiền đạo tuyệt vời. CĐV yêu mến anh ấy và muốn thấy anh ta ghi nhiều bàn thắng quan trọng. Dangda có sự dũng cảm và sử dụng đầu tốt, có thể đá tốt cả hai chân. Tôi không ngạc nhiên về sự nghiệp tuyệt vời hiện tại của anh ấy. Anh ta hiện đang ở Nhật Bản chơi bóng. Dangda không chỉ ghi bàn giỏi mà còn có kỹ thuật đá phạt tốt. Nói chung anh ta là cầu thủ giỏi”.

Về phần Thonglao, những lời khen ngợi của Robbie Fowler rất có cơ sở và Thonglao cũng từng gây tranh cãi dữ dội với nhiều CĐV Việt Nam nói chung và HAGL nói riêng. Ở HAGL, Thonglao chơi không nổi bật. Nhưng khi về Thái Lan, cầu thủ này đá như lên đồng và đã từng có nghi vấn đội trưởng Thái Lan giữ chân để về đá cho đội tuyển.

Trước Fowler, Lee Nguyễn từng tiết lộ Thonglao là tiền vệ chuyền bóng hay nhất mà mình từng chơi cùng khi thi đấu ở Việt Nam. Lee Nguyễn và Thonglao từng sát cánh năm 2009 ở HAGL.

Thonglao hiện vẫn đang thi đấu ở giải Thai League 2 còn Dangda đang chơi ở giải VĐQG Nhật Bản trong màu áo Shimizu S.Pulse. Cả hai cái tên này đều là đội trưởng ĐTQG Thái Lan quá khứ và hiện tại.

Thonglao vẫn chơi bóng tốt ở tuổi 37
Thonglao vẫn chơi bóng tốt ở tuổi 37

Với Robbie Fowler, cựu tiền đạo 45 tuổi đã chuyển đến Thái Lan thi đấu cho Muang Thong United trong mùa giải 2011. Với giá trị chuyển nhượng kỷ lục lên tới 660 ngàn USD thời điểm đó, Fowler mang ý nghĩa thương mại nhiều hơn khi chỉ ra sân 20 trận và ghi 4 bàn cho CLB.

Muangthong United khi đó do HLV Calisto huấn luyện cũng không có danh hiệu vô địch Thai League. Tuy nhiên, danh tiếng của CLB và bóng đá Thái Lan đã tăng lên đáng kể nhờ bản hợp đồng với huyền thoại Ngoại hạng Anh. Sau mùa giải này, Fowler cũng trở về nước và giải nghệ.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm