HLV Thái Lan: ‘Việt Nam số 1 Đông Nam Á nhưng chúng tôi không sợ’

08/05/2019 17:42 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Một mặt thừa nhận đội tuyển Việt Nam đang đứng ở vị trí số 1 Đông Nam Á sau chức vô địch AFF Suzuki Cup 2018 nhưng mặt khác, HLV trưởng đội tuyển Thái Lan Sirisak Yodyardthai cũng khẳng định đội bóng của mình quyết tâm giành chiến thắng trong trận đấu vào 19h45 ngày 5/6 tới và xa hơn nữa là vô địch King’s Cup lần thứ 47.

NÓNG: Việt Nam gặp Thái Lan ở King's Cup 2019

NÓNG: Việt Nam gặp Thái Lan ở King's Cup 2019

Theo kết quả bốc thăm King's Cup 2019. Đội tuyển Thái Lan sẽ đụng độ với tuyển Việt Nam ở vòng bán kết King's Cup 2019.

“King’s Cup là giải đấu truyền thống và có ý nghĩa với toàn thể người hâm mộ Thái Lan, đây cũng là hoạt động chào mừng lễ đăng quang của vị vua thứ 10. Chúng tôi muốn giành chức vô địch để toàn thể người dân Thái Lan cảm thấy hạnh phúc.

Tôi đã có kinh nghiệm khi hai lần ở trong thành phần BHL đội tuyển Thái Lan dự King’s Cup, một lần vô địch và lần khác giành hạng ba. Tôi tin tưởng rằng chúng tôi có thể giành chức vô địch King’s Cup lần thứ 47.

Trận đấu đầu tiên gặp đội tuyển Việt Nam sẽ là cuộc đối đầu thú vị. Đội tuyển Việt Nam đang ở vị trí số 1 Đông Nam Á nhưng chúng tôi không sợ hãi khi gặp họ, cho dù đang có chút vấn đề ở hàng tiền đạo.

Tôi đã theo dõi trực tiếp 2,3 trận đấu tại Thai League để đánh giá phong độ của các cầu thủ. Ngoài ra, tôi cũng tham khảo ý kiến của các trợ lý, những thành viên khác trong BHL. Tôi cũng trao đổi với HLV trưởng đội U23 Thái Lan Alexander Gama về việc sẽ sử dụng cầu thủ nào vì đợt tập trung tới đây của ĐTQG và đội U23 trùng với lịch FIFA Day. Có thể tôi sẽ chọn Supachai Jaided lên ĐTQG quốc gia, ngoài ra còn có vài sự lựa chọn khác cho hàng tiền đạo”, HLV trưởng đội tuyển Thái Lan Sirisak Yodyardthai khẳng định.

Chú thích ảnh
HLV Sirisak Yodyardthai tin vào khả năng đánh bại tuyển Việt Nam ngày 5/6.Ảnh: Siam

Trong khi đó, đội trưởng đội tuyển Thái Lan, người sẽ có trận đấu thứ 100 trong màu áo ĐTQG Thái Lan nếu ra sân trong cuộc đối đầu đội tuyển Việt Nam vào ngày 5/6 tới cũng thể hiện quyết tâm rất cao muốn ghi bàn vào lưới người đồng đội cùng CLB Muangthong United Văn Lâm sau đó đưa đội nhà đến chức vô địch King’s Cup lần thứ 47 năm 2019.

Chú thích ảnh
King's Cup lần thứ 47 năm 2019 là mục tiêu quan trọng với đội tuyển Thái Lan

“Cup Nhà vua là một giải đấu thiêng liêng với tất cả cầu thủ Thái Lan. Chúng tôi muốn giành chức vô địch để dâng lên Nhà vua và tặng cho người hâm mộ”, chân sút của CLB Muangthong United bày tỏ.

King's Cup 2019 sẽ được diễn ra từ ngày 5-8/6 tại Thái Lan. Toàn bộ các trận đấu tại giải sẽ được diễn ra trên SVĐ Chang Arena, đây cũng chính là sân nhà của CLB Buriram United, nơi tiền vệ Lương Xuân Trường đang thi đấu dưới dạng cho mượn 1 năm từ HAGL.

Trận đầu tiên tại King’s Cup 2019 sẽ diễn ra lúc 15h30 giờ ngày 5/6 giữa Curacao và Ấn Độ. Trận Thái Lan - Việt Nam sẽ diễn ra lúc 19h45. Đội tuyển Việt Nam của HLV Park Hang Seo sẽ hội quân tại Hà Nội trước khi đi Thái Lan dự King’s Cup.

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm