HLV Hữu Thắng và nỗi lo hàng thủ

09/10/2016 19:03 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) – Hữu Thắng khi còn thi đấu được xem là một trong những trung vệ xuất sắc nhất Đông Nam, nhưng khi chuyển sang dẫn dắt đội tuyển Việt Nam, HLV Hữu Thắng lại chưa thể xây dựng được hàng thủ vững chắc cho đội bóng của mình.

Trả lời phỏng vấn Thể thao & Văn hóa ngay khi men say của chiến thắng 5-2 trước CHDCND Triều Tiên vẫn còn ngây ngất, HLV Nguyễn Thành Vinh đã thẳng thắn chỉ ra những nhược điểm trong lối chơi của đội tuyển Việt Nam.

Ông Vinh nói: “Trong khi hàng công và hàng tiền vệ thi đấu khá tốt thì hệ thống phòng ngự của Việt Nam bộc lộ nhiều sai sót. 2 bàn thua của Việt Nam đều cho thấy các học trò của HLV Hữu Thắng đã thi đấu thiếu tập trung.

Một số cầu thủ phòng ngự chơi bóng không an toàn khi phá bóng vào đúng chân đối thủ. Như thế sẽ rất nguy hiểm cho khung thành của thủ môn Nguyên Mạnh. Họ cần chơi bóng đơn giản và xử lý nhanh hơn trong các tình huống giải vây. Hy vọng trong thời gian tới, HLV Hữu Thắng sẽ sớm khắc phục nhược điểm này để hàng ngự đội tuyển Việt Nam chơi chắc chắn chắn và an tâm hơn”.

Và ở trận giao hữu tối nay với đội tuyển Indonesia, một lần nữa tử huyệt phòng ngự của đội tuyển Việt Nam lại bị phơi bày, khi chúng ta để thua khá nhanh và khá dễ từ những tình huống tưởng như không quá nguy hiểm.

Thủ môn Nguyên Mạnh đã không thật sự xuất sắc trong tình huống sút phạt rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 của Zulham Zamrun, và trước đấy sai lầm bắt bóng không dính của Nguyên Mạnh thiếu chút nữa đã khiến đội tuyển Việt Nam bị thủng lưới.

Còn ở bàn thua thứ 2 của đội tuyển Việt Nam, Tiến Thành đã mắc sai lầm để Andik Vermansyah cướp được bóng và sau đấy không thể theo kịp tốc độ của cầu thủ này, gián tiếp để Irfan Bachdim quân bình tỷ số 2-2 cho đội chủ nhà từ cự ly gần.

Indonesia 2-2 Việt Nam: Thắng dễ rồi thua nhanh, HLV Hữu Thắng còn 'đau đầu'

Indonesia 2-2 Việt Nam: Thắng dễ rồi thua nhanh, HLV Hữu Thắng còn 'đau đầu'

HLV Nguyễn Hữu Thắng chưa kịp mừng với những pha lập công chóng vánh của Văn Thắng cùng Minh Tuấn thì lại phải chứng kiến Nguyên Mạnh phải hai lần liên tiếp vào lưới nhặt bóng. Những thay đổi người trong hiệp 2 không khiến tỷ số 2-2 thay đổi.


Ngoài 2 pha bóng này, khung thành đội tuyển Việt Nam ở trận giao hữu tối nay với đội tuyển Indonesia còn nhiều lần bị chao đảo. Phải nói rằng ở trận đấu tối nay không chỉ hàng phòng ngự đội tuyển Việt Nam chơi không đạt yêu cầu, mà cả tuyến giữa cũng đã chơi dưới sức, khiến áp lực luôn đè nặng lên khung thành của đội bóng chúng ta.

HLV Hữu Thắng khi còn thi đấu được xem là một trong những trung vệ xuất sắc nhất Đông Nam Á ở giai đoạn 1995-2000, nhưng khi chuyển sang dẫn dắt đội tuyển Việt Nam, HLV Hữu Thắng lại chưa thể xây dựng được hàng thủ vững chắc, mà nguyên nhân chính là sự thiếu vắng của một cầu thủ có tố chất thủ lĩnh ở hàng phòng ngự.

Chúng ta đều biết rằng dưới thời HLV Henrique Calisto ở kỳ AFF Cup 2008 lịch sử, đội tuyển Việt Nam sở hữu hàng thủ cực kỳ chắc chắn, và bất cứ ai trong số 2 trung vệ Phước Tứ hay Như Thành đều có thể sắm vai thủ lĩnh, và ngay cả trung vệ dự bị Minh Đức lúc ấy cũng là một mẫu cầu thủ có tố chất thủ lĩnh khác.

Còn bây giờ, Đình Luật, Tiến Thành, Minh Tùng hay kể cả Quế Ngọc Hải đều chưa đạt tới đẳng cấp của những Phước Tứ hay Như Thành trước đây, và không biết HLV Hữu Thắng sẽ làm sao để giải quyết bài toán này, khi mà ông không có nhiều lựa chọn về nhân sự.

Thật là một nghịch lý khi dưới thời một HLV từng là trung vệ thép hàng đầu của khu vực Đông Nam Á, đội tuyển Việt Nam lại chưa thể có được một hàng thủ chắc chắn và an toàn.

Huy Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm