HLV Hữu Thắng nể Indonesia, Alfred Riedl hài lòng với tỷ số hòa

10/10/2016 05:21 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Nguyễn Hữu Thắng khâm phục tinh thần chiến đấu của các cầu thủ Indonesia sau khi bị dẫn trước 2 bàn trong khi với ông thầy người Áo Alfred Riedl, tỷ số hòa 2-2 là chấp nhận được.

Thậm chí, HLV Alfred Riedl trong buổi họp báo sau trận đấu tối 9/10 còn tái khẳng định quan điểm không quá quan tâm đến kết quả vì đây vẫn chỉ là một trận đấu giao hữu chuẩn bị cho vòng đấu bảng AFF Suzuki Cup sẽ khởi tranh từ ngày 19/11 tới.

Ông Alfred Riedl đánh giá: “Indonesia sớm bị dẫn trước 0-2 rồi gỡ hòa 2-2, tôi nghĩ đó là kết quả tốt và công bằng. Chúng tôi đã khởi đầu trận đấu chậm, để cho đội tuyển Việt Nam dẫn trước nhưng sau đó bắt nhịp trở lại. Công bằng mà nói, chúng tôi có cơ hội để giành chiến thắng”.


HLV Alfred Riedl hài lòng với những thử nghiệm của đội tuyển Indonesia.Ảnh: Bola

So với trận thắng Malaysia 3-0 hồi tháng 9, HLV Alfred Riedl thừa nhận trận đấu này khó khăn hơn nhiều với Indonesia. Đội tuyển Việt Nam là đối thủ mạnh và hai bàn thắng dẫn trước từ khá sớm đã chứng minh cho điều đó.

“Trận đấu này khó khăn hơn nhiều so với khi chúng tôi đối đầu Malaysia. Không phải chỉ vì phong độ, đội tuyển Việt Nam mạnh hơn chúng tôi. Họ đã phải di chuyển với hành trình xa để đến đây và 4 ngày trước còn thi đấu với Triều Tiên và vẫn có được kết quả hòa.

'Phép thử' cho đoàn quân HLV Nguyễn Hữu Thắng trước thềm AFF Cup 2016

'Phép thử' cho đoàn quân HLV Nguyễn Hữu Thắng trước thềm AFF Cup 2016

Lần đầu tiên dưới triều đại HLV Nguyễn Hữu Thắng, bộ ba Công Phượng – Tuấn Anh – Xuân Trường sẽ có cơ hội trình làng người hâm mộ Việt Nam ở giải đấu giao hữu AYA Bank Cup 2016 trên đất Myanmar.

Chúng tôi đã lên kế hoạch tìm kiếm thêm bàn thắng sau giờ nghỉ giải lao nhưng không thực hiện được. Chúng tôi vẫn đang tìm kiếm đội hình tối ưu nhất, vì thế tôi không quá quan tâm đến kết quả này”, ông Alfred Riedl nói.

Trong khi đó, HLV trưởng Nguyễn Hữu Thắng của đội tuyển Việt Nam cho biết: “Indonesia mặc dù bị dẫn bàn trước nhưng đã thi đấu rất kiên cường. Tâm lý của đội chủ nhà rất vững vàng và đây là điều khiến tôi cảm thấy nể phục. Họ hoàn toàn không bị sức ép ngược từ phía khán đài mà biến nó thành động lực để thi đấu tốt. Hai bàn gỡ hòa của Indonesia cũng rất đẳng cấp và đẹp mắt. Đội bạn có nhiều cầu thủ chơi rất tốt.


Các cầu thủ Indonesia khiến hàng phòng ngự đội tuyển Việt Nam liên tiếp mắc sai lầm.Ảnh: Goal.com

Nếu chơi bình tĩnh hơn, chúng tôi đã có thể ghi thêm bàn thắng. Tuy nhiên, ở trận đấu hôm nay, Việt Nam không có được nhân sự mạnh nhất. Một số trụ cột vừa phải rời đội để trở lại nước ngoài thi đấu. Hơn nữa đây cũng là trận đấu thử nghiệm ở nhiều vị trí nên đội tuyển Việt Nam chơi như vậy không quá tồi”.

Sáng nay 10/10, thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng đã rời Indonesia và lên đường về nước. Dự kiến khoảng 16h55, toàn đội sẽ đặt chân xuống sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM).

Đội tuyển Việt Nam dự kiến có thêm 4 ngày tập tại sân Thống Nhất trước khi sang Hàn Quốc tập huấn từ ngày 15 đến 31/10.

Tại xứ Kim chi, đội tuyển Việt Nam sẽ có 2 tuần tập huấn, 3 trận giao hữu và đây là giai đoạn chuẩn bị quan trọng nhất trước khi tham dự AFF Suzuki Cup 2016.

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm