HỌ ĐÃ NÓI, Loew: 'Đức rõ ràng hay hơn Pháp', Deschamps: 'Thắng Đức là đã làm nên lịch sử'

08/07/2016 07:34 GMT+7 | Euro 2020

(Thethaovanhoa.vn) - Joachim Loew tiếc nuối. Didier Deschamp vỡ òa. Cả hai đều hài lòng về những gì tập thể Đức - Pháp làm được trong xuyên suốt giải đấu, nhưng hơn ai hết Deschamps hiểu cơ hội không đến nhiều và Pháp cần quyết tâm để trở thành tân vương của Châu Âu.

HLV tuyển Đức Joachim Loew tin rằng Đức là đội bóng mạnh hơn dù bị loại ở bán kết. Đội bóng của ông đã thất bại 0-2 trước Pháp, trong thế trận mà tuyển Đức là người cầm trịch.

“Chúng tôi là đội bóng tốt hơn”, Loew nói. “Chúng tôi đã không may mắn khi phải nhận một quả phạt đền ngay trước giờ nghỉ. Đội bóng cũng có nhiều cơ hội nhưng không thể ghi bàn”.

"May mắn là cần thiết. Năm 2010 và 2012, Đức bị loại đều bởi nhưng đội bóng mạnh hơn. Nhưng năm nay mọi chuyện lại khác. Chúng tôi mạnh hơn Pháp nhưng vẫn phải rời giải vì kém may mắn”.

Bất chấp những nhận định ở trên, Joachim Loew đặt niềm tin vào Pháp sẽ vô địch ở giải năm nay khi đối thủ của họ sẽ là Bồ Đào Nha: “Pháp đã thành công vì có mặt ở chung kết. Nếu bạn thắng 2-0, tức là bạn xứng đáng thắng”, Loew tiếp lời. “Tôi nghĩ Pháp sẽ thắng Bồ Đào Nha – những màn thể hiện của họ là không thuyết phục. Họ không làm tôi thấy e ngại nhiều”.



Neuer bất lực nhìn Griezmann ấn định tỷ số

“Pháp đã chơi tốt nhưng chúng tôi xứng đáng có một kết quả tốt hơn trong hôm nay”.

Đức đã không có sự phục vụ của Sami Khedira và Mario Gomez vì chấn thương. Cả hai đã gặp vấn đề sau trận bán kết trước Italy và buộc Joachim Loew phải có những điều chỉnh. Mats Hummel cũng không thể đá trận này khi bị cấm thi đấu vì thẻ phạt. Jerome Boateng phải rời sân khi trận đấu vẫn đang diễn ra.

Joachim Loew có quyền than phiền khi đội bóng của ông khá đen đủi: “Những trụ cột của tôi bị chấn thương và không thể tham dự trận đấu, là Khedira và Gomez. Hummels bị cấm thi đấu còn Boateng không thể chơi trọn vẹn cả trận. Thật khó để tìm giải pháp thay thế tối ưu”.

HLV tuyển Đức cũng chỉ ra rằng bàn thắng ở phút thứ 72 của Griezmann xuất phát từ lỗi của hàng phòng ngự: “Chúng tôi đã để bóng xuất hiện ở một vị trí nguy hiểm – dù cho trước đó toàn đội đã giải quyết tốt khâu này”.

“Đức đã gây áp lức lớn trong hiệp 2 và có nhiều cơ hội nguy hiểm. Chúng tôi đã đầu tư mọi thứ, cố gắng hết sức và đã có được cơ hội của mình nhưng bóng đá là vậy”.



Đức đang là đương kim vô địch thế giới

Nhà đương kim vô địch thế giới đã phải rời giải đấu sớm hơn dự kiến, nhưng Joachim Loew khẳng định ông và học trò vẫn sẽ hướng về phía trước bằng một ánh nhìn lạc quan: “Đây là một giải đấu tốt với chúng tôi. Các cầu thủ tràn đầy năng lượng. Họ đã nỗ lực rất nhiều trong trận đấu cũng như tập luyện. Cái cách mà họ chơi, chứng tỏ tinh thần đồng đội bền chặt và tôi hài lòng về điều đó”.

“Tôi không thấy quá nhiều sai sót trong giải đấu này của Đức. Ở một góc nhìn khác, chúng tôi đã có một giải đấu tốt”.

Trong khi đó, HLV Didier Deschamps của Pháp đương nhiên tỏ ra rất hạnh phúc với chiến thắng này. Cựu HLV Marseille cho biết các cầu thủ của ông đã làm nên lịch sử. Nếu thắng trận chung kết ở tại Paris, họ sẽ vươn lên bằng Đức với Tây Ban Nha về số lần vô địch Châu lục.

“Chẳng cần phải vô địch, đội bóng của tôi cũng đã làm nên lịch sử khi thắng Đức. Đã lâu rồi, chúng tôi luôn gặp khó khăn trước Đức, nhưng điều đó không có nghĩa là Pháp sẽ bại trận hôm nay. Chúng tôi đã đánh bại họ để tiến vào chung kết”, Deschamps chia sẻ.

“Tôi mừng cho các học trò. Đây là một trận đấu khó khăn trước một đội bóng đã từng giành chiến thắng trước chúng ta quá nhiều lần trong quá khứ”.

“Khi bạn nhìn thấy đam mê và nhiệt huyết cháy bỏng cùng bầu không khí các CĐV tạo ra trên khán đài, thì đội bóng này đã có tất cả. Đó là một cảm xúc tuyệt vời. Chúng tôi đã phải nhẫn nhịn, nhưng các cầu thủ không bỏ cuộc và chiến thắng này là thành quả xứng đáng với chúng tôi”, HLV tuyển Pháp tiếp lời.

Deschamps là đội trưởng đội tuyển Pháp vô địch World Cup 1998, ông gợi nhớ lại ký ức đó cho các học trò và khẳng định họ cần phải quyết tâm để giành chiến thắng để lưu giữ lại kỷ niệm cả đời không phai: “Tôi đã chia sẻ kinh nghiệm ngày còn là cầu thủ. Tôi tự hào khi làm công việc này trên tư cách là HLV. Tôi cũng tự hào về các cầu thủ của tôi”.



Deschamps (phải): "Khoác trên mình màu áo tuyển Pháp là khoảnh khắc tự hào nhất cuộc đời tôi"

“Họ đang cảm thấy hạnh phúc và hãnh diện. Tôi không có ý gì cả, nhưng khi khoác lên mình chiếc áo tuyển Pháp, đó là khoảnh khắc đáng tự hào nhất trong cuộc đời của tôi”, Deschamps chia sẻ.

“Khi mặc lên mình màu áo đội tuyển, tất cả đã rất ý thức được bản thân sẽ đem lại điều gì cho toàn thể người dân Pháp”.

Hugo Lloris khi anh có một màn trình diễn xuất sắc hôm nay. Nhưng Deschamps tin tưởng có một cầu thủ xứng đáng được cả nước Pháp ca ngợi. Ông nhấn mạnh màn trình diễn của Griezmann bằng những lời tán dương: “Antoine là một cầu thủ tuyệt vời. Cậu ấy đã chứng minh điều ấy một lần nữa trong tối nay”.

“Cùng với Giroud, Griezmann đã làm việc chăm chỉ và cần mẫn. Griezmann không có thể hình cao lớn, nhưng cậu ấy vẫn rất chăm lui về, đóng góp quan trọng vào thế trận phòng ngự của chúng tôi”.

“Rõ ràng Griezmann là cầu thủ quan trọng ở bất kỳ đâu. Cậu ấy là nhân tố chính của Atletico Madrid trong mọi mùa giải. Tại EURO, Griezmann ghi bàn, kiến tạo, kết nối các đồng đội. Mọi cá thể xoay xung quanh Griezmann đều thi đấu tốt”.



Girezmann là cầu thủ hay nhất trận


Đối thủ cuối cùng trong hành trình giữ ngai vàng EURO ở lại nước Pháp là Bồ Đào Nha, đội bóng đang sở hữu siêu sao Cristiano Ronaldo: “Pháp là nước chủ nhà và đánh bại Đức – đương kim vô địch thế giới – vì thế, chúng tôi tin vào sức mạnh của bản thân. Chúng tôi có những sức mạnh của riêng mình và tự tin đánh bại Bồ Đào Nha ở trận chung kết”.

Trận đấu cuối cùng của vòng chung kết EURO 2016 sẽ được tổ chức trên SVĐ Stade de France. Paris hoa lệ sẽ đón chào tân vương của Châu Âu vào ngày 11/7 tới.

Hoàng Long

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm