HLV Iceland: 'Hạ tuyển Anh là bình thường, chúng tôi còn có thể hay hơn nữa'

28/06/2016 15:54 GMT+7 | Euro 2020

(Thethaovanhoa.vn) - Hodgson bị sa thải sau trận thua bạc nhược trước Iceland. Ít ai biết rằng, HLV của họ - Iceland, đã từng là một "tay mơ" được chính Hodgson truyền cảm hứng.

Iceland đã làm nên cú sốc lớn nhất ở EURO tính đến thời điểm này khi loại tuyển Anh ra khỏi giải đấu. Đội bóng tí hon thắng 2-1 hoàn toàn thuyết phục trước tuyển Anh gồm toàn những hảo thủ, để rồi sau đó, hệ quả là HLV Roy Hodgson buộc phải từ chức. Iceland quá nhỏ bé nếu xếp cạnh những Đức, Italy và Pháp bên nhánh đấu của mình, nhưng điều đó không có nghĩa họ có mặt ở tứ kết để dạo chơi.


Những tính huống đáng chú ý trong trận Anh - Iceland

“Chúng tôi vẫn đang tiếp tục cải thiện những thiếu sót. Iceland ngày một tiến bộ, và chiến thắng trước Anh là màn trình diễn tốt nhất từ đầu giải đến giờ. Tuy nhiên, đó chưa phải là những gì tốt nhất mà Iceland có thể làm”, HLV Hallgrimsson trả lời phỏng vấn sau khi đưa Iceland tiến vào tứ kết.

“Hy vọng là trận đấu hay nhất của chúng tôi vẫn chưa đến. Iceland đã sẵn sàng để làm giải đấu này thêm phần bất ngờ và kịch tính”.


Iceland là chất gia vị để EURO thêm phần hấp dẫn

Đội tuyển Anh với dàn hảo thủ hùng mạnh đã phải nhận thất bại tâm phục khẩu phục. Hallgrimsson tin tưởng rằng có một số cầu thủ của đối phương đã phải sợ hãi sau màn trình diễn của Iceland hôm qua: “Trước trận, họ nghĩ rằng họ đang đi dạo, nhưng Iceland biết sức mạnh của mình tới đâu”.

“Tôi nghĩ rằng họ hoảng sợ khi không thể ghi bàn. Thật khó khăn để ghi bàn vào lưới Iceland”.

Iceland tiếp tục bước vào vòng tứ kết với tâm thế là kẻ cửa dưới, nhưng HLV Hallgrimsson cùng các học trò đã sẵn sàng để làm nên cơn địa chấn tiếp theo: “Các cầu thủ đã vượt qua được vật cản này (tuyển Anh). Họ hiểu về sức mạnh của tập thể Iceland, vì vậy, những thử thách tiếp theo có lẽ sẽ được chúng tôi nhìn với một ánh mắt khác, nhỏ bé hơn. Các cầu thủ Iceland đủ tự tin để tiếp tục gây ra bất ngờ”.

Sau trận thua bạc nhược trước Iceland, HLV Roy Hodgson dã phải từ chức. Cay đắng hơn khi một sự thật đã được tiết lộ, người gián tiếp đưa cựu HLV Liverpool buộc phải thôi việc từng là một tay mơ do chính Hodgson truyền cảm hứng. Lars Lagerback – cũng là HLV Iceland cùng với ông Hallgrimsson chia sẻ về những kỷ niệm liên quan tới Hodgson: “Tất nhiên đó là một chiến thắng tuyệt vời, nhưng với tư cách là một HLV, có chút gì đó đọng lại trong tôi”.

“Tôi có mặt được ở đây ngày hôm nay là nhờ công lớn của Roy Hodgson. Bob Hougton và Roy Hodgson đã truyền cảm hứng cho tôi những ngày họ còn làm việc ở Thụy Điển, vì vậy, tôi muốn bày tỏ lòng tôn trọng và sự biết ơn đến họ”.


Cặp "thuyền trưởng" của tuyển Iceland: Lagerback (trái) và Hallgrimsson (phải)

“Họ như là người thầy của tôi. Hodgson và Bob Hougton đến, thay đổi tư duy tập luyện và kỹ năng huấn luyện tại Thụy Điển và thực sự, tôi đã hưởng lợi rất nhiều từ đó”.

“Trên sân cỏ, điều tuyệt vời nhất là được chia sẻ niềm vui chiến thắng cùng những người hâm mộ cùng các cầu thủ. Nhưng thực sự, tôi cũng dành rất nhiều sự tiếc nuối cho Hodgson. Ông ấy là người mà tôi luôn tôn trọng”.

Hoàng Long
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm