'Hình bóng quân vương' được thấy ở Hà Nội FC'

28/10/2020 07:59 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Chênh nhau 3 điểm (bằng 1 trận thắng) là khoảng cách của 4 đội đang dẫn đầu nhóm A trên bảng xếp hạng sau vòng 4. Rất ngẫu nhiên, trong 3 vòng còn lại, cả Viettel, Hà Nội FC, Sài Gòn FC cùng Than Quảng Ninh sẽ lần lượt đụng độ ở 6 trận đấu được coi như “chung kết’ cho cuộc đua vô địch. Tất cả đều trông mong vào những kịch bản cao trào nhất cho chặng về đích LS V-League 2020 ở những trận đấu phía trước.

Lịch thi đấu V-League 2020 giai đoạn 2 vòng 5: Derby Viettel vs Hà Nội

Lịch thi đấu V-League 2020 giai đoạn 2 vòng 5: Derby Viettel vs Hà Nội

Lịch thi đấu V-League 2020 giai đoạn 2 vòng 5. Bảng xếp hạng V-League 2020. Kết quả bóng đá V-League giai đoạn 2 vòng 4. Bảng xếp hạng bóng đá Việt Nam. Viettel vs Hà Nội. Quảng Ninh vs Sài Gòn.

“Nhìn vào lý thuyết là vậy khi cả 4 đội ở những vị trí dẫn đầu đều có cơ hội để lên ngôi vào cuối mùa nhưng dưới góc nhìn của mình, tôi vẫn nghiêng về khả năng cuộc đua thực thụ, đúng nghĩa và căng thẳng nhất nằm vào màn so kè tay đôi giữa Hà Nội FC cùng Viettel mà thôi”, chuyên gia Đoàn Minh Xương đã đưa ra những nhận định của mình như thế trong chuyên mục “Đối thoại cùng Thể thao&Văn hóa” thứ Tư tuần này.

Cuộc đua “mở” cho 4 đội dẫn đầu…

Chuyên gia Đoàn Minh Xương chia sẻ: “Chúng ta thấy ở vòng 4 vừa rồi, cả 4 đội đầu bảng đều giành chiến thắng nên thứ tự trên đường đua ở nhóm đầu vẫn không thay đổi. Nếu Viettel nhẹ nhàng xen chút thực dụng để có 3 điểm trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thì Hà Nội FC đã khẳng định bản lĩnh của mình ở thời điểm khó khăn bằng chiến thắng ngược dòng khi đá cùng B.Bình Dương.

Cùng lúc đó, Than Quảng Ninh chứng tỏ rằng họ cũng không đứng ngoài cuộc chơi với thắng lợi trước CLB TP.HCM còn Sài Gòn FC có thể chưa chịu bỏ cuộc dễ dàng khi vẫn duy trì tham vọng. Nghĩa là điểm số lần lượt tăng cho các đội với vị trí giữ nguyên cùng thông điệp đưa ra rằng không dễ để Hà Nội FC bảo vệ ngôi vương hay Viettel bứt đi với lợi thế 2 điểm nhiều hơn”.

“Lý thuyết có thể là như vậy nhưng thực tế đôi khi lại không giống những gì chúng ta mong đợi ở kịch bản đua vô địch với nhiều điểm nhấn cùng căng thẳng nhất. Hay nói cách khác, cho dù vẫn có chiến thắng, vẫn bám đuổi sát sao trên bảng xếp hạng nhưng để nói rằng Sài Gòn FC hay Than Quảng Ninh vô địch cũng không thể dễ dàng.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, bong da, tin bong da, Hà Nội FC, Viettel vs Hà Nội, lịch thi đấu V League, BXH V League, trực tiếp bóng đá
Chuyên gia Đoàn Minh Xương

Có nghĩa là trong bối cảnh cũng như tình thế này, việc 2 đội bóng trên có vô địch cũng là điều xứng đáng và bình thường mà thôi. Tuy nhiên, nếu nhìn nhận đúng về thực lực, bản lĩnh hay khát vọng để họ lên ngôi không có nhiều cơ sở khẳng định một cách chắc chắn.

Thêm vào đó, cả Than Quảng Ninh hay Sài Gòn FC chưa đối đầu cùng nhau và chưa gặp chướng ngại lớn hơn như Hà Nội hay Viettel để biết mình có vượt lên trên được hay không”.

“Nhìn một cách toàn diện về các yếu tố chất lượng nhân sự, phong độ và tham vọng để chứng tỏ khát khao vô địch ở Than Quảng Ninh hay Sài Gòn FC là không nhiều. Họ chưa có những thể hiện quá xuất sắc theo cách áp đặt được đối thủ một cách rõ ràng như ở đội bóng đất Mỏ, với Sài Gòn FC thì mọi việc còn chùng xuống và yếu thế dần đi khi vào chặng quyết định”.

Ông Xương khẳng định: “Với những nhận định như thế về những gì đang có, đã thể hiện và tâm thế vào lúc này thì tôi cho rằng rất khó để Than Quảng Ninh hay Sài Gòn FC lên ngôi vào cuối mùa.

Điều này cũng đồng nghĩa, sự tranh đua đến chức vô địch sẽ là cuộc so kè giữa Hà Nội và Viettel mà thôi. Đơn giản, 2 đội bóng hội đủ mọi khía cạnh cần thiết để vô địch và nếu ai trong họ vô địch cũng rất hợp lý và xứng đáng cả”.

… nhưng “chung kết” là giữa Hà Nội FC và Viettel

Ông Xương đưa ra góc nhìn của mình về cuộc đua giữa Hà Nội và Viettel: “Tuần này trên sân Hàng Đẫy sẽ diễn ra trận “chung kết” đầu tiên trong 6 trận đấu sống còn như thế (dựa trên lý thuyết) ở 3 lượt trận cuối giữa Viettel và Hà Nội FC. Với khoảng cách hơn 2 điểm so với Hà Nội FC, thầy trò HLV Trương Việt Hoàng đang có những ưu thế nhất định.

Với Viettel, một trận hòa không phải là quá tệ và chắc hẳn họ sẽ tiếp cận trận đấu với mục tiêu không thua, bởi chỉ cần không thua thì khoảng cách giữa họ và Hà Nội FC cũng như Than Quảng Ninh hay Sài Gòn FC cũng ít nhất đảm bảo được 2 đến 3 điểm. Còn Hà Nội FC, hẳn nhiên đội bóng Thủ đô hiểu rằng, chỉ thắng ở những trận “chung kết” còn lại thì họ mới có thể lần thứ 6 lên ngôi V-League.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, bong da, tin bong da, Hà Nội FC, Viettel vs Hà Nội, lịch thi đấu V League, BXH V League, trực tiếp bóng đá
Hà Nội FC của Quang Hải (phải) có lợi thế hơn hẳn so với Viettel (áo trắng) trong cuộc đua đến chức vô địch. Ảnh: Hoàng Linh

Nhiệm vụ của HLV Chu Đình Nghiêm và các học trò không hề đơn giản chút nào bởi đối thủ được coi như lớn nhất là Viettel đang chơi càng ngày càng có nét và thể hiện được phẩm chất của mình. Sự thực dụng trong lối chơi được coi điểm mạnh của “đội bóng áo lính” ở thời điểm hiện nay”.

“Bây giờ với điểm số như thế rõ ràng là Viettel có nhiều cơ hội thuận lợi để vô địch. Nghĩa là ngôi vô địch càng rõ ràng nếu họ giải quyết được chính đối thủ trực tiếp và nhiều duyên nợ Hà Nội FC ở trận đấu sắp đến.

Một khi thắng được Hà Nội FC thì Viettel gác đối thủ đến 5 điểm khi chỉ còn lại 2 vòng đấu. trước khi tiếp đón Than Quảng Ninh và làm khách trước Sài Gòn FC”.

“Nhìn nhận cơ hội của Viettel là như vậy nhưng tôi vẫn giữ quan điểm về câu chuyện Hà Nội FC được coi ứng viên sáng nhất cho ngôi vương. Nhận định này, trong nhiều lần chia sẻ trước đây ngay từ lúc bắt đầu mùa bóng tôi đã đưa ra.

Thậm chí, ở vào thời điểm Hà nội FC lao đao vì những tác động khó khăn, tôi vẫn cho rằng họ biết cách vượt qua. Thực tế là Hà Nội FC đã trở lại đúng nghĩa với hình ảnh nhà vô địch trong thời gian gần đây.

Con người chất lượng, phong độ cao, lối chơi vừa đa dang vừa có màu sắc riêng biệt là những điều không cần bàn cãi. Trong khi đó, những cầu thủ trẻ thay thế đàn anh quá tốt cũng như các vị trí chấn thương đã trở lại gần như đầy đủ vào lúc này để gia tăng sức mạnh cho Hà Nội FC.

Ở trận đấu vừa rồi, việc Đoàn Văn Hậu đã có tên trong danh sách đăng ký cũng gợi mở được rất nhiều điều đáng chờ đợi về sự trở lại của cầu thủ này sau khoảng thời gian quá lâu chưa được chơi bóng tại V-League”.

“Trận đấu sắp đến, có thể Viettel sẽ chủ hòa để ít nhất bảo toàn được lợi thế đang có còn nếu thắng được Hà Nội FC rõ ràng họ xứng đáng lên ngôi. Cá nhân tôi nhìn nhận rằng thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm sẽ có được 3 điểm ở trận đấu này rồi vượt qua chính Viettel để về đích.

Trong một trận đấu then chốt như thế ai hội đủ các yếu tố đi kèm sẽ có thắng lợi, vậy thôi. Xét một cách toàn diện, Hà Nội FC vẫn có những điều nhỉnh hơn về chuyên môn, chưa kể bản lĩnh, kinh nghiệm đua vô địch họ quá dày dặn rồi.

Thêm một yếu tố nữa, nhìn thấy rất rõ nơi CLB Hà Nội, đó là khát vọng lên ngôi vẫn luôn hừng hực nơi đội bóng này. Nói tóm lại, với nhìn nhận của mình thì cuộc đua vô địch trên lý thuyết là “mở” với nhiều đội nhưng chốt sổ chỉ còn là Hà Nội cùng Viettel mà thôi.

“Hình bóng quân vương” sẽ lộ ra sau trận đấu 2 CLB đối đầu nhau vào cuối tuần này và tôi đang mường tượng rằng nhà ĐKVĐ sẽ có rất nhiều khả năng để bảo vệ danh hiệu”, chuyên gia Đoàn Minh Xương chốt lại câu chuyện với nhận định như thế cho dự đoán về đội bóng vô địch.

Trần Tuấn (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm