HLV Park Hang Seo 'cau mày'

20/05/2019 05:54 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Trong quãng thời gian còn lại của năm 2019, bóng đá Việt Nam sẽ bước vào những mục tiêu vô cùng quan trọng là SEA Games 30 và vòng loại World Cup 2022. Vậy nên, với việc các tuyển thủ đang có phong độ sa sút, rõ ràng đem đến những âu lo.

Bóng đá Việt Nam ngày 19/5: HLV Park Hang Seo âm thầm chuẩn bị cho King’s Cup

Bóng đá Việt Nam ngày 19/5: HLV Park Hang Seo âm thầm chuẩn bị cho King’s Cup

Bóng đá Việt Nam ngày 19/5: HLV Park Hang Seo chuẩn bị cho King’s Cup trong yên lặng. Lịch thi đấu V League. Lịch thi đấu K League. Lịch thi đấu Thai League.

Tại V-League, những trụ cột tại đội tuyển đa số đều đang sa sút phong độ. Vài người gặp chấn thương, không được thi đấu hoặc đang vật lộn tìm kiếm một suất đá chính tại các giải đấu nước ngoài.

Trung vệ Quế Ngọc Hải là ví dụ điển hình. Trở lại mạnh mẽ tại AFF Cup 2018, cùng các đồng đội đi đến tứ kết Asian Cup 2019, Ngọc Hải rời SLNA đầu quân cho Viettel nhưng những gì mà trung vệ này đóng góp cho đội bóng là không đáng kể.

Trong màu áo đội tân binh V-League, Ngọc Hải thể hiện một phong độ trái ngược với một thủ lĩnh tại đội tuyển Việt Nam. Bỏ quên đâu đó sự điềm tĩnh, lạnh lùng mà Ngọc Hải từng thể hiện ở những giải đấu vừa qua, tại V-League 2019, anh không chỉ thi đấu với phong độ phập phù mà lối chơi rắn đã thành thương hiệu còn làm hại anh. Trung vệ sinh năm 1993 đã phải nhận thẻ đỏ ở trận gặp Đà Nẵng tại vòng đầu tiên, rồi lại có pha vào bóng khá thô bạo với Trần Văn Kiên và ngồi khán đài 4 trận vì án treo giò. Cuối tuần vừa qua, Ngọc Hải để bóng chạm tay và bị phạt đền, góp phần khiến Viettel thúc thủ tại Thống Nhất đến 0-3 trước Sài Gòn FC.

Trong lúc đó, Trọng Hoàng phải tập chay đến hết lượt đi vì mắc kẹt giữa bản hợp đồng với SLNA và Viettel. Vì đầu quân cho Viettel trong thời điểm danh sách đăng ký thi đấu của các CLB đã công bố nên Trọng Hoàng đành ngồi ngoài đợi đến giai đoạn 2 V-League.

Việc không được thi đấu ở môi trường V-League thời gian qua là đáng tiếc và phí phạm đối với Trọng Hoàng, và chắc chắn sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cảm giác bóng và phong độ của cầu thủ xứ Nghệ.

Hà Đức Chinh cũng không khá hơn là bao dù vẫn ra sân đều đặn trong màu áo SHB Đà Nẵng. Dưới sự dẫn dắt của HLV Lê Huỳnh Đức, chân sút sinh năm 1997 không đáp ứng được yêu cầu của Ban huấn luyện và liên tục nhận những lời chỉ trích.

Không chỉ Lê Huỳnh Đức đã hết kiên nhẫn về Đức Chinh mà ngay cả khán giả sông Hàn, cũng thất vọng về tiền đạo này. Sau 10 vòng đấu, Đức Chinh mới chỉ ghi vỏn vẹn 1 bàn thắng cho đội bóng sông Hàn.

Ông Park cùng các cộng sự vẫn đi lại như con thoi trên khắp các sân cỏ cả nước để nhìn người và tìm người. Chắc hẳn lúc này, trong tay ông cũng có rất nhiều sự lựa chọn.

đó có thể là những phát hiện mới, là kỳ vọng vào sự trở lại của nhiều cái tên sau chấn thương. Cho dù như thế thì sự thất thường của những quân bài trụ cột trong tay ông thời gian qua hẳn không thể làm HLV này yên lòng cho được.

Trần Tuấn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm