Hôn nhân 22 năm của Dirk Kuyt đổ vỡ vì người thứ 3?

05/08/2020 09:02 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Sau thời gian dài nghi vấn, truyền thông Hà Lan đã phát hiện ra danh tính của người phụ nữ được cho là “người thứ ba” khiến hôn nhân của Dirk Kuyt và bà xã Gertrude đổ vỡ sau 22 năm gắn bó.

Bóng đá hôm nay 5/8: MU bất đồng với Dortmund về giá của Sancho. Fulham trở lại Premier League

Bóng đá hôm nay 5/8: MU bất đồng với Dortmund về giá của Sancho. Fulham trở lại Premier League

Bóng đá hôm nay 05/08: MU bất đồng với Dortmund về giá cả của Jadon Sancho, Fulham giành quyền thăng hạng lên Premier League.

Gác công việc vì ly hôn

Giải nghệ vào năm 2018, Dirk Kuyt bước theo con đường của đồng đội cũ Steven Gerrard, theo học lấy bằng để trở thành huấn luyện viên. Cựu sao sinh năm 1980 trở lại đội bóng cũ Feyenoord, đảm nhận cương vị dẫn dắt đội U19. Tháng 5/2020, truyền thông Hà Lan đưa tin lãnh đạo Feyenoord lên kế hoạch cải tổ triệt để nhằm đưa đội bóng vươn tới tầm cao mới, với trọng tâm là tái cơ cấu nhân sự trong ban huấn luyện đội 1. Dirk Kuyt là người được ban lãnh đạo Feyenoord tin tưởng, dự kiến bổ nhiệm dẫn dắt đội U21 và nhắm thay thế Dick Advocaat khi nhà cầm quân này hết hợp đồng với đội 1 vào Hè 2021.

Giữa lúc sự nghiệp đang trên đà phát triển thuận lợi, tháng 6/2020, Dirk Kuyt tuyên bố rời vai trò huấn luyện viên đội U19 Feyenoord vì lý do cá nhân. Dirk Kuyt cho biết mọi kế hoạch sự nghiệp của ông phải tạm ngừng trệ bởi đời tư gặp trục trặc. Cụ thể, ông và vợ Gertrude đã chấm dứt hôn nhân sau 22 năm gắn bó và có 4 con chung, 3 trai, 1 gái.

“Đây là giai đoạn đau đớn nhất trong cuộc đời của tôi. Ưu tiên hàng đầu giờ đây là những đứa trẻ, chúng quan trọng hơn việc tôi trở thành HLV của Feyenoord. Tôi phải nói với chúng rằng mẹ của chúng và tôi giờ đây phải chia tay. Tôi cần ở bên các con. Chúng tôi đã từng rất hạnh phúc, từng là một gia đình, từng có những quãng thời gian tuyệt vời bên nhau. Thật đau lòng khi chuyện xảy ra vài năm sau khi tôi giải nghệ”.

Tiết lộ của Dirk Kuyt gây chấn động giới mộ điệu bóng đá tại Hà Lan. Hôn nhân của cựu sao Liverpool với Gertrude từng là hình mẫu được ngưỡng mộ trong thế giới bóng đá. Trong giới WAGs, Gertrude còn là người rất được lòng truyền thông và người hâm mộ tại Hà Lan bởi cách sống chân thành, không phô trương. Dù chồng kiếm nhiều tiền, gia đình giàu có, Gertrude vẫn tận tụy với công việc y tá tại một viện dưỡng lão cho tới khi con gái Noelle chào đời. Gertrude còn là động lực thúc đẩy Dirk Kuyt làm từ thiện. Bà điều hành một tổ chức từ thiện hai vợ chồng lập nên để giúp đỡ những trẻ em tàn tật tại quê nhà. Tài chính của quỹ được tạo nên từ doanh thu của chính thương hiệu thời trang mang tên cựu sao Liverpool - DK.

Lộ diện “người thứ ba”

Dirk Kuyt không đề cập tới lý do ly hôn vợ. Về phía Gertrude, bà giữ im lặng về sóng gió đời tư cho tới tận bây giờ. Sự bí ẩn đằng sau sự đổ vỡ hôn nhân của cựu sao bóng đá Hà Lan thôi thúc truyền thông nước này điều tra, tìm hiểu vấn đề.

Chú thích ảnh
Nathalie Barnhoorn (ảnh nhỏ) được cho là người thứ 3 phá vỡ hôn nhân Dirk Kuyt - Gertrude

Tháng trước, tờ Prive cho rằng họ đã tìm thấy câu trả lời. Dirk Kuyt luôn cho rằng ly hôn với vợ là “điều khó khăn nhất anh phải làm và vượt qua”. Song, có vẻ như Dirk Kuyt chẳng mấy khó khăn để tìm thấy niềm an ủi mới. Chỉ một tháng sau bài phỏng vấn hé lộ chuyện đời tư, Dirk Kuyt bị cánh săn ảnh bắt gặp sánh đôi bên một người phụ nữ khác. Người này sau đó được xác định danh tính là Nathalie Barnhoorn.

Theo Prive, Nathalie Barnhoorn và Dirk Kuyt có dấu hiệu đã gắn bó bên nhau từ trước khi hôn nhân của cựu sao Liverpool đổ vỡ. Bằng chứng là địa điểm check-in của Nathalie Barnhoorn trong kỳ nghỉ Hè vừa qua trùng hợp với nơi Dirk Kuyt nghỉ dưỡng trước một trận cầu quan trọng cùng đội U19 Feyenoord. Tại bờ biển đó, Dirk Kuyt sở hữu một căn nhà được mua từ vài năm trước.

Nathalie Barnhoorn năm nay 36 tuổi, kém Dirk Kuyt 4 tuổi. Nathalie Barnhoorn hiện là Ủy viên hội đồng thành phố tại quê nhà Noordwijk. Ngoài ra, Nathalie Barnhoorn còn điều hành một cửa hàng kinh doanh thời trang. Truyền thông Hà Lan chưa nắm rõ Dirk Kuyt và Nathalie Barnhoorn quen nhau từ đâu và khi nào.

Phân chia tài sản

Ngoài sự quan tâm dành cho các con, lý do Dirk Kuyt tạm gác công việc khi ly hôn vợ còn liên quan tới quá trình phân chia tài sản, theo trang RTL Nieuws. Do gắn bó bên nhau từ thuở thanh mai trúc mã, giữa Dirk Kuyt và Gertrude không có hợp đồng tiền hôn nhân. Khi ly hôn, khó tránh khỏi rắc rối liên quan tới việc phân chia tài sản.

Nhờ sự nghiệp cầu thủ thành công của mình, Dirk Kuyt tích lũy được khối tài sản khoảng 26 triệu euro. Ngoài ra, giữa 2 vợ chồng còn sở hữu chung bất động sản ở Noordwijk, giá trị khoảng 6 triệu euro. “Nếu Dirk Kuyt không chi tiêu hoang phí, giữ đồng tiền của mình một cách khéo léo, Gertrude có thể sẽ nhận được 13 triệu euro sau ly hôn”, một nguồn tin tư pháp ở Hà Lan tiết lộ với RTL Nieuws.

Khánh Đan

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm