HLV Wenger gửi lời CẢNH BÁO đến Ibra

07/08/2016 14:25 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) – HLV Arsene Wenger ca ngợi Zlatan Ibrahimovic là “cầu thủ sinh ra để vô địch” nhưng ông cũng tin rằng với tuổi 34, tiền đạo người Thụy Điển sẽ gặp khó khăn khi thi đấu ở Premier League.

Mùa giải trước trong màu áo PSG, Zlatan Ibrahimovic đã ghi tổng cộng 50 bàn thắng trên mọi đấu trường. Mùa Hè này, anh đã gia nhập Man United theo dạng tự do để tái ngộ với người thầy ở Inter Milan, Jose Mourinho. Ở trong trận giao hữu với Galatasaray, cũng là trận ra mắt của Ibrahimovic, tiền đạo người Thụy Điển chỉ mất đúng 4 phút để “mở tài khoản” ở Man United. Tuy nhiên, Ibrahimovic sẽ bước sang tuổi 35 vào tháng 10 tới. Điều này khiến HLV Wenger tin rằng, Ibrahimovic sẽ gặp không ít khó khăn trong mùa giải tới ở Premier League.

“Thực lòng mà nói thì tôi không biết cậu ấy sẽ thi đấu như thế nào. Điểm mạnh của Ibrahimovic là kinh nghiệm, tài năng và khát khao giành chiến thắng. Nhưng cậu ấy không còn là cầu thủ trẻ nữa. Đó sẽ là điều đáng quan tâm ở trong mỗi trận đấu”, HLV Wenger chia sẻ.

“Từ những gì tôi theo dõi khi cậu ấy thi đấu ở mùa giải trước trong màu áo PSG, có thể thấy rõ ràng đó là một mùa giải thành công với PSG cũng như cá nhân Ibrahimovic. Cậu ấy đã đoàn kết cả đội lại. Giờ đây, người ta hi vọng cậu ấy sẽ mang điều đó đến cho Man United. Là một nhà vô địch, cậu ấy có sự tin tưởng. Điều ấy sẽ giúp cậu ấy truyền sức mạnh cho từng đồng đội”, HLV Wenger cho biết.


HLV Wenger cho rằng Ibrahimovic sẽ gặp khó khăn ở Premier League vì tuổi tác không còn trẻ

Mùa giải trước Man United chỉ kết thúc ở vị trí thứ 5, kém 5 điểm so với Arsenal xếp ở vị trí thứ 2. Mùa này, Man United đã bổ nhiệm HLV Jose Mourinho thay thế cho HLV Van Gaal. Cùng với đó là sự bổ sung lực lượng, nhất là ở vị trí hàng công với 2 cái tên sáng giá là Henrikh Mkhitaryan và Zlatan Ibrahimovic.

Còn về phía Arsenal, họ cũng hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng để tìm kiếm một tiền đạo chất lượng. Tuy nhiên cho tới giờ, họ liên tục để hụt các mục tiêu của mình. Nếu không thể chiêu mộ một tiền đạo đẳng cấp, chắc chắn Arsenal sẽ gặp vất vả trong mùa giải tới. Có lẽ chính vì thế mà HLV Wenger đã quyết định cho tiền đạo Alexis Sanchez được phép nghỉ ngơi thêm trước khi mùa giải bắt đầu.

Mùa Hè vừa qua là một mùa Hè đáng nhớ với Sanchez khi anh cùng đội tuyển Chile đăng quang ở giải Copa America lần thứ 2 liên tiếp sau khi đánh bại Argentina của Messi trên trong loạt luân lưu ở trận Chung kết. Ở Arsenal, Sanchez luôn đóng vai trò nhân tố vô cùng quan trọng. Có thể nói, Sanchez là sức mạnh, hơi thở của Arsenal trong những mùa giải gần đây. Không muốn cầu thủ “cưng” của mình bị quá tải, HLV Wenger đã quyết định cho Sanchez được nghỉ ngơi dài thêm.

“Tôi đã cho cậu ấy nghỉ ngơi lâu hơi dự kiến. Cậu ấy đã phải thi đấu Copa America trong 2 năm liên tiếp. Còn khi thi đấu ở Anh, chúng ta không có kỳ nghỉ Đông. Cậu ấy đã gặp phải một chấn thương. Tôi biết rằng nếu cho cậu ấy nghỉ ngơi 5 tuần thì cậu ấy sẽ chỉ ngồi yên trong 1 tuần. Sau đó, cậu ấy sẽ lại bắt đầu chạy khắp mọi nơi”, HLV Wenger cho biết.


Sanchez đã được HLV Wenger cho phép nghỉ ngơi lâu hơn dự kiến

“Tôi hy vọng quyết định của mình là đúng đắn. Mong rằng cậu ấy sẽ được nghỉ ngơi thoải mái và phục hồi được một chút”, HLV Wenger nói thêm.

Bên cạnh đó, HLV Wenger cũng chia sẻ về tình hình chấn thương của Jack Wilshere. Cầu thủ này đã gặp chấn thương đầu gối trong chuyến du đấu ở Scandinavia. “Wilshere đã có thể bắt đầu luyện tập nhẹ trở lại trong ngày hôm nay. Tuần tới, cậu ấy sẽ trở lại luyện tập cùng đội bóng”, HLV Wenger chia sẻ.

Jack Wilshere đã vắng mặt trong phần lớn thời gian ở mùa giải trước vì chấn thương. Các CĐV hy vọng Jack Wilshere sẽ có thêm thời gian nghỉ dưỡng thương nhưng HLV Wenger thì lại muốn tiền vệ người Anh trở lại luyện tập càng sớm càng tốt.

Hiệp Hoàng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm