HLV Iceland so sánh đội tuyển của mình với Leicester

30/06/2016 16:01 GMT+7 | F

(Thethaovanhoa.vn) - Heimir Hallgrimsson, HLV của Iceland đã so sánh đội bóng của mình với Leicester, nhà ĐKVĐ Premier League.

Hai HLV Heimir Hallgrimsson và Lars Lagerback đã giúp Iceland giành chiến thắng 2-1 trước đội tuyển Anh ở vòng 1/8 EURO 2016, qua đó giành vé vào Tứ kết gặp đội tuyển Pháp. Đây là thành tích đáng nể của Iceland, một đất nước chỉ có dân số hơn 300 nghìn người và trước đây chưa bao giờ vượt qua vòng loại ở giải đấu lớn nào.

Ở mùa giải vừa qua, Leicester đã tạo cơn sốc ở Premier League khi giành chức vô địch, khi mà mùa giải trước đó họ còn chiến đấu để trụ hạng.

Phát biểu trên trang chủ của UEFA, HLV Heimir Hallgrimsson của Iceland cho biết: “Tôi thực sự thích kết thúc như câu chuyện cổ tích của Leicester. Họ đã thi đấu bằng sức mạnh của chính họ và chúng tôi cũng thế. Tôi nghĩ cả hai đội đều có tinh thần thi đấu và sự gắn kết giống như nhau”.


Leicester đã vô địch Premier League mùa giải vừa qua

Sau khi Iceland ghi bàn gỡ hòa 1-1 chỉ 12 phút sau khi bị đội tuyển Anh chọc thủng lưới trước, Hallgrimsson và Lagerback đã mỉm cười trong khu vực kĩ thuật. “Đó là một khoảnh khắc mà chúng tôi như trút bỏ được gánh nặng. Trước trận đấu, chúng tôi đã nói rằng việc thủng lưới sớm là điều tồi tệ nhất có thể. Việc nhanh chóng gỡ hòa đã giúp chúng tôi nâng cao tinh thần thi đấu. Chúng tôi đã bị sốc khi để thủng lưới trước nhưng tôi nghĩ các cầu thủ Anh còn bị sốc hơn khi đánh mất lợi thế dẫn bàn. Chẳng có gì đặc biệt về chuyện chúng tôi cười cả. Đó chỉ là thời điểm vui mừng mà thôi”, Hallgrimsson phát biểu.

BÍ QUYẾT thành công của đội tuyển Iceland

BÍ QUYẾT thành công của đội tuyển Iceland

Chiến thắng lịch sử trước Anh tại EURO 2016 không chỉ đưa Iceland vào vòng tứ kết, mà còn chứng minh rằng, một đất nước nhỏ bé chưa đến nửa triệu người có thể làm bất cứ điều gì với trái bóng


Ông cho rằng đội tuyển Anh đã chịu áp lực lớn ở trận đấu vừa qua: “Đội tuyển Anh luôn hứng chịu áp lực lớn. Các CĐV của họ đã chế nhạo chúng tôi trước trận đấu. Nhưng chúng tôi đã không để thua ở trận đấu đó. Chúng tôi đã giành được niềm tin từ CĐV với những màn trình diễn tuyệt vời. Trong khi đó, kỳ vọng phải thắng đã trở thành áp lực lớn lên các cầu thủ Anh và bạn có thể thấy điều đó. Bình thường các cầu thủ Anh chơi tốt hơn ở trận vừa qua. Có thể họ đã gặp vấn đề về tâm lý”.

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm