HLV Hữu Thắng: 'Đội tuyển Việt Nam không phụ thuộc vào Tuấn Anh & Xuân Trường'

11/10/2016 05:52 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Trò chuyện ở sân bay Tân Sơn Nhất khi đáp chuyến bay từ Indonesia trở về TP.HCM, HLV Hữu Thắng chia sẻ rằng đội tuyển Việt Nam không thể phụ thuộc vào bất cứ ai, kể cả đó là những cầu thủ chơi cực hay trong trận giao hữu với CHDCND Triều Tiên như Xuân Trường, Tuấn Anh.

Vắng Xuân Trường – Tuấn Anh không phải là vấn đề

HLV Hữu Thắng rất mực tin tưởng các học trò trẻ, bằng chứng là việc trao cho họ cơ hội ra sân ngay trong đội hình xuất phát dù tập trung muộn hơn rất nhiều đàn anh khác, nhưng trước những câu hỏi liên tục về đội tuyển liên quan đến Xuân Trường, Tuấn Anh, ông Thắng không khỏi phiền lòng.

Đội tuyển mà HLV Hữu Thắng xây dựng không muốn hướng tới xoay quanh cá nhân nào và ông cũng không muốn mất lòng quân. HLV Hữu Thắng chia sẻ khi được nhắc đến bộ đôi tiền vệ trung tâm cũ của HAGL: “Đội tuyển Việt Nam không có Tuấn Anh, Xuân Trường hay Công Phượng thì đã có người khác sẵn sàng thay thế. Đội tuyển không thể phụ thuộc Tuấn Anh, Xuân Trường. Bóng đá chuyên nghiệp phải luôn chấp nhận điều đó”.

Điều giới chuyên môn cực kỳ ấn tượng với Hữu Thắng chính là phong thái tự tin và chuyên nghiệp của ông khi đối diện với những câu hỏi không dễ chịu chút nào. Cựu tuyển thủ QG luôn trả lời rành rọt, không làm ai phật lòng. Có lẽ chuỗi trận thăng hoa của đội tuyển dưới thời ông đã tạo đà tâm lý tự tin cho vị HLV này.


Xuân Trường là nhân tố quan trọng nhưng không phải không thể thay thế ở đội tuyển Việt Nam.Ảnh: Phạm Tuân

Vấn đề lớn với HLV Hữu Thắng lúc này chính là tạo môi trường cạnh tranh sòng phẳng cho những ngôi sao cá tính trong đội hình của ông. 2 trận giao hữu gần nhất, HLV Hữu Thắng phần nào xoa dịu dư luận hoài nghi về năng lực chinh phục của họ ở AFF Cup, nhưng vẫn còn đó những người chưa có nhiều đất thể hiện.

Hàng loạt cái tên trong số 26 cầu thủ mà HLV Hữu Thắng đang có trong tay thậm chí còn chưa được ông thử nghiệm mà chỉ tập chay. Trong danh sách này có Trần Phi Sơn, chân sút nội tốt thứ 2 của SLNA mùa này. Cầu thủ có biệt danh “Ronaldo xứ Nghệ” với 7 bàn cho SLNA ở V-League 2016 đang thất sủng rõ rệt dưới thời Hữu Thắng.

'Xuân Trường, Tuấn Anh và Công Phượng sẽ dự AFF Cup 2016'

'Xuân Trường, Tuấn Anh và Công Phượng sẽ dự AFF Cup 2016'

Trao đổi với báo Thể thao & Văn hóa, TTK VFF Lê Hoài Anh khẳng định, sau khi VFF làm việc với phía CLB chủ quản của 3 cựu cầu thủ HAGL sẽ được tạo điều kiện trở về tập trung đội tuyển Việt Nam tham dự AFF Cup 2016.

Hàng công của đội tuyển càng chật chội hơn khi HLV Hữu Thắng thường chỉ đưa ra sân 1 trung phong đích thực, thế nên những Huy Toàn, Đình Tùng hay thậm chí là Lê Văn Thắng, chân sút nội tốt nhất 2 mùa giải qua, đều phải ngồi ngoài.

Tử huyệt hàng thủ

Từ 2 trận giao hữu gần nhất, HLV Hữu Thắng đã chứng tỏ cho nhiều người thấy rằng, đội tuyển của ông chưa có dấu hiệu khủng hoảng trên hàng công như những đời HLV tiền nhiệm.

2 trận giao hữu, các học trò của ông ghi đến 7 bàn. Trừ trận đấu gặp đối thủ mạnh Iraq mà Việt Nam thua tối thiểu, không trận đấu nào dưới thời Hữu Thắng mà đội tuyển Việt Nam không ghi bàn.

Vấn đề của đội tuyển hiện giờ không phải là Tuấn Anh, Xuân Trường như ông chia sẻ mà nằm ở bộ tứ vệ án ngữ trước cầu môn: “Hướng tới AFF Cup, tôi đang chạy đua cùng thời gian để cố gắng hoàn thiện hệ thống phòng ngự. Đội tuyển phải hạn chế tối đa việc phải nhận những bàn thua không đáng có”.

Sau khi chính thức nhận hung tin Quế Ngọc Hải phải nghỉ dài hạn và chưa chắc kịp dự AFF Cup 2016, phương án thay thế cầu thủ SLNA chắc chắn đã được tính đến. So với việc tiền vệ Xuân Tú vắng mặt, HLV Hữu Thắng sẽ khó khăn để tìm giải pháp thay thế hơn nhiều khi trung vệ số 1 dưới thời ông gặp chấn thương nặng.

Theo danh sách triệu tập ban đầu, HLV Hữu Thắng đề xuất 30 cái tên. Nhưng ngoài 3 cầu thủ đang bận “du học”, Xuân Tú đã chia tay đội và Huy Hùng chưa tập trở lại cùng Ngọc Hải do chấn thương, ông Thắng chỉ còn 24 cầu thủ lành lặn. Đội tuyển sẽ tập trở lại trên sân Thống Nhất vào 15h30 chiều nay (11/10) và dự kiến sẽ lên đường đến Hàn Quốc vào ngày 15/10.

HLV Hữu Thắng triệu tập bổ sung trung vệ Quang Huy

Ngay sau khi trở về Việt Nam từ Indonesia vào chiều qua (10/10), HLV Hữu Thắng đã quyết định triệu tập bổ sung cầu thủ Đặng Quang Huy vào đội tuyển Việt Nam.

Quang Huy sinh năm 1992, có thể chơi tốt ở vị trí trung vệ và tiền vệ. Tại mùa giải 2015, Đặng Quang Huy thi đấu cho XSKT Cần Thơ theo hợp đồng cho mượn và cùng với 2 đồng đội của Hải Phòng là Đinh Tiến Thành, Vũ Thanh Tùng trở thành bộ ba trụ cột góp công lớn giúp đội bóng Tây đô trụ hạng thành công. Chính nhờ thành tích này, Quang Huy cùng với Tiến Thành và Thanh Tùng đã được CLB Hải Phòng gọi trở lại để thi đấu tại V-League 2016.


Việt Hà
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm