HLV Alfred Riedl dự đoán Việt Nam bất phân thắng bại với Indonesia tại Mỹ Đình

05/12/2016 17:10 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Ông Alfred Riedl đã dành những lời khen “có cánh” cho đội trưởng Lê Công Vinh và tuyển Việt Nam nhưng vẫn tin rằng Indonesia có thể cầm hòa chủ nhà tại Mỹ Đình.
Đội tuyển Indonesia vừa đặt chân xuống Nội Bài tối 4/12 và đã bắt đầu bước vào tập luyện trong buổi sáng 5/12. Đánh giá về trận lượt đi đã qua, ông Riedl nói: “Chúng tôi rõ ràng đã phải đối mặt với đối thủ rất mạnh với thể lực, kỹ thuật sung mãn. Chúng tôi đã ba lần đối mặt với họ cả giao hữu và chính thức. Ở trận đấu vừa qua, Indonesia mất hai trụ cột nhưng chúng tôi may mắn hơn Việt Nam và họ cũng chỉ chịu thua trong 20 phút cuối cùng. Dù thế nào, họ vẫn là một đội tuyển rất mạnh.

Thông thường thì trận đấu ngày mai sẽ có kết quả hòa. Đó là kết quả rất dễ xảy ra. Mọi thứ không hề dễ dàng cho họ bởi ở thời điểm này, những phương tiện truyền thông và chính các CĐV đều đang tạo áp lực lên đội tuyển Việt Nam”.
Thắng sát nút Việt Nam, sao Indonesia tin đội nhà vào chung kết

Thắng sát nút Việt Nam, sao Indonesia tin đội nhà vào chung kết

Stefano Lilipaly, tiền vệ trụ cột của Indonesia, tin rằng đội bóng của anh đã sẵn sàng cho trận chung kết sau chiến thắng "vô cùng quan trọng" trên sân nhà trước đội tuyển Việt Nam.


Đội trưởng Lê Công Vinh là cái tên được người Indonesia để ý nhất. Ở trận lượt đi, dù không ghi bàn, Công Vinh vẫn tạo được nhiều dấu ấn. Nói về “cầu thủ nguy hiểm nhất bên phía Việt Nam, ông Riedl khẳng định ngay: “Đó chắc chắn là người bạn thân nhất của tôi Lê Công Vinh. Với tôi, Công Vinh vẫn đã có một trận đấu tốt dù như bạn nói, thực tế là anh ấy không hề ghi bàn. Nhưng đó là quan điểm của tôi về Công Vinh.

Số 10 Văn Quyết cũng vậy. Đó thực sự là một cầu thủ rất chất lượng. Nhưng họ cũng còn rất nhiều cầu thủ giỏi mà chúng ta đã thấy. Việt Nam thực sự là một đội bóng mạnh”.

Một trong những vấn đề ông Riedl để ý nhất là việc Indonesia chỉ được xếp 1 buổi tập tại sân chính Mỹ Đình. Ông Rield nói: “Chúng tôi có hai buổi tập tại Việt Nam trước trận đấu. Một buổi trên sân tập này và một buổi nữa ở sân chính. Chỉ có một buổi tập trên sân chính không phải là lựa chọn của tôi nhưng chúng tôi phải chấp nhận thôi”.


Công Vinh nhận nhiều lời khen từ ông Riedl và vẫn là hy vọng lớn của Việt Nam ở trận lượt về. Ảnh: Thanh Hà

Chiến lược gia người Áo kết thúc cuộc trao đổi bằng những lời khen cho Andik Vermansyah và Rizky Pora. Bộ đôi tiền vệ cánh của Indonesia là những người đã khuynh đảo hai biên của Việt Nam trận vừa rồi. Ông Alfred Riedl tin rằng: “Đó là những cầu thủ cực kỳ quan trọng. Chính họ đã mang tới trận đấu ấn tượng cho đội tuyển Indonesia. Chúng tôi rất cần họ. Bất kỳ điều gì họ làm được trên sân đều rất nguy hiểm và ấn tượng”.

Đội trưởng Salossa chấn thương vai

Tiền đạo đội trưởng Boas Salossa là 1 trong 4 cầu thủ Indonesia dính chấn thương trong buổi tập sáng nay. Cả 4 người đều chỉ có thể tập nhẹ và và phải nghỉ tập sớm.

Bản thân Salossa dính chấn thương vai. Cầu thủ 30 tuổi tỏ ra khá khó chịu và thường xuyên chạm tay vào vết đau trên vai của mình. Tuy nhiên, HLV Alfred Riedl đã khẳng định Salossa và tất cả những cầu thủ chấn thương khác của Indonesia sẽ kịp bình phục trước trận đấu với Việt Nam hôm 7/12.

Buổi tập sáng nay của đội tuyển Indonesia cũng diễn ra khá nhẹ nhàng. Sau phần khởi động, ông Riedl chia đội hình Indonesia thành 2 phần. Nhóm chính thức tiếp tục tập nhẹ, chủ yếu làm việc với các bài dãn biên, khôi phục thể lực. Nhóm dự bị kết hợp với một vài trợ lý tổ chức đá đối kháng.

Sau buổi tâp sáng 5/12, Indonesia sẽ còn một buổi tập nữa vào 19h tối mai (6/12) tại sân thi đấu Mỹ Đình.

Bạch Dương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm