HLV Nguyễn Hữu Thắng: ‘Tuyển Việt Nam sẵn sàng tạo bất ngờ’

28/03/2016 19:22 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Đó là khẳng định của HLV Nguyễn Hữu Thắng ở buổi họp báo trước trận đấu Iraq – Việt Nam được tổ chức chiều 28/3. Mặc dù đánh giá cao sức mạnh của Iraq nhưng đội tuyển Việt Nam tự tin vào khả năng gây bất ngờ.

HLV Nguyễn Hữu Thắng cho biết: “Không thể phủ nhận, Iraq vẫn luôn là một trong những đội bóng hàng đầu của châu Á. Họ có trình độ được đánh giá cao hơn và lại đang rất cần một chiến thắng để cạnh tranh suất vé đi tiếp tại vòng loại World Cup 2018. Vì vậy, trận đấu này chắc chắn sẽ là một trận đấu khó khăn đối với đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, trong bóng đá không thể nói trước điều gì, bóng chưa lăn và mọi chuyện đều có thể xảy ra. Về phía đội tuyển Việt Nam, chúng tôi luôn sẵn sàng để tạo ra những bất ngờ.

Trả lời câu hỏi của một phóng viên Iraq về điểm yếu thể lực của các cầu thủ đội tuyển Việt Nam, thường chỉ duy trì tốt trong nửa thời gian của trận đấu, HLV Nguyễn Hữu Thắng phân tích: “Trong 90 phút của trận đấu sắp tới, các bạn sẽ được chứng kiến các cầu thủ đội tuyển Việt Nam chơi bóng như thế nào. Dù không còn nhiều cơ hội cạnh tranh vé đi tiếp tại vòng loại World Cup 2018 nhưng chúng tôi vẫn sẽ dốc sức, thi đấu hết mình để có thể giành được kết quả tốt nhất”.


HLV Nguyễn Hữu Thắng và Công Vinh thể hiện quyết tâm cùng đội tuyển Việt Nam gây bất ngờ trước Iraq.Ảnh: Nhật Đoàn/VFF

Tiếp lời HLV Nguyễn Hữu Thắng, đội trưởng Lê Công Vinh khẳng định: “Ở trận lượt đi trên sân nhà, chúng tôi đã không may mắn để bị gỡ hòa ở phút bù giờ cuối cùng, sau một tình huống để bóng chạm tay trong vòng cấm địa và giúp đội bạn có được quả phạt đền. Riêng cá nhân tôi thì không xa lạ gì với đội tuyển  Iraq.

Tôi còn nhớ, tại Asian Cup 2007, đội tuyển Việt Nam đã để thua Iraq với tỷ số 0-2 trong trận đấu tại Bangkok. Tôi biết một số cầu thủ của Iraq khi đó vẫn còn thi đấu trong đội hình hiện tại của Iraq, trong đó có cầu thủ số 10 (Younus Mahmood – PV). Anh ta là một tiền đạo rất nguy hiểm. Tuy nhiên, chúng tôi đang có những mục tiêu rất rõ ràng và sẽ cố gắng để có một trận đấu tốt trước Iraq trong trận đấu ngày mai”.

Trong khi đó, tân HLV trưởng đội tuyển Iraq Abdul Ghani Shahad tuyên bố: “Đội tuyển Iraq có những cầu thủ giỏi và rất giàu kinh nghiệm trong đội hình. Chúng tôi có sự tự tin và động lực chiến đấu rất lớn".


Đội tuyển Việt Nam mặc áo đỏ trong trận đấu gặp Iraq tối 29/3.Ảnh: Nhật Đoàn/VFF

Dù chỉ mới tiếp quản vị trí HLV trưởng đội tuyển Iraq nhưng ông Abdul Ghani Shahad vẫn hết sức tự tin vào cơ hội giành chiến thắng của đội nhà, mở ra cơ hội đi tiếp vào vòng loại thứ 3 World Cup 2018.

Trận đấu giữa đội tuyển Iraq và đội tuyển Việt Nam sẽ diễn ra lúc 18h30 ngày 29/3 (giờ Iran) tức 21h00 (giờ Việt Nam) trên SVĐ Ghavamin có sức chứa 8000 chỗ ngồi, đây cũng là nơi Iraq bị Thái Lan cầm hòa với tỷ số 2-2 năm ngày trước.

Tuyển Việt Nam đi vào 'tâm bão'

Tuyển Việt Nam đi vào 'tâm bão'

Vụ đánh bom ở miền Nam Iraq khiến chúng ta không khỏi lo lắng, dù trận lượt về giữa ĐT Việt Nam và đối thủ này diễn ra tại sân trung lập ở Tehran, Iran.


Trọng tài chính điều khiển trận đấu là ông Peter Green người Australia. Các trợ lý gồm Anton Shcheinin (Australia), Mohd Shahreen Che Omar (Malaysia), Ullah Hidayat (Pakistan). Giám sát trận đấu là ông Jingsong Liu người Trung Quốc, giám sát trọng tài là ông Wickramatunga Nimal (Sri Lanka).

Được sự chấp thuận của FIFA và AFC, trước khi trận đấu diễn ra, cầu thủ hai đội sẽ đeo băng đen trên tay và dành 1 phút mặc niệm những nạn nhân của vụ nổ bom tại Iraq hôm 25/3 vừa qua, làm nhiều người chết và bị thương. Đây là hành động mang ý nghĩa nhân văn, nhận được sự ủng hộ của BTC cũng như các thành viên tham dự trận đấu.

Thành Đạt

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm