HLV Park Hang Seo thử sức trò cưng của 'phù thủy' Philippe Troussier

29/10/2020 08:58 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Nhờ màn thể hiện ấn tượng tại Sài Gòn FC ở LS V-League 2020, Võ Nguyên Hoàng đã có vé lên tập trung đội tuyển U22 Việt Nam sau quyết định của HLV Park Hang Seo sáng 28/10.

33 cầu thủ U22 Việt Nam tập trung 3 đợt, không có Văn Hậu

33 cầu thủ U22 Việt Nam tập trung 3 đợt, không có Văn Hậu

Đội tuyển U22 Việt Nam sẽ tập trung lần thứ 3 trong năm, bắt đầu từ 2/11 tới để chuẩn bị cho SEA Games 2021 tại Việt Nam nhưng do lịch thi đấu của V-League và giải hạng nhất quốc gia nên 33 cầu thủ chia làm 3 nhóm tập trung.

Tiền đạo của Sài Gòn FC đã ra sân 4 trận trong năm nay và được giới chuyên môn nhận định rất có tiềm năng phát triển hơn nữa trong tương lai gần. HLV đội tuyển U19 Việt Nam Philippe Troussier cực kỳ ưa thích tiền đạo thuộc biên chế PVF và có lẽ ông có tác động không nhỏ để cậu học trò được đưa đến thử lửa ở môi trường V-League.

HLV Vũ Tiến Thành của Sài Gòn FC cũng tin dùng Nguyên Hoàng 4 trận trong mùa giải năm nay. So với nhiều cầu thủ đã có nhiều năm gắn bó với CLB này thì việc Nguyên Hoàng vừa đến hồi giữa mùa đã được ra sân thường xuyên cũng là điều đáng nể. Thể hình cao to (1m80) của Nguyên Hoàng được các HLV rất ưa thích và đây chính xác là mẫu trung phong hiện đại mà đội bóng nào cũng cần trong đội hình.

BHL Sài Gòn FC đánh giá Nguyên Hoàng tiến bộ qua từng trận đấu. Dù vừa thử sức ở V-League nhưng cầu thủ 18 tuổi không hề tỏ ra sợ sệt, dám cầm bóng, đi bóng và sẵn sàng chơi quyết liệt với đối thủ khi cần. Nguyên Hoàng đã có 1 bàn cho Sài Gòn FC năm nay, nhưng đó là bàn gỡ vào lưới B.Bình Dương ở trận thua của CLB này.

Tuy vậy, đó cũng là lời khẳng định cho năng lực của chân sút 18 tuổi. Việc được đào tạo bởi HLV Troussier vốn được mệnh danh là “phù thủy” của bóng đá thế giới cũng là thuận lợi để giúp cầu thủ sinh năm 2002 phát triển sự nghiệp.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, tin bong da, U22 VN, Park Hang Seo, DTVN, SEA Games, Võ Nguyên Hoàng, V League, lịch thi đấu bóng đá V League
Tiền đạo Võ Nguyên Hoàng có thể hình rất lý tưởng của một trung phong cắm. Ảnh: Hoàng Linh

HLV Vũ Tiến Thành khi thiếu vắng tiền đạo chủ lực Pedro Paulo do dính chấn thương cách đây không lâu đã cậy nhờ Nguyên Hoàng. Tuy nhiên, sau những gì đã diễn ra, chiến lược gia của Sài Gòn FC đương nhiên muốn có chân sút trẻ này phục vụ CLB trong tương lai với điều kiện PVF cho phép gia hạn hợp đồng mượn tiền đạo hay nhất của họ.

HLV Vũ Tiến Thành cho biết: “Nguyên Hoàng năm nay mới 18 tuổi và đã được ra sân, các trận đấu như thế thì đá đạt yêu cầu. Cậu ấy có tâm lý chắc chắn khi bước vào những trận đấu căng thẳng. Nguyên Hoàng sẽ là một trong những tiền đạo giỏi của các cấp độ U21, U23 và đội tuyển Việt Nam sắp tới”.

Sự nổi bật của Nguyên Hoàng hứa hẹn sẽ giúp hàng công U22 Việt Nam đa dạng. HLV Park Hang Seo có thêm một vũ khí lợi hại để tiếp cận đối thủ. Nguyên Hoàng là phát hiện mới, xứng đáng được trao niềm tin và thậm chí chiếm luôn suất tới SEA Games với tư cách một trong những cầu thủ trẻ nhất đội tuyển. Trong hoàn cảnh 6 tiền đạo của U22 Việt Nam bị hoài nghi năng lực do dự bị quá dài ngày thì Nguyên Hoàng được đề cao, một phần do được ra sân liên tục.

So với Mạnh Dũng (ra sân 2 trận, 0 bàn thắng) hay Danh Trung (3 trận, 0 bàn) của Viettel, Nguyên Hoàng nổi trội hơn hẳn. Còn so với 2 tiền đạo còn lại gồm Xuân Quyết (17 trận, 0 bàn ở DNH Nam Định), Việt Cường (6 trận, 1 bàn ở B.Bình Dương) thì Nguyên Hoàng cũng ấn tượng hơn. Nguyễn Hải Long của Than Quảng Ninh có lẽ là tài năng nổi bật hơn chân sút của Sài Gòn FC trong số 6 tiền đạo được HLV Park Hang Seo triệu tập, không kể Lê Minh Bình (Bà Rịa-Vũng Tàu) đang chơi ở giải hạng Nhất.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm