Hàng công Juve: Mario Mandzukic chưa thực sự đáng tiền

14/11/2015 09:12 GMT+7 | Juventus

(Thethaovanhoa.vn) - Chân sút có biệt danh “thợ săn” vẫn tỏ ra chưa thực sự xứng đáng với sự kỳ vọng mà người ta dành cho anh. Sau kỳ nghỉ dành cho loạt trận quốc tế, Mario Mandzukic là một trong số những cầu thủ Juve cần cải thiện phong độ nhất.

Hè vừa rồi, Mandzukic gia nhập Juve từ Atletico với giá 19 triệu euro (có thể lên 21 triệu euro) cùng bản hợp đồng có thời hạn 4 năm. Anh đã ghi bàn giúp Juve thắng Lazio ở Siêu cúp Italy và Man City ở Champions League, nhưng con số 2 bàn thắng ở 9 vòng đấu Serie A rõ ràng không phải một số liệu thuyết phục.

Ở Serie A mùa này, Mandzukic đã ghi bàn vào lưới hai đội nhược tiểu Atalanta và Empoli, nhưng đóng góp rất ít khi chạm trán những đối thủ mạnh hơn như Inter Milan hay AS Roma. Ở trận thua Roma 1-2 hồi đầu mùa, 62 phút trên sân của anh thậm chí còn bị coi như một thảm họa. Tại Olimpico, chân sút người Croatia chỉ chạm bóng 12 lần, chuyền hỏng 5 trong số 10 lần, và không tung nổi một cú sút nào, chứ đừng nói là có cơ hội. Trong thất bại gần nhất của Juve, trước Sassuolo hôm 28/10, Mandzukic chạm bóng 18 lần, sút được đúng 1 cú.

Mandzukic đã thể hiện dấu ấn rõ ràng hơn trước Empoli, nhưng ngay cả khi đã ghi bàn, anh vẫn gây thất vọng. Ở trận ấy, Mandzukic sút 5 lần, trúng khung thành 1 (và thành bàn thắng), nhưng anh chịu thua ở 4 trong 6 lần tranh chấp bóng bổng (dù cao 1m87), và 5 lần bị trọng tài thổi phạt.

Tính tổng cộng cả mùa giải này, tỷ lệ sút trúng khung thành của Mandzukic chỉ là 31%. Đó là sự sụt giảm nghiêm trọng so với mùa trước, khi anh khoác áo Atletico (51%), và trước đó là Bayern Munich (69%). Đó là lý do thành tích cả mùa của anh khi đó tương ứng là 20 và 26 bàn. Muốn trở lại với phong độ ấy, chắc chắn, Mandzukic sẽ phải cải thiện rất nhiều về hiệu suất dứt điểm của mình.

Allegri vẫn đang cố gắng bảo vệ cậu học trò. Ông bảo rằng mình yêu cầu ở chân sút người Croatia nhiều  nhiệm vụ hơn là chỉ tập trung vào việc phá mành lưới đối phương. “Tôi đòi hỏi Mario rất nhiều”, ông nói trong buổi họp báo tuần trước, “Cậu ấy đã cho thấy năng lực của mình ở giai đoạn đầu mùa, giờ thì cậu ấy đơn giản chỉ cần trở lại những gì mà mình từng làm tốt nhất”.

Nhưng ngay cả khi chứng kiến một Mandzukic năng nổ hơn thì điều đó cũng không thể phủ nhận được sự sa sút của anh. Theo WhoScored.com, tỷ lệ tắc bóng 0,8 cú tắc/trận và 0,1 pha đánh chặn/trận là vẫn thấp hơn so với thành tích hỗ trợ phòng ngự của anh trước đây. Điều đó có nghĩa đóng góp của anh cho toàn đội rõ ràng là không đủ.

Sau khi kết thúc giai đoạn dành cho các đội tuyển quốc gia, Juve sẽ có hai trận đấu khó khăn gặp AC Milan và Man City, và đó sẽ là lúc họ cần đến sự trở lại của một thợ săn đích thực như Mandzukic.

Tất nhiên, là Mandzukic của quá khứ, chứ không phải hiện tại.

T.C
Theo WhoScored

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm