'Hồn' HAGL trong hình hài U22 Việt Nam

09/05/2017 06:06 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - 11 trên 23 tuyển thủ U22 Việt Nam thuộc biên chế CLB HAGL là “vô tiền, khoáng hậu”.  Hơn thế, trong những buổi tập vừa qua, HLV trưởng Nguyễn Hữu Thắng cũng hướng các học trò lối chơi mang đậm dấu ấn của “Gỗ”.

1. Nếu xét về mặt quân số, các cầu thủ HAGL trên tuyển U22 Việt Nam đủ để xếp thành một đội hình chuẩn 11 người. Hàng phòng ngự gồm thủ môn Văn Trường, hậu vệ Đông Triều, A Hoàng, Văn Sơn, Văn Thanh. Hàng tiền vệ là những cái tên Hồng Duy, Tuấn Anh, Châu Ngọc Quang, Thanh Tùng. Công Phượng, Văn Toàn có thể lĩnh xướng hàng công. Trong số các cầu thủ kể trên, ngoại trừ trường hợp của Tuấn Anh không thường xuyên góp mặt trong đội hình chính HAGL tại nửa đầu V-League 2017 vì chấn thương, còn lại, tất cả các cầu thủ kể trên đều là những nhân tố quan trọng của đội bóng phố Núi.

Nói thế để thấy rằng, những cầu thủ HAGL trên tuyển U22 không phải là những “tay mơ” mà họ thực sự có thực lực và có thể cạnh trạnh sòng phẳng bất cứ vị trí chính thức nào trên Tuyển. HLV trưởng Hữu Thắng cũng không ngần ngại thừa nhận, các cầu thủ HAGL có nền tảng kỹ thuật cơ bản cùng nhãn quan chiến thuật rất tốt, phù hợp với định hướng xây dựng lối chơi mà chiến lược gia người Nghệ An đang muốn xây dựng.

“Không có bất kỳ vấn đề nào gọi là sự ưu ái dành riêng trong việc triệu tập nhiều cầu thủ HAGL lên tuyển. Như các bạn đã thấy, lò đạo HAGL đã khẳng định được thương hiệu khi cho ra nhiều gương mặt cầu thủ xuất sắc như Xuân Trường, Công Phượng, Tuấn Anh… Tôi đánh giá với tố chất kỹ thuật bài bản, các cầu thủ HAGL sẽ rất tốt cho lối chơi của đội tuyển U22 Việt Nam”, HLV Hữu Thắng đã không ngần ngại dành những lời có cánh cho các học trò đến từ phố Núi.

U22 Việt Nam chọn 'quân xanh' Viettel

U22 Việt Nam chọn 'quân xanh' Viettel

U22 Việt Nam sẽ chọn Viettel làm “quân xanh”, đá giao hữu vào chiều mai (9/5) nhằm thử nghiệm đội hình trước khi bước vào cuộc đối đầu khó khăn hơn với U20 Argentina.

2. Trong suốt những buổi tập vừa qua của đội tuyển U22 Việt Nam, các cầu thủ HAGL đã thể hiện được những dấu ấn rất riêng. Cụ thể, những Công Phượng, Tuấn Anh, Văn Thanh, Ngọc Quang, Hồng Duy… nhiều lần được các thành viên Ban Huấn luyện khen ngợi với những pha xử lý bóng ít chạm tinh tế và khả năng tiếp thu nhanh chóng ý đồ của HLV Hữu Thắng.

Ngay cả một gương mặt mới lần đầu lên tuyển như Châu Ngọc Quang cũng nói rằng, anh không hề gặp bất cứ vấn đề gì trong quá trình hòa nhập với các giáo án tập luyện. Bên cạnh đó, tiền vệ HAGL còn cảm thấy rất thích thú với những bài tập theo phong cách nhanh, nhỏ, ngắn, ít chạm mà HLV Hữu Thắng đề ra.

Cũng phải nói thêm rằng, dù không có thứ hạng cao sau giai đoạn lượt đi nhưng không thể phủ nhận, HAGL là đội bóng sở hữu lối chơi đẹp mắt nhất nhì V-League ở thời điểm hiện tại. Công Phượng và các đồng đội trình diễn một thứ bóng đá đậm chất kỹ thuật, đề cao tính kiểm soát bóng với lối chơi rất hiện đại.

Nếu như trong trận giao hữu tới đây giữa U22 Việt Nam và U20 Argentina vào ngày 14/5 tới đây, quân số HAGL áp đảo trong đội hình ra sân thì cũng không phải là một điều quá đỗi bất ngờ. Rõ ràng, với đội tuyển U22 Việt Nam, HLV Hữu Thắng đang có những bước tính toán không chỉ dừng lại ở một trận đấu giao hữu đơn thuần mà xa hơn nữa là một đội hình, một lối chơi có dáng dấp HAGL cho mục tiêu “săn vàng” SEA Games 29.

Chiều nay vào lúc 17h, U22 Việt Nam sẽ có trận đấu tập với CLB Viettel tại sân Trung tâm bóng đá Trẻ VFF.

 

Mạnh Đức
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm