HLV Hodgson bảo vệ Wilshere sau trận hòa thất vọng trước Slovakia

21/06/2016 16:35 GMT+7 | B

(Thethaovanhoa.vn) - Trả lời phỏng vấn sau trận, HLV Roy Hodgson vẫn bảo lưu quan điểm thay đổi 6 vị trí so với trận thắng xứ Wales là không sai. Ông cũng khẳng định niềm tin của mình với Jack Wilshere - cầu thủ chơi tệ nhất trận.

Rooney bắt đầu trận đấu trên băng ghế dự bị, nhưng anh cũng chỉ là một trong sáu sự thay đổi của Hodgson ở trận hòa thất vọng trước Slovakia. Thất bại của tuyển Anh đồng nghĩa với vị trí nhì bảng B và đứng trước nguy cơ đụng phải Bồ Đào Nha ở vòng tiếp theo. Pháp với năng lực của mình và vị thế là đội chủ nhà, nhiều khả năng sẽ là đối thủ của tuyển Anh ở vòng tứ kết, trong trường hợp họ vượt qua được vòng 1/8.

Hodgson vẫn bảo vệ quan điểm của mình trước báo giới: “Tôi tạo ra những sự thay đổi và tin tưởng họ vẫn giữ nguyên sức mạnh cho tuyển Anh. Sẽ không có sự khác biệt gì quá lớn nếu giữ nguyên đội hình như ở trận thắng xứ Wales”.

“Nếu chúng ta giành được chiến thắng, sẽ không ai nói rằng thay người như vậy là sai. Tôi để họ thi đấu và phải dành niềm tin cho họ”.

“Nếu tôi giữ nguyên đội hình như trận gặp xứ Wales thì tuyển Anh sẽ thắng? Ý bạn đang nói rằng, hãy để Rooney trong đội hình xuất phát, cậu ấy sẽ ghi bàn giúp chúng ta lên ngôi đầu?”.

“Việc tôi đưa Wayne, Dele Alli và Harry Kane vào sau là để có thêm những phương án tấn công. Sự thật là họ cũng đã tạo ra những cơ hội”.


Wilshere được chọn đá chính thay Rooney và thể hiện một bộ mặt kém cỏi

“Vardy và Sturridge đã chơi tốt ở trận gặp xứ Wales. Hôm nay tôi để họ đá chính cũng nằm trong dự định. Chúng tôi chưa mất đi điều gì cả. Dĩ nhiên đứng thứ 2 là một thành tích thất vọng, nhưng đội tuyển vẫn lọt vào vòng 16 đội”.

 “Chúng ta đã kiểm soát và tạo ra nhiều cơ hội ở cả 3 trận đấu, tiếc là chỉ có được 1 chiến thắng. Tuy vậy, toàn đội đã làm tốt ở khâu áp đặt lối chơi và kiểm soát trận đấu. Tôi không thể chê trách những nỗ lực của họ. Sớm hay muộn nếu cứ đá như vậy, chúng ta sẽ trừng phạt được đối thủ”.

Sự chỉ trích của các nhà phê bình cũng như CĐV nhắm vào Jack Wilshere. Anh này đá thay vị trí chủ chính Wayne Rooney và “tàng hình” suốt những phút có mặt trên sân. Không thể ngồi yên, Hodgson buộc phải thay “trò cưng” sau khi hiệp 2 bắt đầu được khoảng 10 phút.

“Cậu ấy chơi không tốt lắm ở trận này. Tuy vậy, Wilshere vẫn là một cầu thủ có đẳng cấp và là một thành viên quan trọng trong đội hình của chúng tôi”.

“Nếu chúng ta có thể tiến tiếp, tôi nghĩ bạn sẽ thấy được khả năng của Wilshere. Nhưng nếu bạn hỏi tôi tối nay cậu ấy đá ra sao, tất nhiên tôi phải chia sẻ thẳng thắn", Hodgson khép lại.

Hoàng Long
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm