Hùng Dũng dè chừng HAGL, Hà Nội FC khủng hoảng thừa

26/11/2020 08:13 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Tiền vệ Đỗ Hùng Dũng cho rằng Hà Nội FC đang rơi vào khủng hoảng thừa khi có nhiều trụ cột trở lại nhưng cũng tỏ ra rất tôn trọng các đối thủ, đặc biệt là HAGL.

Đỗ Hùng Dũng: ‘Về nhì là thất bại của CLB Hà Nội’

Đỗ Hùng Dũng: ‘Về nhì là thất bại của CLB Hà Nội’

Tiền vệ Đỗ Hùng Dũng cho rằng việc về nhì ở mùa giải 2020 là một thất bại đối với CLB bóng đá Hà Nội.

Mùa giải V-League 2021 có thể coi là mùa giải đáng chờ đợi nhất từ trước đến nay của bóng đá Việt Nam. Các đội bóng đều đang ráo riết tăng cường lực lượng để hướng đến ngôi vương. Điển hình có thể kể tới SHB Đà Nẵng, CLB TP.HCM, Hà Nội FC và HAGL.

Đội bóng phố Núi đã nổ bom tấn trên thị trường chuyển nhượng với cái tên Kiatisuk trên băng ghế huấn luyện. Cùng với đó là sự trở về của những cái tên như Lê Đức Lương, Đông Triều, Công Phượng…Ngoài ra, tín hiệu về việc bầu Đức đã "máu bóng đá" trở lại cũng là động lực cực lớn cho HAGL.

Quả bóng vàng nam 2019 Đỗ Hùng Dũng cũng tỏ ra khá thận trọng với sự trở lại mạnh mẽ này của HAGL: "Với tôi HAGL là đội bóng có khả năng chơi tốt tại V-League mùa tới. Các cầu thủ HAGL đều có chất lượng tốt, có lẽ sự trở lại của Kiatisuk trên băng ghế huấn luyện sẽ giúp họ tiến bộ hơn trong thời gian tới".

Về phía Hà Nội FC thì đội bóng này cũng vừa tập trung trở lại để chuẩn bị cho màu giải mới. Tiền vệ Hùng Dũng cho rằng đoàn quân áo tím đang có sự chuẩn bị tốt cho mùa giải 2021. Thậm chí, đội bóng Thủ đô còn đang rơi vào "khủng hoảng thừa" khi nhiều trụ cột đã bình phục chấn thương trở lại: "Thật ra với Hà Nội FC các cầu thủ trụ cột cũng đã trở lại sau chấn thương.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, bong da, tin bong da, HAGL, Hà Nội FC, Hà Nội FC, chuyển động V League, kết quả bóng đá hôm nay, lịch thi đấu V League
Tiền vệ Hùng Dũng tiết lộ Hà Nội FC đang khủng hoảng thừa vì các trụ cột đã trở lại sau chấn thương. Ảnh: Khôi Nguyên

Hiện tại chúng tôi đang gặp khủng hoảng thừa chứ không có quá nhiều lo lắng về bất cứ vị trí nào. Các cầu thủ Hà Nội FC đều luôn sẵn sàng cho mùa giải mới. Nếu hoàn toàn đủ lực lượng thì chúng tôi luôn hướng đến ngôi vị cao nhất trong tất cả các mùa giải".

Việc các trụ cột như Đình Trọng, Duy Mạnh, Văn Hậu trở lại kết hợp cùng lực lượng cầu thủ trẻ thay thế ở mùa giải vừa qua đang chơi tốt quả thật sẽ là bài toán rất đau đầu với HLV Chu Đình Nghiêm. Ông Nghiêm sẽ phải tìm phương án hài hòa cho để các cầu thủ chủ chốt và những "sao mai" cũng được ra sân thường xuyên.

Tuy nhiên, nếu AFC Cup có thể thi đấu trở lại thì đội bóng Thủ đô cũng sẽ không thiếu đấu trường để "giải quyết chế độ" cho những cầu thủ của mình. Việc mới chiêu mộ thành công chân sút Geovane cũng cho thấy tham vọng cực lớn của Hà Nội FC tại sân chơi mà họ đã từng lọt vào tới trận chung kết liên khu vực.

Nguyễn Uyên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm