Hàng loạt đội bóng lớn của châu Âu mất trụ cột vì 'virus FIFA'

10/10/2016 10:43 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Loạt trận vòng loại World Cup 2018 đã và đang diễn ra khiến nhiều đội bóng lớn ở Châu Âu chịu tổn thất nhân sự do cầu thủ trụ cột của họ dính chấn thương.

Trận hòa 1-1 giữa Italy và Tây Ban Nha vừa qua khiến AC Milan và Barca gặp tổn thất. Đầu tiên là chấn thương bắp đùi trái khiến Jordi Alba dự kiến phải nghỉ đấu 10 ngày. Hậu vệ trái của Barca chỉ chơi được 22 phút là phải rời sân.

Chỉ chưa đầy 10 phút sau đến lượt Riccardo Montolivo bên phía Italy cũng buộc phải rời sân vì chấn thương dây chằng đầu gối trái. Barca xác nhận thông tin Jordi Alba chấn thương và chắc chắn bỏ lỡ trận gặp Deportivo ở Liga vào cuối tuần nhưng hy vọng anh kịp bình phục cho trận gặp Man City ở Champions League vài ngày sau đó.


Milan mất Montolivo 6 tháng

Milan cũng thông báo trên trang chủ xác nhận Montolivo chấn thương, sẽ phải phẫu thuật và phải nghỉ tới 6 tháng. Vài ngày sau khi Milan mất Montolivo tới nửa năm vì pha va chạm với Sergio Ramos của Tây Ban Nha đến lượt chính Sergio Ramos chấn thương trong chiến thắng 2-0 của Tây Ban Nha trước Albania và dự kiến phải nghỉ đấu khoảng 1 tháng.

Kết quả khám nghiệm cho thấy trung vệ của Real Madrid bị rách dây chằng đầu gối và với chấn thương này Ramos dự kiến vắng mặt trong 6 trận của Real trong đó có 2 trận Champions League gặp Legia Warsaw và trận đấu với Athletic Bilbao ở Liga. Một “nạn nhân” khác của virus FIFA là Napoli khi Azzurri mất tiền đạo tân binh Milik tới 6 tháng vì chấn thương dây chằng đầu gối trong chiến thắng 3-2 của Ba Lan trước Đan Mạch.


Real mất Sergio Ramos khoảng 1 tháng

Tiền đạo 22 tuổi gia nhập Napoli trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2016 và đã ghi 9 bàn cho họ ở các giải. Ngoài những tên tuổi nói trên, vài CLB Châu Âu khác cũng dính virus FIFA như Galatasaray mất Wesley Sneijder vì chấn thương trong trận đấu giữa Hà Lan và Belarus. Chưa biết Sneijder có kịp bình phục cho trận đấu với Pháp hay không.

Southampton và tuyển Anh mất hậu vệ trái Ryan Bertrand chỉ 19 phút sau trận đấu với Malta. Theo thỏa thuận giữa FIFA và các LĐBĐ thành viên thì họ sẽ đền bù cho mỗi CLB có cầu thủ dính chấn thương khi trở về ĐTQG làm nghĩa vụ quốc tế số tiền tối đa là 7,5 triệu euro. Con số này được tính dựa trên số tiền đề bù tối đa của FIFA cho mỗi CLB mỗi ngày là khoảng 20,548 nghìn euro, tính trong 365 ngày.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm