HLV Chu Đình Nghiêm tố BTC sân Bình Dương 'chơi xấu'

11/10/2018 20:21 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Thất bại trước B.Bình Dương ở bán kết lượt về Cúp QG tối 11/10 tại đất Thủ, HLV Chu Đình Nghiêm đã bức xúc cho rằng Hà Nội đã bị đối xử không công bằng trước khi gặp chủ nhà.

Hà Nội đã bị B.Bình Dương cầm hòa 0-0 trong trận lượt về và cùng với tỷ số hòa 3-3 ở trận bán kết lượt đi tại Hàng Đẫy, thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm đã phải nhìn B.Bình Dương lọt vào chung kết gặp FLC Thanh Hóa.

Một trận thua khiến đội bóng Thủ đô không thể nuốt trôi vì trước đó, họ đã rất nỗ lực và quyết tâm cao sẽ chinh phục được chiếc Cúp QG, danh hiệu duy nhất Hà Nội còn thiếu trong bộ sưu tập đồ sộ của mình ở sân chơi quốc nội.

Ban huấn luyện Hà Nội rất không hài lòng về BTC chủ nhà sau trận thua. Ảnh: VPF
Ban huấn luyện Hà Nội rất không hài lòng về BTC chủ nhà sau trận thua. Ảnh: VPF

HLV Chu Đình Nghiêm cho biết đầy bức xúc sau khi nhận HCĐ Cúp QG năm nay: “Trước buổi tập Hà Nội đăng ký tập với BTC sân là buổi chiều từ 14h30 đến 15h30 nhưng khi ra sân 17h00, chúng tôi bảo BTC sân bật đèn thì họ lại không bật. Đến 17h40 thì họ mới bật đèn. Điều này đã gây khó khăn và ức chế cho cầu thủ của tôi”.

HLV Chu Đình Nghiêm xác nhận lý do thất bại trước chủ nhà bởi khâu chuẩn bị của Hà Nội bị ảnh hưởng. “Còn về trận đấu hôm nay dáng lẽ ra đây là một trận đấu hay, hấp dẫn để cống hiến cho khán giả. Thế nhưng trận đấu đã bị cắt nát vụn bởi những tình huống nằm sân, làm gián đoạn vì những toan tính của đội chủ nhà.

Bóng đá là phải có thắng có thua, nhưng tôi nghĩ B. Bình Dương đã quá quan trọng thành tích, nên đã tiếp cận trận đấu với lối chơi không cống hiến vì tiêu chí phục vụ khán giả”.

Hà Nội của Văn Quyết đã không thể có được chiếc Cúp QG vào bộ sưu tập sau thất bại tối 11/10 trước B.Bình Dương của Tấn Tài. Ảnh: VPF
Hà Nội của Văn Quyết đã không thể có được chiếc Cúp QG vào bộ sưu tập sau thất bại tối 11/10 trước B.Bình Dương của Tấn Tài. Ảnh: VPF

Trước đó bên phía đại diện Hội CĐV Bình Dương đã chia sẻ thông tin: “Hà Nội tập trên sân Bình Dương lúc 17h00 theo quy định. Tuy nhiên, thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm lại đến sân sớm với lý do tập sớm nghỉ sớm và BTC đồng ý. Hà Nội yêu cầu BTC sân mở đèn lúc 16h00 dù lúc này trời nắng chang chang và BTC không đồng ý. Đến hơn 17h00 thì trời dịu mát, lúc này đại diện Ban quản lý sân Mai Ngọc Khoa cho người đi mở đèn và để ở chế độ 3 sáng nhất.

Và trong lúc anh Tú phụ trách tiếp đón khách đến chỗ HLV Chu Đình Nghiêm giải thích vấn đề vì sao sân không thực hiện yêu cầu của ông trước đó thì bị HLV này cùng trợ lý Văn Sỹ Sơn hùa theo chửi bới, thái độ muốn đánh anh Tú. Đến khi khán giả có mặt ở sân thấy bất bình lên tiếng la ó thì ông Sơn và ông Nghiêm mới xuống nước nhưng thái độ vẫn hằn học và phản cảm”.

Tiền đạo U23 Việt Nam tỏa sáng, B.Bình Dương trụ hạng

Tiền đạo U23 Việt Nam tỏa sáng, B.Bình Dương trụ hạng

“Chelsea Việt Nam” đã phải mướt mồ hôi hột mới giữ được 3 điểm trọn vẹn vòng 23 trước đội bóng cuối bảng XSKT Cần Thơ. Bàn thắng duy nhất trận này nhờ công của Nguyễn Tiến Linh – vua phá lưới nội V-League hiện tại với 12 bàn thắng.

HLV CLB vô địch V-League 4 lần cũng khẳng định không hề có chuyện các học trò của ông có tâm lý giữ chân để tập trung lên đội tuyển sắp tới: “Hà Nội có 8 cầu thủ lên đội tuyển tập trung không phải là nguyên nhân khiến các em giữ chân trận này. Tôi nghĩ có vẻ Hà Nội chưa có duyên ở sân chơi Cúp QG.

Sự khác biệt theo tôi xuất phát từ nguyên nhân có thể do cầu thủ gặp áp lực ở thể thức thi đấu là knock-out, sức ép lớn hơn so với thi đấu đường trường ở V-League có thể sửa sai”.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm