HLV Kiatisuk khích cầu thủ HAGL trước trận gặp Sài Gòn

17/01/2021 17:19 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - “Các bạn có thể lực, có kỹ thuật, có cả tinh thần nữa vậy tại sao chúng ta không đặt mục tiêu cao hơn 17 năm qua, HAGL chưa thể vô địch V-League, tại sao chúng ta không thực hiện điều đó ở mùa giải này?”, HLV Kiatisuk khích lệ tinh thần các học trò trước trận gặp Sài Gòn FC.

 

VTV6, BĐTV Trực tiếp bóng đá hôm nay: Sài Gòn vs HAGL (19h15)

VTV6, BĐTV Trực tiếp bóng đá hôm nay: Sài Gòn vs HAGL (19h15)

VTV6, BĐTV Trực tiếp bóng đá hôm nay: Sài Gòn vs HAGL. Trực tiếp HAGL vs Sài Gòn. Hà Tĩnh vs Than Quảng Ninh. Trực tiếp vòng 1 V-League 2021. BĐTV. VTC3. VTV6.

HLV có biệt danh “Zico Thái” từng 2 lần giúp HAGL vô địch V-League năm 2003 và 2004. Thời đó, Kiatisuk danh tiếng lừng lẫy đến độ khiến sân cỏ quốc nội luôn sục sôi khi HAGL du đấu.

Đội bóng của bầu Đức nhờ tài năng của Kiatisuk đã thống trị V-League và HAGL thắng cả trên thương trường với cầu thủ người Thái Lan.

HAGL, bóng đá, bóng đá Việt Nam, HAGL gặp Sài Gòn FC, vòng 1 V-League 2021,kết quả bóng đá Việt Nam, kết quả vòng 1 V-League 2021, lịch thi đấu V-League 2021
HLV Kiatisuk khích lệ các cầu thủ vô địch V-League 2021. Ảnh: HAGL

Mùa giải này, bầu Đức đã gác đi nhiều mối bận tâm về kinh doanh và sẽ chú ý đầu tư cho CLB lớn hơn. HLV Kiatisuk trở lại giúp HAGL trở nên đáng chờ đợi hơn bao giờ hết.

Các CĐV HAGL kỳ vọng khi có thuyền trưởng xứng tầm, những ngôi sao lớn của CLB như Tuấn Anh, Công Phượng, Xuân Trường, Văn Toàn… sẽ thăng hoa rực rỡ và giúp HAGL trở lại thời hoàng kim.

HLV Kiatisuk cũng rất mong mỏi các học trò có thể mang vinh quang về cho phố Núi Pleiku. Ông nói: “Khi trở về Hàm Rồng này, tôi thấy rất thích thú vì mọi thứ vẫn như xưa, thời tôi còn là cầu thủ, nó thực sự rất yên bình. Tôi có thuận lợi khi làm việc với các đồng đội của mình ngày xưa, hôm nay họ là các trợ lý.

Tôi soạn giáo án cho họ để họ làm việc với cầu thủ. Khâu chuẩn bị đầu mùa giải vô cùng quan trọng. Tôi gặp chút khó khăn khi các cầu thủ phải tập trung ĐTQG. Việc chờ đợi 14 ngày trong khu cách ly càng khiến tôi thêm háo hức chờ đợi làm việc với CLB.

Tôi không lo ngại về các cầu thủ vì họ là những người có nền tảng kỹ thuật tốt, được đào tạo từ 11, 12 tuổi. Tôi đến để truyền đạt triết lý bóng đá và muốn họ làm quen với lối chơi của tôi. Chúng tôi có 6-8 ngày tập trung với đủ quân số, các ngoại binh đã tới đủ và tôi nghĩ như thế là đủ.

Chúng tôi xác định đã là tập thể thì mọi người phải làm quen với cách cùng nhau chiến thắng hay thất bại. Trận đầu tiên rất khó khăn, lại phải làm khách nữa nên chúng tôi phải tập trung suốt trận và chúng tôi muốn có khởi đầu tốt.

Đúng là đội có nhiều vấn đề những năm trước mà báo chí đã phân tích hết rồi. Tôi muốn nói với các cầu thủ bóng đá phải cân bằng, khi phòng thủ phải sẵn sàng tấn công và khi tấn công phải sẵn sàng phòng thủ.

Bóng đá là cuộc chơi chuyển đổi trạng thái và tôi muốn các cầu thủ hiểu điều đó. Chúng tôi muốn có thêm ngoại binh cho vị trí phòng ngự nhưng các cầu thủ phải có màn trinh diễn trọn vẹn trong 90 phút. Tôi không là cầu thủ, tôi là một HLV. Tôi chỉ là người đưa ra ý tưởng còn các cầu thủ mới là những người tạo ra sức mạnh cho HAGL.

Tôi nói với họ rằng các bạn có thể lực, có kỹ thuật, tinh thần, vậy tại sao chúng ta không đặt mục tiêu cao hơn nữa ? Đã 17 năm rồi, HAGL chưa thể vô địch V-League. Vậy tại sao chúng ta không thực hiện điều đó ở mùa giải này ?

Chúng tôi có bản danh sách 10 ngoại binh để chọn lựa và đội chọn 1 cầu thủ tiền đạo, 1 cầu thủ hậu vệ vì tôi nghĩ họ sẽ giúp CLB một cách tốt nhất. 10 năm trước, tôi không có đội hình chất lượng như thế này.

Chúng tôi đang có nhiều cầu thủ đẳng cấp, được lên U23 Việt Nam và ĐTQG. Điều đó giúp công việc của tôi dễ dàng hơn rất nhiều. Tôi nhớ cảm giác bước ra sân, tưởng tượng ra các CĐV đến sân Pleiku và hô những tiếng như HAGL, HAGL cố lên.

Tôi háo hức chờ đợi trận mở màn của mùa giải, không khác gì so với khi còn là cầu thủ. Tôi muốn thắng trận mở màn”.

HAGL có 2 buổi tập sân Phú Thọ, sân Thống Nhất trước khi chính thức bước vào trận đầu tiên V-League 2021 với Sài Gòn FC lúc 19h15 tối 17/1.

HLV Kiatisuk sẽ không có sự phục vụ của hậu vệ Đông Triều, tiền vệ Tuấn Anh, Hồng Duy và tiền đạo Minh Bình vì chấn thương.

HAGL chưa thể thắng được Sài Gòn FC từ năm 2017 ở sân Thống Nhất và trận đấu tới sẽ thu hút  hơn 10 nghìn CĐV đến sân.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm