HLV Thái Lan từ chức sau thất bại tại King’s Cup trước Việt Nam và Ấn Độ

14/06/2019 13:54 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - HLV trưởng đội tuyển quốc gia Thái Lan Sirisak Yodyardthai cùng trợ lý Chokthawee Promrat của mình đã đệ đơn từ chức lên lãnh đạo Liên đoàn bóng đá nước này trong buổi làm việc vào trưa nay 14/6.

Bóng đá Việt Nam ngày 14/6: HLV Thái Lan giải trình sau thất bại tại King’s Cup

Bóng đá Việt Nam ngày 14/6: HLV Thái Lan giải trình sau thất bại tại King’s Cup

Bóng đá Việt Nam ngày 14/6: HLV Thái Lan phải giải trình sau thất bại sau King’s Cup.

“Tôi thực sự muốn từ chức, rút lui khỏi vị trí HLV trưởng đội tuyển Thái Lan. Tôi đã có ý định này ngay từ khi còn ở Buriram. Khi không hoàn thành được mục tiêu đề ra, tôi buộc phải từ chức. Quyết định của tôi cũng là để mở đường, tạo cơ hội cho một HLV tài năng mới đến xây dựng, phát triển đội tuyển quốc gia Thái Lan gặt hái nhiều thành công trong thời gian tới. Sắp tới đây, tôi sẽ đi Nhật Bản hoàn tất khóa học bằng HLV chuyên nghiệp của mình.

Chú thích ảnh
HLV Sirisak Yodyardthai phải chịu trách nhiệm về thành tích tệ hại của đội tuyển Thái Lan tại King's Cup 2019. Siam

Tôi tự hào vì được phục vụ cho đội tuyển quốc gia nhưng cũng giống như người hâm mộ Thái Lan tôi cảm thấy thất vọng khi đội nhà không thể giành chức vô địch King's Cup.

Tôi hy vọng đội tuyển Thái Lan sẽ tiếp tục phát triển, hướng về phía trước. Hy vọng rằng, các CĐV tiếp tục theo dõi, ủng hộ, cổ vũ cho đội tuyển, các cầu thủ và cả HLV mới đến", HLV Sirisak Yodyardthai tuyên bố.

Tại King's Cup 2019, Thái Lan đứng thứ 4 trong số 4 đội bóng tham dự giải, thua cả đội tuyển Việt Nam lẫn Ấn Độ với cùng tỷ số 0-1.

Được biết, sau khi chia tay đội tuyển quốc gia Thái Lan, HLV  Sirisak Yodyardthai sẽ không lùi xuống làm trợ lý và tạm thời không dẫn dắt đội tuyển nào.

Trước mắt, HLV Sirisak Yodyardthai sẽ hoàn tất khóa học bằng HLV chuyên nghiệp (Pro), sau đó, chờ lãnh đạo FAT phân công công việc mới vì ông vẫn là HLV thuộc quyền quản lý của FAT.

Trong thời gian tại vị HLV trưởng Sirisak Yodyardthai cùng trợ lý Choktawe Promrat đã đưa đội tuyển Thái Lan vào vòng loại trực tiếp ASIAN Cup 2019, vào chung kết Cup tứ hùng tại Trung Quốc hồi tháng 3 (để thua Uruguay 0-4).

Nhưng tới giải đấu truyền thống King's Cup, đội tuyển Thái Lan dưới quyền HLV trưởng Sirisak Yodyardthai thua cả đội tuyển Việt Nam lẫn Thái Lan với cùng tỷ số 0-1.

Tân HLV của đội tuyển Thái Lan chính thức nhận nhiệm vụ từ vòng loại World Cup 2022 khởi tranh đầu tháng 9. Lễ bốc thăm, chia bảng vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á được tổ chức vào ngày 17/7.

 

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm