Harry Kane chỉ nổi bật nhờ... đá phạt góc

12/06/2016 04:18 GMT+7 | Ngôi sao

(Thethaovanhoa.vn) - Không thể giành chiến thắng trong ngày ra quân trước đội tuyển Nga, những người yêu mến đội tuyển Anh có lý do để thất vọng với hàng công, đặc biệt là việc lựa chọn Harry Kane đá trung phong.

Dễ hiểu vì sao Kane được HLV Roy Hodgson điền tên vào đội hình chính thức. Anh giàu kinh nghiệm ở ĐTQG nếu so sánh với Jamie Vardy hay Marcus Rashford, đồng thời đạt được trạng thái thể lực tốt hơn Daniel Sturridge. Nhiều người kỳ vọng chân sút 22 tuổi này sẽ tái hiện lại phong độ bùng nổ trong màu áo Tottenham ở mùa giải vừa qua.

Rốt cuộc, những gì Kane làm được tại sân Velodrome không hoàn toàn giống với chính anh tại Premier League. Con số thống kê ấn tượng nhất dành cho chân sút thuộc biên chế Tottenham chỉ là 5 lần anh đá phạt góc trong hiệp một. Kane đánh mất cảm giác chọn vị trí, cũng như tư thế sẵn sàng để tung ra những pha dứt điểm hiểm hóc. Khi được trao cơ hội ở những quả đá phạt, tiền đạo 22 tuổi này chẳng tạo ra bất cứ khác biệt đáng kể nào, với một cú đá phạt vọt xà trong hiệp hai.


Harry Kane không ghi được bàn ở trận gặp đội tuyển Nga

Tất nhiên, chơi tệ trong một trận đấu không khiến chúng ta phủ nhận tài năng của Kane, người đã mang về 25 bàn cho Tottenham tại Premier League mùa qua. Nhưng khi chân sút 22 tuổi đánh mất sự nhạy bén trước khung thành, đội tuyển Anh bỗng chốc cảm nhận được đường vào khung thành Igor Akinfeev trở nên gian nan hơn bao giờ hết. Họ buộc phải trông chờ vào những khoảnh khắc lên bóng của Raheem Sterling và Adam Lallana ở ngoài biên, nhưng cả hai đều không giỏi trong khâu dứt điểm. Wayne Rooney, dù đã lùi xuống chơi ở hàng tiền vệ, vẫn có lúc phải dâng cao để tìm kiếm cơ hội ghi bàn. Nếu không có khoảnh khắc Eric Dier ghi bàn từ một tình huống cố định, hẳn là thầy trò Roy Hodgson sẽ chẳng biết trông cậy vào ai để mang về bàn thắng.


Tiền đạo của Tottenham tỏ ra đơn độc trên hàng công tuyển Anh

Điều đáng thắc mắc là ở trận đấu gặp Nga vừa qua, những trung phong khác của đội tuyển Anh như Vardy, Sturridge hay đặc biệt là Marcus Rashford, người đã chơi tuyệt hay trong màu áo Man United cũng như trong trận giao hữu trước thềm EURO với đội tuyển Australia, lại không được trao cơ hội vào sân một phút nào.

Trận hòa với đội tuyển Nga chưa thể lấy đi cơ hội đi tiếp của đội tuyển Anh tại vòng bảng EURO năm nay. Nhưng nhìn những gì hàng công đội tuyển Anh nói chung và chân sút Harry Kane nói riêng làm được, HLV Hodgson sẽ cần tính đến những lựa chọn khác. Vardy, chân sút quan trọng trong thành công của hiện tượng Leicester mùa vừa qua hay Rashford, tiền đạo có phong độ tốt nhất trong số các chân sút của đội tuyển Anh ở thời điểm hiện tại, đều xứng đáng được lựa chọn hơn Kane, chân sút gây thất vọng trong trận gặp Nga vừa qua.

Đức Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm